Hà Nội
23°C / 22-25°C

Số lượng song hành với chất lượng dịch vụ

GiadinhNet - Bệnh viện (BV) Đa khoa Quảng Ninh là BV Đa khoa hạng II, có 7 phòng chức năng và 30 khoa lâm sàng và cận lâm sàng. BV Đa khoa Quảng Ninh đã phấn đấu trở thành BV Đa khoa hạng I vào cuối năm nay.

Trong thời gian qua, hầu hết các kỹ thuật cao đã được chuyển giao qua các gói kỹ thuật từ tuyến Trung ương và đã áp dụng vào khám, chữa bệnh, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân khám điều trị bệnh ngay tại tuyến tỉnh.

Theo BS Trịnh Văn Mạnh – Giám đốc BV Đa khoa Quảng Ninh, cán bộ luân phiên từ các bệnh viện tuyến Trung ương về công tác tại BV Đa khoa Quảng Ninh theo Đề án 1816 năm 2014 gồm: BV Hữu Nghị Việt Đức, BV Tai Mũi Họng Trung ương, BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Viện Tim mạch (BV Bạch Mai) với số lượng 12 cán bộ luân phiên trong đó có 2 tiến sỹ, 8 thạc sỹ và 3 điều dưỡng...

Hoạt động của cán bộ luân phiên là đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, khám, chữa bệnh; hội chẩn; phẫu thuật; tư vấn chuẩn hóa các quy trình kỹ thuật. BS Nguyễn Tuyết Mai – Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến cho biết, vừa qua bệnh viện đã được chuyển giao kỹ thuật sản khoa gồm kỹ thuật lọc, rửa, bơm tinh trùng vào buồng tử cung, phẫu thuật nội soi điều trị vô sinh; Hồi sức cấp cứu có kỹ thuật điều trị thuốc tiêu huyết khối Alteplase ở bệnh nhân đột quỵ nhồi máu giai đoạn cấp.

Nội khoa BV Đa khoa Quảng Ninh được chuyển giao kỹ thuật chọc hút nang giáp dưới hướng dẫn của siêu âm; kỹ thuật điện cơ. Tai mũi họng có tiêm thuốc hòm nhĩ qua nội soi điều trị đột ngột; Kỹ thuật nạo VA bằng máy hút Plasma. Chuyên khoa mắt phát triển kỹ thuật siêu âm chẩn đoán bệnh dịch kính võng mạc.

Ngoại khoa cũng là một lĩnh vực hết sức phát triển tại BV Đa khoa Quảng Ninh, nơi đây các chuyên gia đã được học nhiều  kỹ thuật phức tạp từ các đồng nghiệp tuyến trên.

Không chỉ nhiều kỹ thuật được chuyển giao và thực hiện thành thạo tại BV Đa khoa Quảng Ninh mà chất lượng của các kỹ thuật cũng tăng lên rõ rệt, bệnh nhân rất tin tưởng vào tay nghề của các bác sĩ.

Các bác sĩ BV Đa khoa Quảng Ninh cho biết, kỹ thuật cầm máu đường tiêu hóa “thắt vòng cao su trong giãn tĩnh mạch thực quản, tiêm xơ cầm máu trong xuất huyết ổ loét dạ dày hành tá tràng” đã thực hiện 46 ca, trong đó kẹp clíp cầm máu 10 ca, tiêm xơ cầm máu 15 ca, thắt vòng cao su trong giãn tĩnh mạch thực quản, tiêm xơ cầm máu trong xuất huyết ổ loét dạ dày hành tá tràng. Riêng kỹ thuật políp đường tiêu hóa thực hiện 108 ca đều đạt kết quả tốt.

“Kỹ thuật sử dụng máy chụp cắt lớp vi tính 128 dãy trong chẩn đoán và điều trị cũng đã được chuyển giao và thực hiện hiệu quả. Từ đầu năm đến nay đã chụp được 1.588 lượt, trong đó chụp sọ não 720 lượt, chụp mạch não 62 lượt, chụp lồng ngực 167 lượt, chụp ổ bụng 457 lượt, chụp mạch vành 53 lượt, chụp mạch chi 3 lượt và chụp các bộ phận khác 188 lượt. Sau khi triển khai kỹ thuật đã giúp chẩn đoán được các bệnh lý và nguyên nhân bệnh mà trước đó không chẩn đoán được. Phẫu thuật thay khớp gối toàn phần và bán phần thực hiện 10 ca, phẫu thuật thay khớp háng thực hiện 45 ca; phẫu thuật vi phẫu lấy đĩa đệm thoát vị thực hiện 7 ca”, BS Tuyết Mai cho biết.

