Sau 2 tháng, sức khỏe bé gái được bác sĩ Hà Nội điều hành mổ tim từ xa ra sao?

Thứ ba, 14:26 06/10/2020 | Y tế

GiadinhNet - Sau cuộc phẫu thuật tim hở giữa hai ê-kíp cách nhau 100km ở Hà Nội và Phú Thọ, cô bé gần 5 tuổi nhưng chỉ nặng 12,5 kg đã khỏe mạnh trở lại và được đến trường.

"Mẹ ơi, tim con không còn đập như trước kia nữa", đặt tay lên ngực mình trước khi đi ngủ, Hoàng Hạnh Vy (tên nhân vật đã được thay đổi) hạnh phúc nói. 

Cách đây vài tháng, cô bé gần 5 tuổi ở Phú Thọ chỉ chạy, nhảy được vài phút là mệt, thở dốc và nghe rõ tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Vy bị tổn thương tim hở nghiêm trọng nên suốt thời gian qua, em và mẹ "ăn cơm bệnh viện nhiều hơn cơm nhà". Bé được phát hiệu có lỗ thông liên thất từ một tháng tuổi. Những năm đầu đời, em chậm tăng cân, viêm phổi và viêm phế quản tái diễn nhiều lần.

Trước đây với những trường hợp tương tự, bác sĩ hoặc bệnh nhi phải di chuyển đến cùng một địa điểm để tiến hành phẫu thuật. Tuy nhiên, lần đầu tiên tại Việt Nam, PGS.TS Nguyễn Sinh Hiền, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, đã điều hành ca mổ tim từ xa thông qua hệ thống Telehealth do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) cung cấp.

Sau 2 tháng, sức khỏe bé gái được bác sĩ Hà Nội điều hành mổ tim từ xa ra sao? - Ảnh 2.

Hình ảnh về ca mổ tim được chỉ đạo từ xa thông qua hệ thống Telehealth.

Ca mổ là sự kết hợp giữa ê-kíp tại Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ và Bệnh viện Tim Hà Nội. Hai tháng sau cuộc phẫu thuật, cô bé tăng gần 2kg, ăn, ngủ tốt. Với trái tim khỏe mạnh, Vy được đến trường học và thoải mái nô đùa cùng bạn bè.

Nhớ lại thời điểm trước khi ca mổ diễn ra, mẹ của Vy chia sẻ: "Khi bác sĩ nói con là trường hợp đầu tiên mổ tim được chỉ đạo từ xa thông qua hệ thống Telehealth, chúng tôi vừa có chút lo lắng vừa cảm thấy con rất may mắn. Lo lắng vì trước đó nhiều người khuyên gia đình nên đưa bé xuống Hà Nội để phẫu thuật, nhưng con may mắn vì được điều trị ở bệnh viện tỉnh mà vẫn có các bác sĩ ở Hà Nội trực tiếp hội chẩn, hỗ trợ mổ từ xa".

Chiều 6/8, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội trực tiếp trò chuyện với các bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ và khai thác thêm thông tin về tình trạng tổn thương tim của bệnh nhân thông qua hệ thống Telehealth do Viettel cung cấp. Ông phân tích tình trạng viêm phổi tái diễn ở bệnh nhi là do lượng máu lên cơ quan này nhiều. Như vậy, bé không thể can thiệp tim mà cần được phẫu thuật tim mở.

Trước khi các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đưa bệnh nhân vào phòng mổ, PGS.TS Hiền hướng dẫn chi tiết từng bước phẫu thuật viên cần thực hiện như gây mê nội khí quản, vị trí mổ mở, cách chọn vật liệu vá lỗ thông…

Sau 2 tháng, sức khỏe bé gái được bác sĩ Hà Nội điều hành mổ tim từ xa ra sao? - Ảnh 3.

Khi sử dụng Telehealth, bệnh nhân và bác sĩ ở tuyến dưới đều được hưởng lợi

Sau khi mở tim, bác sĩ Hiền khá bất ngờ khi lỗ thông có đường kính gần 2cm. "Quá lớn so với cân nặng của bé", ông nói. Bởi vậy, ông luôn theo dõi từng động tác của các phẫu thuật viên, liên tục hướng dẫn để cuộc phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa ê-kíp ở Phú Thọ và chuyên gia tim mạch ở Hà Nội đã giúp ca mổ thành công.

Nhìn thấy con khỏe mạnh, hoạt bát và được sự quan tâm, chăm sóc nhiệt tình từ các y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, người mẹ này biết rằng quyết định của mình ở thời điểm đó là hợp lý.

Từng trải qua những năm tháng vất vả chăm con, chị mong muốn dịch vụ khám chữa bệnh từ xa ngày càng mở rộng và có thêm nhiều tiện ích mới. "Khám chữa bệnh từ xa rất hiệu quả, đem lại nhiều lợi ích cho người bệnh. Gia đình không cần đưa con đi lại tốn kém, mệt mỏi, có thể ở tuyến dưới nhưng vẫn nhận được sự tư vấn, hỗ trợ của các chuyên gia. Sau này, khi có phòng tư vấn khám, chữa bệnh từ xa ở Phú Thọ, chắc chắn tôi sẽ lựa chọn dịch vụ này", mẹ bé Vy chia sẻ.

Bác sĩ Dương Xuân Phương - phẫu thuật viên chính của ê-kíp mổ cũng cho biết, bệnh nhi hoàn toàn khỏe mạnh, đã được tái khám một lần và tiếp tục duy trì dùng thuốc.

