Phụ nữ và nam giới đều có thể trở thành lãnh đạo giỏi

Thứ tư, 14:36 28/10/2015 | Gia đình

GiadinhNet - Hạn chế về nhận thức của số đông công chúng vẫn tiếp tục là một trong các rào cản lớn nhất để đạt được Bình đẳng giới thực chất trong các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực chính trị.

Thực hiện Kế hoạch truyền thông bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị hướng tới Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 ban hành kèm theo Quyết định số 16/QĐ-UBQG ngày 24/3/2015 của Chủ tịch Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam (UBQG), Chiến dịch “Chúng ta có thể” sẽ được UBQG phát động trên toàn quốc từ 24 – 31/10/2015 nhằm nâng cao nhận thức của công chúng về phụ nữ tham gia lãnh đạo trong hệ thống chính trị.


Hạn chế về nhận thức của số đông công chúng vẫn tiếp tục là một trong các rào cản lớn nhất để đạt được Bình đẳng giới thực chất trong các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực chính trị. Ảnh minh họa.

Hạn chế về nhận thức của số đông công chúng vẫn tiếp tục là một trong các rào cản lớn nhất để đạt được Bình đẳng giới thực chất trong các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực chính trị. Ảnh minh họa.

Đây là chiến dịch truyền thông nhằm xóa bỏ những rào cản mà định kiến giới đã gây ra cho nữ giới, qua đó thúc đẩy mạnh mẽ sự tham gia và lãnh đạo của nữ giới trong hệ thống chính trị. Chiến dịch có sự phối hợp giữa Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về Giới, Gia đình, Phụ nữ và Vị thành niên, Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Môi trường trong Phát triển và Oxfam tại Việt Nam, trong bối cảnh hướng tới Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Việt Nam được đánh giá là nước có tiến bộ vượt bậc trong việc ban hành các chính sách và thực hiện nhiều giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới (BĐG). Tuy nhiên hạn chế về nhận thức của số đông công chúng vẫn tiếp tục là một trong các rào cản lớn nhất để đạt được BĐG thực chất trong các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực chính trị. Đã đến lúc cần thay đổi nhận thức của cả người dân và cán bộ/công chức để xóa bỏ các định kiến giới về vai trò và khả năng lãnh đạo của nữ giới - đó là nhận định của Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ khi phát động chiến dịch “Chúng ta có thể”.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo của cấp uỷ đảng các cấp, nhiều giải pháp đã được triển khai nhằm thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị. Với nỗ lực chung của các cấp, các ngành, tỷ lệ phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo, quản lý đã tăng lên rõ rệt. Tại nhiều tỉnh, thành phố, tỷ lệ phụ nữ tham gia cấp uỷ đảng, đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp và các chức danh lãnh đạo chính quyền các cấp, các ngành của nhiệm kỳ hiện tại đã tăng hơn so với nhiệm kỳ trước. Tuy nhiên, sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị vẫn còn chưa tương xứng với tiềm năng của phụ nữ và chưa đạt được các chỉ tiêu mà Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá X về “công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” đã đề ra. Tỷ lệ đại biểu nữ trong quốc hội khóa XIII là 24,4%, thấp nhất kể từ năm 1997.  Để đạt được chỉ tiêu tới năm 2020, nữ đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp từ 35% đến 40% mà Nghị quyết đề ra sẽ là một thách thức không nhỏ.

