Ra mắt dự án cho các hộ kinh doanh nhỏ, “siêu” nhỏ

| Xã hội

GiadinhNet- Dự án đào tạo kỹ năng quản lý và hỗ trợ kinh doanh cho các đối tượng kinh doanh nhỏ và siêu nhỏ vừa chính thức ra mắt tại TP HCM.

Dự án do Viện Hợp tác và phát triển châu Âu (IECD) phối hợp cùng Trung tâm đào tạo-phát triển xã hội (SDTC-ĐH Tôn Đức Thắng) thực hiện. Dự án được thiết kế với nhiều hoạt động nhằm xây dựng năng lực cho những chủ kinh doanh cá thể để họ chuyển từ tư duy “đối phó, qua ngày” sang tư duy chiến lược, phát triển bền vững.
 
Dự án bao gồm nhiều chương trình đào tạo như: Kỹ năng quản lý kinh doanh cơ bản, kỹ năng khởi nghiệp, bổ trợ kiến thức tin học, quản lý, truyền thông quảng cáo… Dự án cũng xây dựng vâu lạc bộ các chủ kinh doanh cá thể, là nơi để các học viên chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi thông tin qua các buổi hội thảo chuyên đề. 

Các khóa đào tạo kỹ năng quản lý cơ bản được dự án tổ chức thường xuyên, gồm 10 buổi học trên lớp, 5 buổi thăm và hướng dẫn tại cửa tiệm hoặc nơi làm việc và 4 buổi hỗ trợ sau đào tạo. Các buổi đào tạo chuyên đề mở ra giúp học viên nâng cao tinh thần nhận thức, đề cao vai trò chủ động của người làm chủ cơ sở sản xuất trong bối cảnh kinh tế hiện nay.
 
Ra mắt dự án cho các hộ kinh doanh nhỏ, “siêu” nhỏ 1

DN sơ chế trái cây ở quy mô hộ gia đình

 
Chương trình còn động viên, khích lệ chủ kinh doanh có thể áp dụng những công cụ quản lý bài bản như sổ tiền mặt, sổ nợ, thẻ hàng hóa, báo cáo thu chi, cách tính giá bán... khuyến khích chủ kinh doanh có thể đưa ra những dự định kế hoạch và phát triển công việc.
 
Theo báo cáo “Đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) giai đoạn 2011-2015” vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành, gửi Thủ tướng Chính phủ. Đánh giá này dựa trên cơ sở so sánh, đối chiếu với những mục tiêu đã được đề ra  trong Kế hoạch phát triển DNNVV giai đoạn 2011-2015 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 7/9/2012.
 
Kế hoạch nói trên đã đề ra 5 mục tiêu cụ thể về số lượng DNNVV thành lập mới; tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu của DNNVV trong tổng kim ngạch xuất khẩu toàn quốc; đầu tư của khu vực này trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội; đóng góp trong GDP, ngân sách nhà nước và cuối cùng là số lượng việc làm mới.
 
Đến nay, sau nửa chặng đường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, có 4/5 chỉ tiêu đã đạt được, trừ chỉ tiêu về kim ngạch xuất khẩu của DNNVV. Cụ thể, tổng số DN đăng ký mới trong 3 năm 2011-2013 là 224.300 DN trong khi theo kế hoạch là 350.000 DN thành lập mới trong giai đoạn 2011-2015. Số lượng DN thành lập mới trong các năm 2014-2015 được kỳ vọng sẽ cao hơn mức trung bình của 3 năm 2011-2013; do đó mục tiêu 350.000 DN là khả thi.
 
Tuy nhiên, về mục tiêu tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu của khu vực DNNVV (chiếm 25% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn quốc), cơ quan đánh giá cho rằng khó đạt được. Tính ra, để đạt mục tiêu này, với khoảng 30.000 DNNVV có hoạt động xuất khẩu thì giá trị xuất khẩu trung bình của một DN phải khoảng 1 triệu USD, tương đương 22 tỷ đồng. Trong khi con số thực tế hiện nay là hơn 11.000 DNNVV xuất khẩu.
 
