Phòng chống dịch COVID-19 tại Thái Nguyên: Xét nghiệm tìm virus bằng thiết bị sẵn có
Dưới sự chỉ đạo của Tình uỷ, UBND, sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng, cùng với những trang thiết bị sẵn có Thái Nguyên đã làm tốt công tác phòng chống dịch Covid 19, tạo sự yên tâm cho người dân và nhà đầu tư.
Lực lượng chức năng đo thân nhiệt đối với người qua chốt kiểm tra (nguồn thainguyen.gov.vn)
Không lơ là, chủ quan
Theo Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên, việc thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cơ bản đã đi vào nề nếp, tuy nhiên ở địa phương này, sau một thời gian tình hình dịch bệnh có chiều hướng giảm nên đã xuất hiện tư tưởng chủ quan của một bộ phận người dân trong công tác phòng, chống dịch. Ý thức chấp hành thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh của một bộ phận chủ cơ sở kinh doanh và người dân cũng được đánh giá còn chưa thực sự nghiêm túc.
Trao đổi với PV Báo PLVN, ông Đặng Ngọc Huy, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên cho biết: Không để tình trạng lơ là trong công tác phòng chống dịch Covid-19, theo ông Huy, các cấp, các ngành của Thái Nguyên tiếp tục thống nhất nhận thức và hành động, quán triệt sâu sắc quan điểm "chống dịch như chống giặc". Huy động sự vào cuộc cả hệ thống chính trị và mọi người dân, đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng chống dịch.
Theo Giám đốc Sở Y tế Thái Nguyên, hiện nay, địa phương đã xây dựng 3 điểm cách ly tập trung tại: Trung đoàn 832, Trung tâm Giáo dục quốc phòng - Đại học Thái Nguyên; Tiểu đoàn 3 - Trường Quân sự Quân khu 1 và đã có kế hoạch tiếp nhận, cách ly đối với từng khu vực; Đã thành lập Đội phản ứng nhanh của tỉnh, chốt kiểm tra liên ngành, Tổ công tác tự quản, thành lập 28 chốt kiểm tra liên ngành tại các cửa ngõ của tỉnh, thành lập 2.598 Tổ công tác tự quản tại 2.336 thôn, xóm, bản, tổ dân phố trên địa bàn toàn tỉnh để triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
"Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục tổ chức kiểm tra việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh; xử lý nghiêm, kể cả về hình sự các trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch. Đồng thời chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện đúng quy trình tiếp nhận, sàng lọc, phân luồng bệnh nhân đến khám, chữa bệnh và đơn giản hóa thủ tục hành chính, đảm bảo nhanh, gọn, hiệu quả, tránh tập trung đông người", ông Huy cho biết.
Ông Đặng Ngọc Huy, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên
Không đầu tư mới mà tận dụng các máy xét nghiệm có sẵn
Liên quan đến việc thực hiện lấy mẫu xét nghiệm đối với người nghi nhiễm COVID-19, báo cáo của Sở Y tế Thái Nguyên cho thấy, tính đến thời điểm hiện tại, tổng số trường hợp nghi nhiễm COVID-19 đã lấy mẫu xét nghiệm là 2.034 người, trong đó: 545 người nhập cảnh từ ngày 01/3/2020; 803 người liên quan tới Bệnh viện Bạch Mai; 81 người liên quan đến ca bệnh số 178; 191 người liên quan đến ca bệnh số 262, 414 người nghi nhiễm khác. Kết quả chỉ có 01 người có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (ca bệnh số 178).
Theo ông Đặng Ngọc Huy, là trung tâm của khu vực Đông Bắc bộ, hiện nay trên địa bàn có có nhiều khu công nghiệp trong điểm thu hút lao động lớn như Sam Sung ở Yên Bình, Sông Công 1, Sông Công 2, Núi Pháo và có số lượng sinh viên của Đại Học Thái Nguyên lớn. Tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt tại địa phương này cũng ghi nhận 1 ca mắc COVID-19 từ bệnh viện Bạch Mai di chuyển về.
Trong công tác phòng, chống dịch cần sàng lọc nhanh các trường hợp nghi ngờ để có biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, rất cần có các phòng xét nghiệm có thể thực hiện xét nghiệm sàng lọc và khẳng định vi rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime PCR. Tuy nhiên, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên không đề xuất với UBND tỉnh việc mua sắm mới hệ thống máy xét nghiệm trang bị cho các đơn vị trực thuộc để thực hiện xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2.
