Đây là chương trình đã được Quốc hội khóa XIII nhất trí cho phép triển khai thực hiện.
Thực tế cho thấy, sở dĩ Việt Nam đạt mức sinh thay thế liên tục trong gần 10 năm qua và được nhận Giải thưởng về Dân số của Liên Hợp Quốc là nhờ hiệu quả của công tác truyền thông DS- KHHGĐ, trong đó có sự đóng góp rất lớn công sức, sự nhiệt tình của đội ngũ cán bộ chuyên trách, đặc biệt là đội ngũ cộng tác viên dân số cơ sở. Ngoài ra phải kể đến sự vào cuộc tích cực, hiệu quả, liên tục của các cơ quan thông tấn, truyền thông. Xét về bản chất, công tác DS của Việt Nam là cuộc vận động lớn của Đảng và Nhà nước. Tất nhiên trong cuộc vận động đó, giữ vai trò hết sức quan trọng là công tác truyền thông, vận động, giáo dục chuyển đổi hành vi của người dân trong việc thực hiện KHHGĐ.
Trong giai đoạn hiện nay, một vấn đề lớn đang nổi lên - đó là tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Vấn đề này phần nhiều do tác động của các yếu tố văn hóa, tư tưởng lạc hậu. Tình trạng hết sức nghiêm trọng ở các tỉnh Đồng bằng sông Hồng, nơi mà có những địa phương, tỷ lệ này lên tới 130 bé trai/100 bé gái.
Bên cạnh giải pháp lâu dài về an sinh xã hội và kiểm soát tình trạng phá thai vì lý do giới tính, không có gì hơn là phải truyền thông giáo dục mạnh mẽ để chuyển đổi hành vi, nhằm hạn chế sự mất cân bằng trên.Vì vậy điều chắc chắn phải có nguồn kinh phí đủ lớn để đội ngũ cán bộ, cộng tác viên dân số thực hiện nhiệm vụ truyền thông, vận động đến từng gia đình ở các thôn bản. Nếu không bố trí đủ nguồn lực, e rằng chúng ta sẽ khó đạt chỉ tiêu giảm sinh, cũng như hạn chế sự gia tăng mất cân bằng giới tính khi sinh như Nghị quyết về chất vấn tại kỳ họp thứ 4 của Quốc hội khóa XIII đề ra.
Lã Xưa (ghi)