Ra mắt sách khẳng định chủ quyền VN trên biển Đông

| Xã hội

GiadinhNet - Mặc dù đã 95 tuổi nhưng nhà nghiên cứu địa bạ-lịch sử Việt Nam Nguyễn Đình Đầu vẫn hoàn thành cuốn sách Chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông và Hoàng Sa-Trường Sa, theo đơn đặt hàng của trường Đại học Quốc gia TP HCM.

Tại buổi lễ ra mắt quyển sách Chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông và Hoàng Sa-Trường Sa" diễn ra sáng nay, ngày 3/6/2014 tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TP HCM, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu, sinh năm 1920 tại Hà Nội, cho biết ông đã có hơn 50 năm nghiên cứu lĩnh vực địa lý học và lịch sử Việt Nam.
 
Hiện nhà nghiên cứu 95 tuổi này đang sở hữu trên 3.000 bức bản đồ Việt Nam từ thế kỷ 15 cho đến nay, do các nhà sử học, địa lý, nhà thám hiểm, thương nhân, giáo sĩ trong và ngoài nước thực hiện.
 
Ra mắt sách khẳng định chủ quyền VN trên biển Đông 1

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu và bản đồ khẳng định chủ quyền VN trên biển Đông

 
Hai trong hàng ngàn tấm bản đồ cổ mà nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu đang lưu giữ, được cho là rất có giá trị về mặt chứng cứ lịch sử về chủ quyền lãnh thổ, Biển Đông nước ta, làAn Nam quốc đồ được thực hiện vào thời Hồng Đức (1490) và Vương quốc An Nam-Regnu Annam do Alexandre de Rhode thuê người Việt Nam vẽ bằng bút lông vào năm 1650.
 
Động cơ lớn nhất thôi thúc nhà nghiên cứu địa bạ-lịch sử cao niên này quyết tâm thực hiện cuốn sách vào những năm cuối đời là “tìm ra vị thế và tâm thế cho người dân Việt Nam với các chứng cứ lịch sử rõ ràng, minh bạch được lưu truyền trên các tấm bản đồ từ thế kỷ 15 đến nay đã hơn 500 năm.”, ông cho biết.
 
“Trong quá trình dựng nước và giữ nước ông cha ta chưa bao giờ lãng quên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Sử sách Việt Nam và các nước nghiên cứu về Việt Nam đều khẳng định Hoàng Sa-Trường Sa là của Việt Nam. Đây là chứng cứ lịch sử không thể chối cãi về chủ quyền lãnh thổ và biển đảo của nước ta đã được bạn bè quốc tế thừa nhận.”, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu nhấn mạnh.
 
Sách Chủ quyền Việt Nam trên biển Đông và Hoàng Sa-Trường Sa, gồm 8 chương: Lịch sử Nam tiến và biển Đông; biển Đông và Hoàng Sa-Trường Sa dưới thời hậu Lê, thời chúa Nguyễn và thời Tây Sơn; biển Đông và Hoàng Sa-Trường Sa dưới thời nhà Nguyễn; biển Đông và Hoàng Sa-Trường Sa dưới thời Pháp thuộc; biển Đông và Hoàng Sa-Trường từ năm 1945 đến 1975; biển Đông và Hoàng Sa-Trường Sa từ năm 1975 đến nay; Bản đồ cổ và tư liệu Tây phương ghi nhận Hoàng Sa-Trường Sa là của Việt Nam; Những cuộc xâm phạm chủ quyền Việt Nam ở biển Đông và Hoàng Sa-Trường Sa.
 
Nhân dịp sách ra mắt, Thư viện Khoa học Tổng hợp TP HCM cũng trưng bày 93 tấm bản đồ mang chủ đề Chủ quyền Việt Nam trên biển Đông và Hoàng Sa-Trường Sa từ ngày 3 đến 8/6/2014.
 
Nguyên Quốc
quocdinh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ mở tuyến buýt điện liên tỉnh trợ giá đi Hưng Yên

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ mở tuyến buýt điện liên tỉnh trợ giá đi Hưng Yên

Thời sự -

GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành yêu cầu gấp rút hoàn thiện kế hoạch vận hành tuyến buýt điện liên tỉnh nối Bến xe Gia Lâm với Bến xe Hưng Yên theo mô hình có trợ giá. Đây là bước đi quan trọng nhằm thắt chặt kết nối giao thông giữa hai địa phương, đồng thời thúc đẩy mục tiêu phát triển giao thông xanh.

Cận cảnh đại công trường nút giao 2.400 tỷ đồng kết nối Vành đai 3.5 với Đại lộ Thăng Long

Cận cảnh đại công trường nút giao 2.400 tỷ đồng kết nối Vành đai 3.5 với Đại lộ Thăng Long

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công từ tháng 4/2025 với tổng vốn đầu tư gần 2.400 tỷ đồng, dự án nút giao khác mức giữa Vành đai 3.5 và Đại lộ Thăng Long đang đẩy nhanh tiến độ thi công. Đến nay, nhiều hạng mục quan trọng như cầu vượt nhánh tuabin, hầm chui trực thông và hệ thống trụ cầu đã dần hình thành rõ nét, hứa hẹn mở thêm hướng kết nối hạ tầng và giải tỏa áp lực giao thông cho cửa ngõ phía Tây Hà Nội.

Kiểm toán Nhà nước chỉ ra những sai sót gì tại cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn?

Kiểm toán Nhà nước chỉ ra những sai sót gì tại cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn?

Đời sống -

GĐXH - Dự án cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn được Kiểm toán Nhà nước chỉ ra nhiều tồn tại trong quá trình khảo sát, thiết kế, lập dự toán, đấu thầu và tổ chức thi công. Đáng chú ý, một số sai sót được xác định làm tăng tổng mức đầu tư và giá trị dự toán, hợp đồng của dự án.

Người đàn ông bị nhóm đối tượng dàn cảnh bắt cóc, cướp hơn 1,8 tỷ đồng ở Thái Nguyên

Người đàn ông bị nhóm đối tượng dàn cảnh bắt cóc, cướp hơn 1,8 tỷ đồng ở Thái Nguyên

Pháp luật -

GĐXH - Chỉ chưa đầy một ngày sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp cùng các đơn vị chức năng đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ 4 đối tượng thực hiện hành vi bắt cóc, khống chế và cướp đoạt hơn 1,8 tỷ đồng của một người dân trên địa bàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.