Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quan điểm hôn nhân của người trẻ: 'Thích gì làm nấy, không can thiệp vào nhau, không ai quản ai'

Thứ năm, 07:57 01/12/2022 | Gia đình

Không muốn kết hôn sớm, không còn thích tổ chức đám cưới hoành tráng, ngại sống chung,... là những quan điểm về hôn nhân đang âm thầm thay đổi trong suy nghĩ nhiều người trẻ.

Mặc dù mỗi người đều chọn cho mình một lối sống khác nhau, không theo bất kì khuôn mẫu nào nhưng vô hình trung từ trước đến nay, ai cũng tuân theo một lộ trình được định sẵn. Và nếu bỗng có người suy nghĩ khác đi hay thay đổi một trình tự nào đó, sẽ bị cho là “bất bình thường”.

Thế nhưng với nhiều người trẻ ngày nay lại khác, họ có nhiều quan điểm mới mẻ, khác biệt về mọi khía cạnh trong cuộc sống. Dù không phải lúc nào cũng nói ra nhưng những xu hướng đang được chuyển biến một cách âm thầm, lặng lẽ, đặc biệt là trong tình yêu, hôn nhân.

Ngại yêu và cưới, chỉ muốn dành toàn bộ thời gian để tập trung sự nghiệp

Đây đôi khi cũng là phản ứng ngược của việc, “đến tuổi” bị gia đình giục kết hôn quá nhiều. Ngày xưa, độ 25 tuổi trở đi mà chưa lập gia đình đã bị cho là “ế”. Còn bây giờ, nhiều bạn trẻ thậm chí còn gạt hẳn chuyện kết hôn sang một bên, chỉ tập trung cho sự nghiệp và cho rằng sẽ chỉ cưới khi thật sự sẵn sàng, không quan trọng lúc đó bao nhiêu tuổi.

Hữu Huy, một anh chàng 25 tuổi đang tập trung toàn bộ thời gian vào sự nghiệp cho biết, thời buổi bây giờ không còn và cũng không nên tồn tại áp lực về việc lấy vợ, lấy chồng, sinh con. Hữu Huy cho rằng, điều này sẽ tùy vào quan điểm của mỗi người để có lựa chọn tốt nhất cho cuộc sống do vậy không thể thúc ép. Và nếu, ai đó có suy nghĩ sống độc thân, không yêu và cưới, cũng là chuyện bình thường.

Quan điểm hôn nhân của người trẻ: 'Thích gì làm nấy, không can thiệp vào nhau, không ai quản ai' - Ảnh 1.

Tập trung vào sự nghiệp thay vì kết hôn là lựa chọn của nhiều người trẻ (Ảnh minh họa: Pinterest)

“Người trẻ ngày nay thay đổi nhiều, chúng mình có những góc nhìn mới, khác biệt so với thời bố mẹ. Mình không muốn lập gia đình sớm, mình muốn tập trung cho việc xây dựng sự nghiệp. Mình nghĩ có công ăn việc làm ổn định, tài chính vững mạnh sẽ là nền tảng tốt hơn”, Hữu Huy nói.

Còn đối với Vân, 28 tuổi, làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển trong một công ty Internet cũng đang cảm thấy mệt mỏi vì bố mẹ mỗi ngày đều bắt đi xem mắt. Bởi mặc dù có công ăn việc làm ổn định, thu nhập cao, song bố mẹ Vân vẫn nghĩ cô chưa hoàn thành trách nhiệm bởi vẫn độc thân.

Cũng vì gia đình thúc giục quá nhiều, Vân luôn tìm cách bận rộn để tránh về nhà để nghe những lời than phiền. Đối với Vân, sau khi tốt nghiệp cao học, đi làm và kiếm được tiền đã là một niềm hạnh phúc. Bên cạnh đó, cô thích dành thời gian cho các hoạt động vui chơi như du lịch, tập thể dục,... sẽ thú vị hơn là vội vàng đâm đầu vào cuộc sống gia đình, bỉm sữa.

Yêu nhưng vẫn muốn được tự do

Ngược lại với những bạn trẻ phía trên, có một kiểu người lại không ngại chuyện yêu đương. Tuy nhiên, họ cũng không muốn tiến đến hôn nhân, không thích sự ràng buộc. "Không kết hôn" không phải vì không muốn cưới mà là do bản thân không muốn chấp nhận và phục tùng, đó là suy nghĩ của những bạn trẻ thuộc tuýp này.

Quan điểm hôn nhân của người trẻ: 'Thích gì làm nấy, không can thiệp vào nhau, không ai quản ai' - Ảnh 2.

Dù kết hôn vẫn sống riêng để tận hưởng tự do (Ảnh minh họa: Pinterest)

Ngày càng có nhiều người yêu thích việc tận hưởng cuộc sống độc thân. Một phần trong số đó lại đi tìm những con đường tắt cho sự thân mật ngoài hôn nhân. Họ sử dụng ứng dụng hẹn hò, bỏ một số tiền nhỏ để có người bầu bạn, trò chuyện qua mạng, vậy là đủ.

Còn đối với những người đã kết hôn, họ cũng mang tư duy cởi mở hơn, không nhất thiết vợ chồng lúc nào cũng phải sống chung, ở cùng nhà, làm mọi thứ cùng nhau. Giống như Nguyễn Trân, 33 tuổi và chồng quan niệm: “Thích gì làm nấy, không can thiệp vào nhau, không ai quản ai”.