Nhận thấy lợi ích lớn khi Vy được điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh, bác sĩ này đã trò chuyện và thuyết phục gia đình cho bé ở lại Phú Thọ. Bởi với kinh nghiệm của bản thân, đặc biệt là được sự hỗ trợ, hội chẩn từ xa của các bác sĩ, chuyên gia tuyến cuối, bác sĩ Phương tin rằng mình và đồng nghiệp có thể hoàn thành tốt cuộc phẫu thuật phức tạp này.

"Khi sử dụng Telehealth, bệnh nhân và bác sĩ ở tuyến dưới đều được hưởng lợi. Bệnh nhân giảm được chi phí điều trị, đi lại; còn bác sĩ thì được học từ chính những ca lâm sàng. Những bài học thực tế này giúp chúng tôi có thể nâng cao tay nghề, tích lũy nhiều kinh nghiệm quý báu", bác sĩ Phương khẳng định.

Nền tảng hỗ trợ, tư vấn khám chữa bệnh từ xa cung cấp cho Bộ Y tế được Tập đoàn Viettel đẩy mạnh triển khai trong gần 2 tháng, về đích trước 15 ngày so với kế hoạch, được đánh giá là tương đương với các nước phát triển. Thậm chí, nền tảng này còn có những điểm ưu việt hơn như triển khai ở tất cả các điểm y tế, phổ cập từ trung ương đến tỉnh, huyện, xã và người dân. Hệ thống do người Việt xây dựng lấy người dân và cán bộ y tế làm trung tâm, cho phép các bác sỹ tuyến dưới tiếp nhận công nghệ nhanh hơn; có khả năng kết nối với nhiều hệ thống phần mềm y tế khác nhau, đồng thời được "may đo" theo đúng quy trình khám chữa bệnh và phác đồ điều trị của Bộ Y tế Việt Nam.

Thu Hiền



Sau 2 tháng, sức khỏe bé gái được bác sĩ Hà Nội điều hành mổ tim từ xa ra sao? - Ảnh 5.
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ 68 tuổi bị đột quỵ 2 lần trong chưa đầy 24 giờ vì cục máu đông 'đổi hướng'

Người phụ nữ 68 tuổi bị đột quỵ 2 lần trong chưa đầy 24 giờ vì cục máu đông 'đổi hướng'

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Sau khi dùng thuốc tiêu sợi huyết, bệnh nhân gần như hồi phục hoàn toàn nhưng chỉ 21 giờ sau lại đột ngột liệt nửa người do một cục máu đông mới từ tim tiếp tục di chuyển lên não.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu năm

Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu năm

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm, khiến 1.573 người mắc và 10 người tử vong.

Sốt cao, buồn nôn, đau thượng vị, cụ ông ở Ninh Bình rơi vào nguy kịch

Sốt cao, buồn nôn, đau thượng vị, cụ ông ở Ninh Bình rơi vào nguy kịch

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy tình trạng nhiễm trùng đường mật nặng. Chỉ số bạch cầu tăng cao, đặc biệt chỉ số phản ứng viêm vọt lên cao gấp hàng chục lần mức bình thường.

Can thiệp ngay trong đêm cứu người bệnh bị áp xe gan lớn, có nguy cơ vỡ

Can thiệp ngay trong đêm cứu người bệnh bị áp xe gan lớn, có nguy cơ vỡ

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, nếu ổ áp xe vỡ vào ổ bụng hoặc khoang màng phổi, người bệnh có thể nhanh chóng rơi vào sốc nhiễm khuẩn, đe dọa tính mạng.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Hiếm gặp: Người đàn ông 42 tuổi bị đứt rời trực tràng trên nền nhiễm trùng nặng

Hiếm gặp: Người đàn ông 42 tuổi bị đứt rời trực tràng trên nền nhiễm trùng nặng

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, đây là một tổn thương hiếm, chưa từng gặp trong thực tế lâm sàng tại Việt Nam và trên y văn thế giới cũng chưa có phác đồ điều trị cụ thể.

Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi

Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Bên cạnh những thách thức lớn về sức khỏe thể chất, thực trạng đời sống kinh tế bấp bênh và áp lực chi phí y tế đắt đỏ đang là rào cản lớn nhất đối với một bộ phận không nhỏ người cao tuổi tại Việt Nam trên hành trình an hưởng tuổi già.

Điều gì đang chờ người dân tại 10 gian tư vấn của Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam Lần 7?

Điều gì đang chờ người dân tại 10 gian tư vấn của Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam Lần 7?

Y tế - 1 tuần trước

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 7 sẽ diễn ra vào sáng ngày 28/6 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội). Một trong những điểm nhấn của chương trình là sự quy tụ của 10 chuyên gia dinh dưỡng từ các đơn vị đầu ngành, trực tiếp tư vấn, giải đáp và đồng hành cùng người dân trên hành trình chăm sóc sức khỏe.

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7: Khi mỗi gia đình trở thành 'hạt nhân' xây dựng sức khỏe cộng đồng

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7: Khi mỗi gia đình trở thành 'hạt nhân' xây dựng sức khỏe cộng đồng

Y tế - 1 tuần trước

Diễn ra vào ngày 28/6 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội) đúng Ngày Gia đình Việt Nam, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7 tiếp tục lan tỏa thông điệp chủ động chăm sóc sức khỏe, khuyến khích mỗi cá nhân, mỗi gia đình hình thành thói quen dinh dưỡng khoa học và vận động hợp lý.

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.