Báo cáo “Rà soát 20 năm thực hiện Cương lĩnh hành động Bắc Kinh” của Chính phủ cho thấy thiếu nhận thức về BĐG đang là trở ngại lớn khiến các chính sách chưa đi được vào cuộc sống. Nghiên cứu “Lãnh đạo nữ trong hệ thống chính trị - Niềm tin và sự lựa chọn của công chúng” do Oxfam thực hiện cũng cho thấy định kiến giới đang ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn đại biểu/lãnh đạo của công chúng. Nhiều nam giới ủng hộ phụ nữ làm lãnh đạo nói chung, nhưng họ không muốn đó là thành viên nữ trong gia đình họ. Đánh giá thiên lệch về năng lực, vai trò và sự đóng góp của lãnh đạo nữ hiện còn là một thái độ phổ biến trong xã hội cả ở nam và nữ. Phần đông mọi người thường cho rằng phụ nữ phù hợp hơn với việc tham gia và lãnh đạo trong các lĩnh vực văn hóa, xã hội hay nhân đạo trong khi nam giới phù hợp hơn với các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, kinh tế, tài chính... Trên thực tế, cả nam và nữ đều có thể tham gia và lãnh đạo trong bất cứ lĩnh vực nào phù hợp với mong muốn và khả năng của mỗi người.

Ông Phạm Ngọc Tiến, Chánh văn phòng Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam chia sẻ: “Thông qua chiến dịch truyền thông “Chúng ta có thể”, chúng tôi mong muốn người dân, đặc biệt là giới trẻ sẽ hiểu rõ hơn phụ nữ và nam giới đều có thể là những nhà lãnh đạo giỏi. Giới tính hoàn toàn không phải là yếu tố quyết định năng lực lãnh đạo. Thực tế ở Việt Nam cũng như trên thế giới đều có những nam, nữ lãnh đạo giỏi trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị và văn hóa”.

Chiến dịch sẽ được triển khai với nhiều hình thức hoạt động phong phú khác nhau, như âm nhạc đường phố, kịch tương tác, đối thoại chính sách và diễn đàn tranh luận trên báo chí và mạng xã hội. Những hoạt động này sẽ thu hút sự tham gia và cùng hành động của các nhà hoạch định và thực thi chính sách, chính quyền, cộng đồng, các tổ chức xã hội, các cơ quan báo chí, cùng các nghệ sĩ, và giới trẻ.

PV

Ý kiến của bạn
Cha mẹ già dễ chạnh lòng nếu con dâu, con rể thường xuyên có 4 cách ứng xử này

Cha mẹ già dễ chạnh lòng nếu con dâu, con rể thường xuyên có 4 cách ứng xử này

Gia đình - 11 giờ trước

GĐXH - Hiếu thảo không chỉ thể hiện qua việc phụng dưỡng cha mẹ mà còn được phản ánh trong từng cách ứng xử hằng ngày. Theo các chuyên gia về tâm lý gia đình, những lời nói, hành động tưởng như rất nhỏ lại có thể quyết định sự gắn kết hay khoảng cách giữa các thế hệ.

Có 4 điều càng về già càng không nên tiết kiệm, nhất là điều đầu tiên

Có 4 điều càng về già càng không nên tiết kiệm, nhất là điều đầu tiên

Gia đình - 12 giờ trước

GĐXH - Tuổi già không có nghĩa là phải sống dè sẻn với tất cả mọi thứ. Hãy tiết kiệm những điều không cần thiết. Nhưng đừng bao giờ tiết kiệm sức khỏe, thời gian dành cho bản thân, những nụ cười và những trải nghiệm. Bởi đó mới là những tài sản quý giá nhất của tuổi già.

5 kiểu thao túng tâm lý phổ biến trong tình yêu: Nhận biết sớm để không đánh mất chính mình

5 kiểu thao túng tâm lý phổ biến trong tình yêu: Nhận biết sớm để không đánh mất chính mình

Chuyện vợ chồng - 12 giờ trước

GĐXH - Tình yêu là sự tôn trọng và đồng hành, không phải kiểm soát hay thao túng cảm xúc. Tuy nhiên, nhiều hành vi thao túng tâm lý diễn ra rất tinh vi khiến nạn nhân dần mất tự tin, nghi ngờ chính mình mà không nhận ra. Dưới đây là 5 kiểu thao túng tâm lý phổ biến trong các mối quan hệ tình cảm cùng những dấu hiệu giúp bạn nhận diện sớm để bảo vệ sức khỏe tinh thần và xây dựng một mối quan hệ lành mạnh.