Bên cạnh đó, báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng cảnh báo về tình trạng DNNVV rút lui khỏi thị trường có xu hướng gia tăng. Số lượng DN giải thể, ngừng hoạt động trong năm 2013 là 60.700 DN, tăng 11,9% so với 2012 và tăng 12,5% so với 2011.
 
Lợi nhuận trước thuế của DNNVV đang theo chiều hướng suy giảm liên tục cũng là một tín hiệu không vui khác. Nếu như năm 2010, lợi nhuận của DNNVV là 80.590 tỷ đồng (chiếm 22,87% tổng lợi nhuận trước thuế của toàn bộ cộng đồng DN), thì năm 2012 lợi nhuận trước thuế giảm đáng kể, chỉ còn 22.820 tỷ đồng (chỉ chiếm 7,26%).
 
Tỷ lệ DN rơi vào tình trạng thua lỗ cũng gia tăng đáng kể: từ 25,14% vào năm 2010 lên tới 65,8% vào thời điểm cuối tháng 9/2013. Tương ứng, tỷ lệ DN kinh doanh có lãi cũng giảm từ 64,12% năm 2010 xuống còn 34,12% vào hết tháng 9/2013.
 
Nguyên Quốc
quocdinh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ mở tuyến buýt điện liên tỉnh trợ giá đi Hưng Yên

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ mở tuyến buýt điện liên tỉnh trợ giá đi Hưng Yên

Thời sự -

GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành yêu cầu gấp rút hoàn thiện kế hoạch vận hành tuyến buýt điện liên tỉnh nối Bến xe Gia Lâm với Bến xe Hưng Yên theo mô hình có trợ giá. Đây là bước đi quan trọng nhằm thắt chặt kết nối giao thông giữa hai địa phương, đồng thời thúc đẩy mục tiêu phát triển giao thông xanh.

Cận cảnh đại công trường nút giao 2.400 tỷ đồng kết nối Vành đai 3.5 với Đại lộ Thăng Long

Cận cảnh đại công trường nút giao 2.400 tỷ đồng kết nối Vành đai 3.5 với Đại lộ Thăng Long

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công từ tháng 4/2025 với tổng vốn đầu tư gần 2.400 tỷ đồng, dự án nút giao khác mức giữa Vành đai 3.5 và Đại lộ Thăng Long đang đẩy nhanh tiến độ thi công. Đến nay, nhiều hạng mục quan trọng như cầu vượt nhánh tuabin, hầm chui trực thông và hệ thống trụ cầu đã dần hình thành rõ nét, hứa hẹn mở thêm hướng kết nối hạ tầng và giải tỏa áp lực giao thông cho cửa ngõ phía Tây Hà Nội.

Kiểm toán Nhà nước chỉ ra những sai sót gì tại cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn?

Kiểm toán Nhà nước chỉ ra những sai sót gì tại cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn?

Đời sống -

GĐXH - Dự án cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn được Kiểm toán Nhà nước chỉ ra nhiều tồn tại trong quá trình khảo sát, thiết kế, lập dự toán, đấu thầu và tổ chức thi công. Đáng chú ý, một số sai sót được xác định làm tăng tổng mức đầu tư và giá trị dự toán, hợp đồng của dự án.

Người đàn ông bị nhóm đối tượng dàn cảnh bắt cóc, cướp hơn 1,8 tỷ đồng ở Thái Nguyên

Người đàn ông bị nhóm đối tượng dàn cảnh bắt cóc, cướp hơn 1,8 tỷ đồng ở Thái Nguyên

Pháp luật -

GĐXH - Chỉ chưa đầy một ngày sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp cùng các đơn vị chức năng đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ 4 đối tượng thực hiện hành vi bắt cóc, khống chế và cướp đoạt hơn 1,8 tỷ đồng của một người dân trên địa bàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.