Cô và chồng thường xuyên sống riêng, hôm nào tan làm sớm sẽ cùng nhau đi ăn. Cuối tuần, họ sẽ dành thời gian để ở cùng nhau tại nhà của một trong hai người hoặc đi du lịch. Kết hôn nhưng kiểu sống “lúc gần lúc xa, thỉnh thoảng ở chung” như vậy khiến họ vẫn giữ tình cảm như lúc mới yêu. Họ không bị những bộn bề cuộc sống, sự khó chịu khi sống chung phá vỡ hạnh phúc. "Sự nhớ nhung khi không ở bên nhau sẽ hâm nóng mối quan hệ, bạn cũng sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng cho mỗi cuộc hẹn hò và khám phá những nét hấp dẫn mới ở nhau giống như giai đoạn mới yêu vậy".

Kết hôn không đám cưới

Cuối cùng, một quan điểm trong tình yêu, hôn nhân cũng rất mới mẻ của nhiều người trẻ đó là kết hôn nhưng không cần tổ chức đám cưới. Không có tráp ăn hỏi, không xe rước dâu, thậm chí không tiệc cưới cũng đang là một trong những xu hướng mà nhiều người trẻ hướng đến. Hoặc nếu có, họ sẽ tổ chức vô cùng đơn giản, gọn nhẹ.

Quan điểm hôn nhân của người trẻ: 'Thích gì làm nấy, không can thiệp vào nhau, không ai quản ai' - Ảnh 3.

Đám cưới ngày càng tối giản (Ảnh minh họa: Pinterest)

Người ta thường bảo, đám cưới là dịp trọng đại, chỉ có một lần trong đời nên dẫu có ra sao cũng phải tổ chức thật hoành tráng. Khách sạn tổ chức tiệc cưới, trang trí nhà cửa, chụp ảnh cưới, lễ phục, trang sức, nhẫn cưới... tất cả đều phải thật đắt tiền. Tuy nhiên sau mỗi lần như vậy, cô dâu chú rể mệt mỏi vì phải tiếp những vị khách mà mình còn chẳng quen biết trong đám cưới, đau đầu vì phải gánh thêm những khoản vay, áp lực tài chính để thuê nhà hàng, đặt cỗ,..

Để tổ chức một đám cưới trọn vẹn, ước tính có thể lên đến 200 - 600 triệu đồng. Do vậy, nhiều người chuyển sang tổ chức đám cưới tối giản, hoặc không tổ chức đám cưới để tiết kiệm được chi phí không cần thiết. Người trẻ nghĩ rằng, nếu có số tiền đó, họ sẽ lựa chọn làm những việc lớn hơn như mua nhà, mua xe thay vì chỉ tổ chức một vài bữa tiệc.

Tại Thượng Hải, Trung Quốc, cô dâu Maizi 28 tuổi và chồng chỉ tổ chức một lễ cưới trên bãi cỏ ở khách sạn. Điều quan trọng, buổi lễ chỉ tổng cộng 6 người là cặp vợ chồng và bố mẹ 2 bên.

Quan điểm hôn nhân của người trẻ: 'Thích gì làm nấy, không can thiệp vào nhau, không ai quản ai' - Ảnh 4.

Ảnh minh họa: Pinterest

Manzi nói: “Tôi kết hôn với người tôi yêu thương nhất vào một ngày bình thường nhất, cùng nhau nói những lời thề nguyện long trọng nhất với một nghi lễ đơn giản nhất. Vào ngày này, tôi chỉ muốn thoải mái tận hưởng trọn vẹn quá trình, không mệt mỏi với việc tiếp khách, và để ý tới quá nhiều việc, chỉ muốn làm một cô dâu hạnh phúc và nhẹ nhõm nhất, đơn giản thôi, chỉ cần người mình yêu ở bên cạnh là đủ”.

Có thể nói, nhiều bạn trẻ hiện đại mong muốn nói lời chia tay với những thủ tục rườm rà, họ đơn giản hóa các nghi thức và chỉ tổ chức đám cưới thực sự dành cho chính mình.

Tiếng động lạ trong phòng bảo mẫu lúc nửa đêm khiến vợ choàng tỉnh giấc mộng về cuộc hôn nhân hạnh phúcTiếng động lạ trong phòng bảo mẫu lúc nửa đêm khiến vợ choàng tỉnh giấc mộng về cuộc hôn nhân hạnh phúc

GiadinhNet - Tỉnh dậy đi vệ sinh lúc nửa đêm, nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng bảo mẫu. Đi về phía đó, cô sững sờ không nói nên lời khi chứng kiến chồng và bảo mẫu đang “vui vẻ” cùng nhau.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chuyện vợ chồng - 3 giờ trước

Vợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Chuyện vợ chồng - 4 giờ trước

GĐXH - Nhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Gia đình - 16 giờ trước

Đến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Gia đình - 18 giờ trước

GĐXH - Các chàng trai dù có là soái ca hay giỏi giang đến mức nào cũng phải 'toát mồ hôi' trước độ 'cứng đầu' của các cung hoàng đạo nữ này.

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Chuyện vợ chồng - 22 giờ trước

Ở tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nếu có cơ hội, những cung hoàng đạo sau đây sẵn sàng 'nối lại tình xưa' với người yêu cũ...

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Tôi đã tìm thấy hàng trăm hình ảnh bí mật được lưu trong máy tính của chồng, hóa ra chồng tôi thích như vậy. Sự tự tin của tôi trước anh liền vụn vỡ.

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Dù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Nghiên cứu đã chỉ ra hôn nhân càng hạnh phúc thì vợ và chồng càng giống nhau.

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Mẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.

Top