Đừng ép con xin lỗi ngay: 4 cách giúp trẻ biết nhận lỗi tự nhiên, cha mẹ thông minh đều nên biết

Đừng ép con xin lỗi ngay: 4 cách giúp trẻ biết nhận lỗi tự nhiên, cha mẹ thông minh đều nên biết

Nuôi dạy con - 13 giờ trước

GĐXH - Thay vì quát mắng hay ép buộc, cha mẹ có thể giúp trẻ nhận lỗi bằng những cách nhẹ nhàng, phù hợp với tâm lý lứa tuổi. Điều này không chỉ hình thành ý thức trách nhiệm mà còn nuôi dưỡng sự đồng cảm và kỹ năng ứng xử tích cực.

Con dâu ngỡ ngàng khi bị bố mẹ chồng đòi tiền chữa bệnh cho con trai đã khuất

Con dâu ngỡ ngàng khi bị bố mẹ chồng đòi tiền chữa bệnh cho con trai đã khuất

Gia đình - 13 giờ trước

GĐXH - Con trai mất vì ung thư sau thời gian dài điều trị, bố mẹ chồng yêu cầu con dâu trả lại toàn bộ chi phí chữa bệnh.

Về già, con cháu thích ở gần thường vì ông bà có đủ 4 điều này, không chỉ vì tình thân

Về già, con cháu thích ở gần thường vì ông bà có đủ 4 điều này, không chỉ vì tình thân

Gia đình - 14 giờ trước

GĐXH - Không phải cứ có quan hệ huyết thống là con cháu sẽ luôn gần gũi ông bà. Trong nhiều gia đình, những người cao tuổi được con cháu yêu quý thường có chung một số phẩm chất giúp tạo nên sự gắn kết tự nhiên, khiến mỗi lần trở về đều là niềm vui chứ không phải nghĩa vụ.

Đường tình duyên nhiều trắc trở: 3 con giáp rất khó kết hôn sớm

Đường tình duyên nhiều trắc trở: 3 con giáp rất khó kết hôn sớm

Gia đình - 14 giờ trước

GĐXH - Với một số con giáp, chính những đặc điểm trong tính cách và cách nhìn nhận về tình yêu lại vô tình khiến họ khó tìm được người thực sự đồng điệu.

3 câu nói làm lộ EQ thấp của con

3 câu nói làm lộ EQ thấp của con

Nuôi dạy con - 15 giờ trước

GĐXH - EQ thấp ảnh hưởng sâu sắc đến cách trẻ giao tiếp, ứng xử và xây dựng các mối quan hệ trong tương lai.

Vì sao người thông minh ít tranh cãi? 5 lý do tâm lý học lý giải hành vi của người có EQ cao

Vì sao người thông minh ít tranh cãi? 5 lý do tâm lý học lý giải hành vi của người có EQ cao

Gia đình - 17 giờ trước

GĐXH - Không phải vì họ thiếu chính kiến hay ngại bày tỏ quan điểm. Theo các nghiên cứu tâm lý học, người thông minh thường biết kiểm soát cảm xúc, lắng nghe nhiều hơn và chỉ tham gia những cuộc tranh luận thực sự cần thiết. Đây cũng là những đặc điểm giúp họ xây dựng các mối quan hệ bền vững và giảm căng thẳng trong cuộc sống.

Không phải lạnh lùng, 3 cung hoàng đạo này chỉ là quá cẩn trọng trong các mối quan hệ

Không phải lạnh lùng, 3 cung hoàng đạo này chỉ là quá cẩn trọng trong các mối quan hệ

Gia đình - 19 giờ trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo dưới đây luôn thận trọng trong giao tiếp và kết bạn, chỉ lựa chọn những người thực sự phù hợp để xây dựng mối quan hệ lâu dài.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.