Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phó Thủ tướng: Khoanh vùng dập dịch cho bằng được

Thứ ba, 09:28 11/02/2020 | Y tế

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) nhấn mạnh điều này khi làm việc với tỉnh Vĩnh Phúc về công tác phòng chống dịch, chiều 10/2.

Phó Thủ tướng: Khoanh vùng dập dịch cho bằng được - Ảnh 1.

Sau khi nghe lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo ngành y tế địa phương báo cáo tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng chống, đại diện Bộ Y tế đánh giá cao công tác ứng phó của Vĩnh Phúc, đồng thời trao đổi thêm một số nội dung.

Phó Thủ tướng: Khoanh vùng dập dịch cho bằng được - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: VGP/Đình Nam

PGS.TS. Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, vừa qua, ông đã đi kiểm tra trực tiếp tại Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên và làm việc với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc. Cho rằng tỉnh đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, ông Khuê đề nghị các cơ quan chức năng của Vĩnh Phúc cần tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn nữa các ý kiến chỉ đạo của Trung ương về công tác phòng chống dịch nCoV. Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các trung tâm y tế huyện làm tốt việc phân tuyến, phân luồng để phát hiện kịp thời những trường hợp nghi ngờ, tiếp tục tập huấn thêm về chuyên môn trong điều trị bệnh nhân,…

Ông Đặng Quang Tấn, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đề nghị tỉnh tiếp tục triển khai chặt chẽ công tác cách ly; tiếp tục rà soát, lập danh sách các trường hợp tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh; xử lý các ổ dịch cẩn thận, triệt để theo đúng hướng dẫn giám sát của Bộ Y tế; cử đội phản ứng nhanh xuống "cắm chốt", hỗ trợ, giám sát tại huyện Bình Xuyên,…

Phó Thủ tướng: Khoanh vùng dập dịch cho bằng được - Ảnh 3.

GS.TS. Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: VGP/Đình Nam

GS.TS. Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Thứ trưởng Bộ Y tế góp ý tỉnh lưu ý khả năng xuất hiện thêm một số trường hợp lây nhiễm mới từ các ca bệnh đầu tiên, lây nhiễm chéo để xác định tâm thế sẵn sàng ứng phó.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác cách ly, ông Long đề nghị tỉnh triển khai mở rộng vòng cách ly, lập danh sách tất cả các đối tượng tiếp xúc trực tiếp, tiếp xúc với người đã tiếp xúc với trường hợp nhiễm nCoV... để tiến hành cách ly tập trung và cách ly tại nhà theo quy định... Khoanh vùng, tiêu độc, khử trùng toàn bộ địa bàn có người nhiễm bệnh. Hằng ngày, nhân viên y tế trực tiếp tiến hành lau rửa, vệ sinh các bề mặt các vật dụng trong các gia đình có người nhiễm bệnh. Thực hiện nghiêm việc phân tuyến điều trị. Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ Y tế sẽ cử ngay một tổ công tác 5 người túc trực 24/24 giờ để hỗ trợ tại huyện Bình Xuyên,…

Phó Thủ tướng: Khoanh vùng dập dịch cho bằng được - Ảnh 4.

Ảnh: VGP/Đình Nam

Sau khi nghe các ý kiến trao đổi, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận, động viên địa phương đã chủ động, nghiêm túc triển khai công tác phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, là địa phương có nhiều ca dương tính với nCoV nhất cả nước, trong điều kiện dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, Phó Thủ tướng lưu ý tỉnh Vĩnh Phúc phải tiếp tục đặc biệt tập trung thực hiện tốt công tác cách ly (cả cách ly tại nhà và cách ly tập trung).

Đồng thời, Trung ương và địa phương cùng phải dồn lực, tập trung mọi nguồn lực cho huyện Bình Xuyên, cả về phương tiện y tế, vật tư, thuốc sát trùng, nguồn nhân lực hỗ trợ cho huyện. Phải làm kiên quyết, khoanh vùng dập dịch cho bằng được, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Báo Chính phủ


Rửa tay bằng xà phòng để phòng lây nhiễm nCoV

Phó Thủ tướng: Khoanh vùng dập dịch cho bằng được - Ảnh 6.
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Chính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.

Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái Hà Nội nhập viện vì biến chứng nguy hiểm

Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái Hà Nội nhập viện vì biến chứng nguy hiểm

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Cô gái 24 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện cấp cứu vì vùng tai sưng đỏ, tụ mủ sau 3 năm tiêm filler tại spa. Bác sĩ cảnh báo, nhiều biến chứng sau tiêm chất làm đầy có thể âm thầm kéo dài nhiều năm trước.

Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống

Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ở tuổi 91 với nhiều bệnh nền nặng, cụ bà gần như không còn khả năng tự thở và đứng trước nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da, người bệnh đã hồi phục tích cực chỉ sau vài giờ can thiệp.

Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu

Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.

Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng

Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.

Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em

Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Y tế - 2 tuần trước

Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.

Top