Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sốc nặng vì vợ bảo sinh con là tạo nghiệp, chi bằng nuôi cún cưng cho cuộc sống đơn giản

Thứ tư, 08:00 21/03/2018 | Gia đình

GiadinhNet – Thật sự Thanh thấy việc chăm chó vất vả hơn cả việc có con mọn trong nhà. Điều đó tích tụ khiến anh cảm thấy vô cùng bực tức. Chi phí nuôi chó cũng tốn hơn 5 triệu/tháng.

Thanh và Hương sau 8 tháng quen nhau thì kết hôn. Nếu xét mọi mặt thì Hương khá ổn. Cô vốn cao ráo, da trắng, mặt ưa nhìn, tính tình hiền lành, nữ tính lại làm giảng viên trường xây dựng. Hồi đầu cưa cẩm Hương, Thanh vất vả lắm, vì cô không thích đi cà phê, xem phim nhiều. Mãi sau tìm hiểu, Thanh mới biết Hương đi đâu cũng phải mang theo con chó đẹp trai Corgi, lông trắng pha vàng và chân ngắn cũn.

– Với em đàn ông chỉ là số hai thôi, thú cưng mới là số một. Lúc trước em không yêu ai chỉ ở nhà nuôi dưỡng nó, nó như là con của em.

Đó là tuyên ngôn của Hương. Lúc đầu mới quen, Thanh thấy sao cô bé này đáng yêu thế. Mỗi lần thấy Hương ôm ấp và vuốt ve con vật mới dễ mến làm sao. “Hương rất đáng mến. Cô ấy là người tình cảm, yêu động vật” – Thanh đã tự hào khoe với bố mẹ, bạn bè.

Nhưng khi kết hôn, về chung sống với nhau thì quả thật Thanh rơi vào trạng thái bấn loạn khi vợ yêu chó hơn chồng. Sáng ngủ dậy là Hương vội vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho cún, trong khi chồng phải ra ngoài ăn sáng. Nhiều hôm đi làm về, Hương lại chạy ngay đến chơi với chó chứ chẳng thèm cơm nước gì. Nhiều khi Thanh nhắc nhở thì Hương lại bảo anh ích kỷ nhỏ nhen, ai lại đi ghen tuông với chú cún khiến Thanh cảm thấy ấm ức vô cùng.

Đó là chưa kể, thương vợ phải làm việc khuya với bản vẽ, nhiệm vụ đầu tiên vào ngày mới của Thanh không phải đánh răng đánh răng rửa mặt mà là cho chó xuống sân chung cư “tắm nắng”.

Thi thoảng, Thanh làm thay vợ hầm xương lấy nước, cho con Corgi tên Tun ấy ăn bột ngũ cốc, rau củ, trứng, cá. Đấy là chưa kể ngày nào cũng tắm rửa, vệ sinh cho nó. Đã thế hơi một tí là Thanh đã thấy Hương í éo:

– Anh ơi dọn cho em chỗ con Tun đi bậy đi. Không phải dọn như thế, anh cầm thế này này. Mà cái chuồng của Tun có mùi quá rồi, anh dọn và tiện giặt luôn cái đệm giúp em nhé!

Thật sự Thanh thấy việc chăm chó vất vả hơn cả việc có con mọn trong nhà. Điều đó tích tụ khiến anh cảm thấy vô cùng bực tức. Chi phí nuôi chó cũng tốn kém. Ngoài việc mua thực phẩm cho chó, vợ chồng Thanh còn mất tiền tiêm phòng, mua các vật dụng phục vụ cho nó hàng ngày như bát, vòng cổ, dây xích, đồ chơi, thi thoảng Tun ốm đau còn phải đến bệnh viện thú cưng, chưa kể tiền phí phải trả thêm khi đi tàu xe… Cộng các chi phí phải đến 5 triệu/tháng. Trong khi đó thu nhập của hai vợ chồng cô chỉ gói gọn 16 triệu/tháng khiến Thanh nhiều lúc băn khoăn liệu khi có con cái, hai vợ chồng có lo được chu đáo không bởi nhu cầu mua sắm quần áo, đồ dùng của vợ chồng anh là cao hơn thu nhập.


Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Hôm vừa rồi, Hương thông báo với chồng cô mới mang bầu. Khỏi phải nói Thanh mừng vui như thế nào. Sau khi biết tin một tuần, anh mới thỏ thẻ đề nghị với vợ hay là mang Tun sang nhà ngoại hoặc bán lại cho ai đó nuôi để đảm bảo sức khỏe của Hương trong suốt thai kỳ. Ai ngờ vừa mới đề cập, Hương đã bù lu bù loa, khóc lóc là chồng sao lại lỡ chia lỳ cô và thú cưng của mình. Cô ôm con cún của mình vào lòng ve vuốt : “Sinh con là tạo nghiệp, chi bằng nuôi Tun cho cuộc sống nó đơn giản mà lại vui. Mà nó khôn lắm, chẳng khác đứa trẻ”.

Đã đến mức này, Thanh thật sự cảm thấy sốc. Anh sợ tư tưởng quái dị của vợ. Trong khi đó, Hương vẫn vô tư mua sắm quần áo đẹp cho Tun, chuẩn bị cho nó tham dự cuộc thi sắc đẹp các loài vật sắp diễn ra.

Châu Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái học mẫu giáo bị bạn nam cùng lớp hôn môi, cô giáo xử trí khéo léo khiến phụ huynh hết mực yên tâm: Giáo dục giới tính cho trẻ cần nhớ điều này

Bé gái học mẫu giáo bị bạn nam cùng lớp hôn môi, cô giáo xử trí khéo léo khiến phụ huynh hết mực yên tâm: Giáo dục giới tính cho trẻ cần nhớ điều này

Nuôi dạy con - 40 phút trước

Không quát nạt, cách làm của cô giáo khi thấy học sinh mẫu giáo có cử chỉ thân mật khiến phụ huynh hết lời khen ngợi.

Ức chế vì mẹ vợ thường xuyên đến chơi rồi cằn nhằn, soi mói, con rể làm 1 việc khiến bà khiếp đảm

Ức chế vì mẹ vợ thường xuyên đến chơi rồi cằn nhằn, soi mói, con rể làm 1 việc khiến bà khiếp đảm

Gia đình - 1 giờ trước

GĐXH - "Tôi không bao giờ được nghỉ ngơi khi mẹ vợ thường xuyên cằn nhằn, soi mói và không có được sự riêng tư cho mình".

Tuyệt chiêu khiến chồng không bao giờ tơ tưởng đến người thứ 3

Tuyệt chiêu khiến chồng không bao giờ tơ tưởng đến người thứ 3

Chuyện vợ chồng - 6 giờ trước

Bỏ túi 5 tuyệt chiêu này, các ông chồng không bao giờ có thể nghĩ về người thứ ba.

Lây nhiễm ngoại tình

Lây nhiễm ngoại tình

Chuyện vợ chồng - 9 giờ trước

GĐXH - Sự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Chuyện vợ chồng - 12 giờ trước

Lý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Gia đình - 13 giờ trước

GĐXH - Cãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Gia đình - 13 giờ trước

GĐXH - Có những chàng trai bề ngoài luôn tỏ ra cực bình thản, vô sự nhưng lại giấu trong lòng những xúc cảm vô cùng "dậy sóng".

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

Trung bình cứ 9 tuổi, trẻ em Việt Nam được sở hữu điện thoại di động, trong khi độ tuổi tương tự trên thế giới là 13.

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Cha mẹ đang dọn sẵn sự thất bại cho con nếu vẫn đang nuôi dạy con theo cách này.

Top