Năm 2012, Phú Yên được giao tổ chức chiến dịch truyền thông 17 xã có mức sinh cao. Tuy nhiên, xét thấy năm Nhâm Thìn mức sinh có khả năng không những không giảm mà còn có nguy cơ tăng so năm 2011 (số sinh quý 1/2012 tăng hơn 30% so cùng kỳ năm 2011), vì vậy Sở Y tế đã trình và được UBND tỉnh Phú Yên chấp thuận cho triển khai chiến dịch tại 100% xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh ngay từ tháng 2/2012.
UBND Tỉnh Phú Yên đã cấp nguồn ngân sách tỉnh để triển khai thực hiện, đồng thời ban hành văn bản chỉ đạo UBND các huyện/TX/TP tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện chiến dịch. Đến 30/4/2012, chiến dịch đợt 1/2012 kết thúc trên toàn tỉnh với kết quả như sau:
Gói dịch vụ KHHGĐ: Đạt 107% Kế hoạch chiến dịch. Cụ thể: vòng tránh thai có 4.699 người thực hiện, đạt 104%; Triệt sản: 120 người, đạt 133%; Thuốc cấy tránh thai: 106 người, đạt 117%; Thuốc tiêm tránh thai: 3.619 người, đạt 117%; Các biện pháp tránh thai phi lâm sàng như thuốc uống tránh thai và bao cao su đạt từ 100 - 109% kế hoạch.
Gói Phòng chống nhiễm khuẩn đường sinh sản: Cung cấp dịch vụ cho 18.486 người, đạt 180,4% kế hoạch chiến dịch.
Đặc biệt, Đội lưu động thị xã Sông Cầu đã siêu âm sản phụ khoa và siêu âm tổng quát cho 244 phụ nữ, phát hiện 1 trường hợp bị hư 1 quả thận và 1 quả thận đang bắt đầu ứ nước, đã chuyển tuyến trên kịp thời điều trị cứu sống bệnh nhân, gia đình tìm đến tận đội lưu động để cám ơn các bác sĩ và cán bộ kỹ thuật của đội.
Gói Làm mẹ an toàn: Khám và tư vấn cho 4.340 bà mẹ mang thai, cấp viên sắt cho 4.329 bà mẹ; Siêu âm thai sàng lọc trước sinh 106 bà mẹ mang thai có nguy cơ cao, phát hiện 1 trường hợp vẹo bàn chân, đã tư vấn và giới thiệu đến Trung tâm Chỉnh hình Quy Nhơn can thiệp từ lúc mới sinh.
Chiến dịch đạt kết quả cao nhờ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của UBND tỉnh, sự hướng dẫn triển khai kịp thời của Sở Y tế và Chi cục DS-KHHGĐ, sự phối hợp đồng bộ của các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là sự tập trung chỉ đạo của UBND các huyện/TX/TP và UBND các xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Thể hiện qua sự đầu tư ngân sách của tỉnh: 112 triệu đồng (bình quân 1 triệu đồng/xã); ngân sách huyện hỗ trợ gần 30 triệu đồng và ngân sách xã gần 115 triệu đồng.
Bên cạnh đó, sự hỗ trợ của tổ chức Marie Stopes International Việt Nam (MSIVN) tham gia mổ triệt sản nữ tại các trạm y tế xã miền núi từ ngày 17-19/3/2012 được 34 trường hợp đã góp phần thành công cho chiến dịch.
Hiện nay, Chi cục DS-KHHGĐ Phú Yên đang tham mưu với Sở Y tế tổ chức sơ kết chiến dịch đợt 1 và triển khai tiếp chiến dịch đợt 2/2012 nhân kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11/7 nhằm hoàn thành sớm chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 về các chỉ tiêu thực hiện KHHGĐ.
Bảo Nguyên
Chi cục DS-KHHGĐ Phú Yên