Sau 50 tuổi thèm đến mấy cũng không nên ăn nhiều loại thực phẩm này

| Sống khỏe

Thịt đỏ là một trong những nguyên nhân làm gia tăng lượng cholesterol, gây ra nhiều bệnh tim mạch nhất là những người sau 50 tuổi.

Thật không may, dù ngon đến mấy, thịt đỏ được coi là một trong những nguyên nhân làm tăng cholesterol, do chứa nhiều chất béo bão hòa.

Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ so với các loại thịt động vật khác như thịt gà, cá, thịt đỏ chứa nhiều chất béo bão hòa hơn. Chính vì thế ăn nhiều thịt đỏ sẽ làm gia tăng lượng cholesterol trong cơ thể, và hàm lượng này sẽ còn tăng lên theo thời gian, tuổi tác của bạn.

Sau 50 tuổi thèm đến mấy cũng không nên ăn nhiều loại thực phẩm này - Ảnh 1.

Sau 50 tuổi, ăn nhiều thịt đỏ làm gia tăng mắc các bệnh về tim mạch, thận. ẢNH: HẠ QUYÊN

Khi lượng cholesterol trong cơ thể tăng lên, đồng nghĩa với việc bạn phải đối mặt với nguy cơ cao mắc bệnh tim mạch, mỡ máu, bệnh mạch vành. Do đó, chuyên gia y tế khuyến cáo, những người sau 50 tuổi trở đi thì tốt nhất ăn càng ít thịt đỏ càng tốt.

Năm 2012, các nhà nghiên cứu Harvard đã công bố một nghiên cứu trên Archives of Internal Medicine. Trong nghiên cứu này, nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng những người ăn nhiều thịt đỏ có tỷ lệ tử vong và bệnh tim mạch cao hơn những người còn lại. Sau 28 năm nghiên cứu, các nhà khoa học của Harvard kết luận rằng mỗi khẩu phần thịt đỏ bổ sung hàng ngày có thể làm tăng 13% nguy cơ tử vong. Không chỉ vậy, việc tiêu thụ thịt đỏ chế biến sẵn còn làm gia tăng con số này lên 20%.

Bên cạnh đó việc tiêu thụ số lượng lớn thịt đỏ trong mỗi khẩu phần ăn còn liên quan đến các vấn đề về thận.

Theo định nghĩa của Hội phòng chống ung thư quốc tế và Viện nghiên cứu ung thư Hoa kỳ, thịt đỏ là thịt của các loài động vật có vú. Sở dĩ gọi là thịt đỏ vì chúng chứa nhiều myoglobin, một loại protein giúp liên kết các nguyên tố sắt và vận chuyển oxy trong máu. Thịt đỏ sẽ có màu đỏ khi tươi sống, còn khi chế biến thịt có màu nâu.

Một cách hiểu đơn giản hơn thì thịt đỏ là thịt của các loại gia súc, có màu đỏ khi tươi sống và trong bữa ăn của chúng ta các loại thịt đỏ được sử dụng nhiều thường là thịt lợn, thịt bò, thịt bê, thịt dê, thịt cừu…

Mặc dù vậy, các nhà khoa học cũng không thể phủ nhận và nhấn mạnh rằng thịt đỏ cung cấp nhiều chất dinh dưỡng, trong đó có protein, một chất quan trọng cần có khi tuổi của bạn dần tăng lên.

Ước tính trong 100 gram thịt bò xay chứa khoảng 25 gram protein, hay trong 100 gram bít tết nướng sẽ chứa 27 gram protein.

Tuy nhiên, thịt đỏ lại có quá nhiều nguy cơ làm gia tăng mắc bệnh tim mạch, cho nên Hiệp hội Tim mạch Hoa kỳ vẫn khuyến nghị người tiêu dùng, nhất là người sau 50 tuổi nên hạn chế tiêu thụ thịt đỏ và bổ sung nguồn protein khác từ thịt nạc và thực vật.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Y tế -

GĐXH - Trước gánh nặng báo động của các bệnh liên quan trực tiếp đến chế độ ăn mất cân đối và thực phẩm siêu chế biến, việc đưa nhãn cảnh báo dinh dưỡng ra mặt trước bao bì đang trở thành công cụ chính sách cấp thiết, bảo đảm quyền được biết và giúp người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm một cách thông thái.

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Y tế -

GĐXH - Bệnh viện E chính thức đưa hệ thống cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla Signa Architect vào hoạt động. Với khoang máy rộng 70 cm, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và các phần mềm chuyên sâu, hệ thống hỗ trợ khảo sát nhiều lĩnh vực như tim mạch, thần kinh, đột quỵ, cơ xương khớp và ung bướu.

5 thói quen buổi tối âm thầm ảnh hưởng đến sức khỏe thận nhưng nhiều người Việt vẫn mắc

5 thói quen buổi tối âm thầm ảnh hưởng đến sức khỏe thận nhưng nhiều người Việt vẫn mắc

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Thức khuya, ăn khuya nhiều muối, uống rượu bia và tự ý dùng thuốc là những thói quen có thể làm tăng nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe thận. Bác sĩ khuyến cáo người dân cần nhận diện các yếu tố nguy cơ gây suy thận, điều chỉnh lối sống và kiểm tra chức năng thận khi cần thiết.

Hưởng ứng Ngày Mãn kinh Thế giới 2026: Đừng coi đau mạn tính ở tuổi trung niên là điều phụ nữ phải cam chịu

Hưởng ứng Ngày Mãn kinh Thế giới 2026: Đừng coi đau mạn tính ở tuổi trung niên là điều phụ nữ phải cam chịu

Sống khỏe -

GĐXH – Đau mạn tính ở tuổi trung niên có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất, tinh thần và chất lượng cuộc sống của phụ nữ. Các chuyên gia khuyến cáo, không nên xem những cơn đau kéo dài là hệ quả tất yếu của tuổi tác mà cần được phát hiện sớm, đánh giá đúng nguyên nhân và điều trị dựa trên bằng chứng khoa học.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.