 Tri Thường

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ 61 tuổi suy gan nặng, nguy cơ tử vong cao do chủ quan với dấu hiệu này

Người phụ nữ 61 tuổi suy gan nặng, nguy cơ tử vong cao do chủ quan với dấu hiệu này

Y tế - 22 phút trước

GĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán xơ gan mất bù, viêm gan B mạn tính, suy gan rất nặng, nguy cơ tử vong cao nếu không được ghép gan kịp thời.

Chạy đua với thời gian, hồi sinh 5 cuộc đời từ nghĩa cử hiến tạng

Chạy đua với thời gian, hồi sinh 5 cuộc đời từ nghĩa cử hiến tạng

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh viện E vừa triển khai thành công lấy đa tạng từ người cho chết não, để hồi sinh sự sống cho 3 người bệnh và đem lại ánh sáng cho 2 người bệnh khác.

Nam thanh niên 30 tuổi ở Phú Thọ có sán dây dài hơn 3 mét do thường xuyên ăn món quen thuộc này

Nam thanh niên 30 tuổi ở Phú Thọ có sán dây dài hơn 3 mét do thường xuyên ăn món quen thuộc này

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chỉ định thụt tháo để chuẩn bị nội soi đại tràng. Sau thụt, các bác sĩ ghi nhận một con sán dây dài hơn 3 mét được thải ra theo phân, còn sống.

Người đàn ông ở Hải Dương nguy kịch do dùng thuốc điều trị viêm gan B theo cách này

Người đàn ông ở Hải Dương nguy kịch do dùng thuốc điều trị viêm gan B theo cách này

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán xơ gan giai đoạn F4 – giai đoạn nặng. Cùng lúc, ông được chẩn đoán thêm đái tháo đường type 2, làm tăng nguy cơ tổn thương gan.

'Thủ phạm' khiến bé gái 7 tuổi gặp vấn đề ở vùng kín suốt gần 1 năm

'Thủ phạm' khiến bé gái 7 tuổi gặp vấn đề ở vùng kín suốt gần 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Sau khi thăm khám, các bác sĩ phát hiện dị vật đã ăn sâu và dính chắc vào niêm mạc âm đạo của bệnh nhi, rất khó lấy ra bằng kỹ thuật thông thường.

Chấn động: Bé gái 3 tháng tuổi bị người thân xâm hại tình dục

Chấn động: Bé gái 3 tháng tuổi bị người thân xâm hại tình dục

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện bé bị rách màng trinh và tổn thương âm đạo khoảng 1,5 cm.

Giây phút căng thẳng của 2 bác sĩ trên chuyến bay TPHCM - Hà Nội cứu bé gái co giật

Giây phút căng thẳng của 2 bác sĩ trên chuyến bay TPHCM - Hà Nội cứu bé gái co giật

Y tế - 5 ngày trước

Máy bay vừa cất cánh, một bé gái bất ngờ co giật, tím tái nhưng đã được các bác sĩ có mặt trên chuyến bay hỗ trợ cấp cứu thành công.

Người mẹ kể lại giây phút con trai 13 tuổi đột quỵ lúc sáng sớm

Người mẹ kể lại giây phút con trai 13 tuổi đột quỵ lúc sáng sớm

Y tế - 6 ngày trước

Khi chuẩn bị đến trường, Đ. đột ngột nôn ói, rơi vào hôn mê sâu, nguy kịch tính mạng. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị đột quỵ.

Cúc áo gãy đôi nằm trong đường thở bé gái 5 tuổi

Cúc áo gãy đôi nằm trong đường thở bé gái 5 tuổi

Sống khỏe - 6 ngày trước

Bố mẹ đều đi làm, trẻ ở nhà chơi một mình nên không ai biết cháu đã nuốt phải dị vật từ lúc nào.

Nhiều đề xuất được kỳ vọng tăng thêm nguồn tạng quý giá, cứu sống nhiều người bệnh đang chờ ghép

Nhiều đề xuất được kỳ vọng tăng thêm nguồn tạng quý giá, cứu sống nhiều người bệnh đang chờ ghép

Sống khỏe - 6 ngày trước

Sau 19 năm thực hiện, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác, Việt Nam đã thực hiện hơn 9.500 ca ghép tạng, phát triển mạng lưới gồm 27 cơ sở đủ năng lực kỹ thuật, từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật ghép phức tạp như ghép tim – gan đồng thời, khí quản, phổi…

Top