Rác thải tái chế lên cơn sốt

| Bốn phương

Giadinh.net - Các gia đình ở Anh hiện nay đang mất dần cơ hội hưởng lợi khoản lợi nhuận khổng lồ từ nguồn chất thải tái chế của chính gia đình mình, khi mà giá chất thải tái chế đã tăng gấp đôi trong thời gian qua.

Trong vòng 18 tháng, giá trị của nhựa, giấy…có thể tái chế đã tăng gấp đôi, nhưng nhiều gia đình Anh hiện nay không thể làm gì hơn bởi các hợp đồng kí kết có hiệu lực trong vòng 20-30 năm với các công ty thua mua đồ phế thải.

Theo tính toán, các gia đình sẽ bỏ lỡ hàng triệu bảng Anh nếu họ không tự bán hoặc không thể làm mới hợp đồng. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do giá dầu thô tăng cao (dầu mỏ là nguồn sản xuất nhựa chủ yếu hiện nay) buộc các nhà sản xuất tăng cường thu mua đồ phế thải tái chế.

Nếu như cách đây 6 năm chỉ có 10 bảng Anh/tấn chai nhựa hỗn hợp thì nay giá cả của mặt hàng này đã là 230 bảng chỉ trong vòng 6 tháng tăng giá. Giấy báo và bìa cũng tăng gấp đôi so với năm ngoái, ở mức 100 bảng/tấn. Giá đồng tái chế hiện nay đã là 3000 bảng/tấn, gấp 10 lần so với thời điểm năm 2002.

Vấn đề là các hợp đồng mua bán này thường được các gia đình kí kết với chính quyền địa phương, và các địa phương thường cho rằng lợi nhuận thu được sẽ chỉ phục vụ lợi ích công cộng. Tuy nhiên, theo đánh giá của Paul Bettison, chủ tịch Hiêp hội Môi trường địa phương thuộc chính phủ Anh, các chính quyền hiện nay đang ngồi trên đống vàng.

“Chúng ta cần gửi một thông điệp rõ ràng tới các nhà chức trách rằng, trong vòng vài năm nữa rác phế thải tái chế sẽ trở thành một ngành thương mại thực sự như những ngành khác. Các hội đồng địa phương sẽ kiếm tiền từ đây, nhưng chẳng thấy ai nói đến việc thay đổi hợp đồng.”, Paul Bettison nói.

Thu Minh (Theo The Times)

hoaianh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.