Phó Chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội-TS. Nguyễn Văn Tiên: Sự phối hợp cần đồng bộ
GiadinhNet - Báo cáo của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc cho thấy: Nếu đầu tư 1 USD cho công tác dân số thì tiết kiệm được 31 USD chi cho xã hội.
![]() |
|
TS. Nguyễn Văn Tiên. |
Những năm qua, ngành dân số đã rất nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ cho đối tượng; rốt ráo duy trì tỉ lệ giảm sinh, giảm tối đa sự mất cân bằng tỉ số giới tính khi sinh...
Kinh nghiệm quốc tế cho thấy: Khi một quốc gia đạt mức sinh thay thế, muốn giữ vững và ổn định, cần phải quan tâm đầu tư cho công tác KHHĐ để tiếp tục giảm sinh nhằm đạt mức sinh thay thế một cách vững chắc, truyền thông để người dân hiểu về tác hại lâu dài của việc mất cân bằng giới tính khi sinh...
Việc này lại càng cần thiết đối với Việt Nam- một xã hội còn ảnh hưởng rất mạnh bởi tư tưởng Nho giáo, quan niệm thờ cúng tổ tiên và “cố có con trai nối dõi tông đường”. Giả sử nếu Quốc hội biểu quyết chấm dứt thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về DS-KHHGĐ, giao quyền cho các địa phương thực hiện theo định mức chi thường xuyên, lập tức người dân sẽ hiểu một cách đơn giản rằng: Nhà nước thôi không vận động nhân dân thực hiện KHHGĐ nữa. Khi đó, tư tưởng “con cháu đầy đàn” sẽ thắng thế và tỷ lệ sinh chắc sẽ khó giữ ở mức thấp như hiện nay!
Nhà nước nên tăng cường thêm nguồn lực cho các vùng mức sinh còn cao (miền núi, vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa). Ngoài công việc được giao, ngành dân số cần phải linh hoạt, chủ động, có tham mưu kịp thời để tạo sự phối hợp liên ngành nhịp nhàng, hiệu quả cao nhất trong công việc...