Theo ông Huy, do tỉnh Thái Nguyên hiện có Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đóng trên địa bàn. Phòng xét nghiệm sinh học phân tử của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã được Bộ Y tế cho phép thực hiện xét nghiệm sàng lọc và khẳng định vi rút SARS-CoV-2.
Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc tăng cường nâng cao năng lực xét nghiệm tại các địa phương, Sở Y tế đã chỉ đạo 2 đơn vị trực thuộc là trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Bệnh viện A triển khai thực hiện xét nghiệm sàng lọc vi rút SARS-CoV-2 trên cơ sở: Không nhập máy xét nghiệm Covid-19 mới mà tận dụng các máy xét nghiệm có sẵn như Máy đo tải lượng Virus được trang bị nhiều năm trước để xét nghiệm virus HIV, viêm gan, các loại virus khác để đưa vào xét nghiệm Covid-19. Đồng thời cơ sở vật chất bảo đảm tiêu chuẩn quy định, cán bộ đã được đào tạo đủ năng lực thực hiện xét nghiệm để thực hiện nhiệm vụ xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 chống dịch.
"Mặc dù không mua sắm mới hệ thống xét nghiệm Covid-19 đặc biệt là đơn vị trực thuộc Sở trên địa bàn chưa có cơ sở nào được đầu tư mua sắm hệ thống máy Real-time PCR tự động của hãng Quiagen – Đức nhưng bằng cách vận dụng khoa học hiện tại Thái Nguyễn vẫn đủ khả năng để thực hiện công tác này. Vì thế, một trong những nhiệm vụ trong tâm tới của tỉnh là tiếp tục rà soát, lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp nghi nhiễm. Chuẩn bị đủ chỉ tiêu giường bệnh đảm bảo sẵn sàng thực hiện công tác phòng, chống dịch ở 5 cấp độ theo quy định", ông Huy nhấn mạnh.
Theo Pháp luật Việt Nam
Mệt mỏi, sụt cân sau thời gian dài táo bón, người phụ nữ 48 tuổi nhận kết quả không ngờ
Y tế - 23 giờ trướcGĐXH – Bản thân bệnh nhân nghĩ rằng do táo bón kéo dài dẫn đến chảy máu. Tuy nhiên, khi đi khám, kết quả nội soi đã khiến chị bất ngờ.
Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Từ một khối u nhỏ chỉ 2 cm, người bệnh cho rằng chưa nguy hiểm nên đã quyết định tự điều trị tại nhà bằng thuốc nam không rõ nguồn gốc. Sau vài tháng, khối u tăng lên 20cm, hoại tử, buộc phải cắt gần một nửa lá gan.
Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, nam bệnh nhân 31 tuổi đứng trước nguy cơ mất quả thận phải suốt đời. Tuy nhiên, bằng kỹ thuật ghép thận tự thân đầu tiên, các bác sĩ đã “hồi sinh” thành công quả thận từng bị đứt rời và dập nát nặng.
Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Một ca tán sỏi qua da đặc biệt vừa được các bác sĩ khoa Phẫu thuật Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E thực hiện thành công cho người bệnh nam 65 tuổi có biến dạng cột sống nghiêm trọng suốt gần 20 năm.
Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Sau nhiều năm sống trong tình trạng nghe kém kéo dài, một phụ nữ 46 tuổi đã dần phục hồi sức nghe sau ca phẫu thuật nội soi thay thế xương bàn đạp bằng trụ gốm sinh học tại Bệnh viện E.
Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Một bệnh nhi 10 tuổi mắc đục thủy tinh thể bẩm sinh kèm bệnh lý võng mạc trẻ sinh non vừa được phẫu thuật thành công, cải thiện đáng kể thị lực sau nhiều năm nhìn mọi thứ trong tình trạng mờ nhòe.
Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân
Y tế - 1 tuần trướcNgày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 khai mạc trong không khí sôi động, rực rỡ sắc màu. Hàng nghìn người dân cùng 20 đội chơi tham gia các hoạt động vận động, khám tư vấn sức khỏe và trình diễn tập thể, lan tỏa tinh thần sống khỏe, năng động và gắn kết cộng đồng.
Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6
Y tế - 1 tuần trướcSKĐS - Hàng nghìn người dân TPHCM đã tham gia thăm khám, kiểm tra thể trạng và nhận tư vấn dinh dưỡng miễn phí từ các chuyên gia, bác sĩ tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 tại Dinh Thống Nhất.
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt
Bệnh thường gặp - 2 tuần trướcGĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.
Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi
Dân số và phát triển - 2 tuần trướcChính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt
Bệnh thường gặpGĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.
