Số hộ khá giả có xu hướng sinh thêm con thứ 3
GiadinhNet - Theo Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Đồng Tháp, mặc dù tỷ lệ sinh con thứ 3 trong toàn tỉnh đã giảm khoảng 0,5% so với cùng kỳ năm 2010, nhưng có một thực tế đang gây khó khăn trong công tác vận động KHHGĐ là số hộ khá giàu sinh con thứ 3 có chiều hướng gia tăng.
Xu hướng này càng thể hiện rõ ở các địa phương có mức tăng trưởng kinh tế cao.
Tính đến tháng 6/2011, toàn tỉnh có trên 9.000 trẻ được sinh, tăng hơn 4% so với cùng kỳ năm 2010. Trong đó, số sinh con thứ 3 trở lên là hơn 300 trường hợp, 75% là con của hộ khá, giàu. Sáu tháng đầu năm, trong tổng số gần 30 trường hợp sinh con thứ 3 thì có đến 80% là rơi vào những gia đình có kinh tế khá, do các cặp vợ chồng đều muốn có đủ trai và gái mặc dù đã có 2 con. Các gia đình đều thừa nhận việc sinh thêm con thứ 3 do điều kiện gia đình đã ổn định.
Hiện xu hướng sinh con thứ 3 đang gia tăng không chỉ là trở ngại lớn trong công tác vận động tuyên truyền KHHGĐ mà còn gây sức ép về mặt cơ cấu dân số trong tỉnh. Sáu tháng đầu năm, tỷ lệ giới tính khi sinh trong toàn tỉnh là gần 108 nam/100 nữ. Đây là một thách thức mới cho công tác vận động tuyên truyền KHHGĐ ở Đồng Tháp thời gian tới.
TTX