Omicron tồn tại trên bề mặt đến 8 ngày, lâu gấp 3 lần biến thể khác
Y tếCác nhà khoa học Trung Quốc và Nhật Bản đã chỉ ra rằng biến thể Omicron có thể sống lâu hơn trên các bề mặt so với những biến thể khác.
GĐXH - Ngày 9/7, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức khai trương, đi vào hoạt động sau hơn 10 năm khởi công.
Các nhà khoa học Trung Quốc và Nhật Bản đã chỉ ra rằng biến thể Omicron có thể sống lâu hơn trên các bề mặt so với những biến thể khác.
Khi tấn công nước Mỹ, biến thể Omicron đã lan nhanh như cháy rừng. Ước tính, vào cuối đợt dịch này, khoảng 50-75% người Mỹ nhiễm Covid-19.
Phía Bệnh viện 1A cho rằng, nữ bệnh nhân tử vong sau khi nâng ngực có dấu hiệu ngưng tuần hoàn hô hấp trong quá trình phẫu thuật, đã được xử lý hồi sức tích cực.
Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 19/3 của Bộ Y tế cho biết có 150.618 ca mắc mới COVID-19, giảm hơn 12.500 ca so với hôm qua; 3 tỉnh bổ sung hơn 273.000 F0, riêng Hà Nội bổ sung 190.000 F0; Trong ngày có hơn 129.000 bệnh nhân COVID-19 khỏi.
Bệnh nhân uống viên thuốc còn nguyên vỏ và để vậy suốt 3 ngày, khi vào viện đã thủng ruột nguy kịch, phải mổ cấp cứu trong đêm.
Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 18/3 của Bộ Y tế cho biết có 163.174 ca mắc mới, giảm hơn 10.000 ca so với hôm qua; trong ngày Bắc Giang đăng ký bổ sung 34.302 F0; cũng trong ngày có 175.971 ca khỏi, nhiều hơn số ca mắc mới.
Một số phụ huynh xử trí không đúng như cho tay hoặc cho đồ cứng vào miệng con, cố gắng giữ chặt tay chân trẻ trong cơn co giật,… có thể khiến bé gặp nhiều nguy hiểm.
Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) mới tiếp nhận bé sơ sinh 2 tháng tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch vì điều trị COVID-19 sai cách.
Theo Bộ Y tế, trung bình số ca mắc COVID-19 mới 7 ngày qua: 171.446 ca/ngày; Trong số các ca COVID-19 đang điều trị hiện có 4.435 ca nặng; Xử lý rác thải của F0 điều trị tại nhà thế nào?
Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương vừa ký ban hành văn bản về việc tăng cường công tác quản lý chất thải đối với các trường hợp mắc COVID -19 được quản lý tại nhà trên địa bàn thành phố.
Sở Y tế Hà Nội tối 17/3 thông báo 24 giờ qua ghi nhận thêm 25.311 ca COVID-19 mới, giảm gần 1.000 ca so với hôm qua, trong đó có 8.133 ca cộng đồng.
Theo một nghiên cứu mới công bố mới đây, một triệu chứng chung khi nhiễm biến thế Omicron của virus SARS-CoV-2 gây tác động khác nhau đối với nam giới và nữ giới.
Đa số các triệu chứng hậu COVID-19 thường kéo dài từ 2 tháng trở lên. Nếu các triệu chứng biến mất trong vòng 1 tháng, không được coi là hậu COVID-19.
Bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế ngày 16/3 cho biết có 180.558 ca mắc COVID-19 tại 62 tỉnh, thành phố; trong ngày Nghệ An đăng ký bổ sung 56.827 ca, Thanh Hóa đăng ký 30.155 ca. Hôm nay số tử vong tiếp tục giảm.
Bệnh viện Nhi Đồng 2 vừa liên tục tiếp nhận 2 bé trai bị xoắn tinh hoàn nhưng nhập viện trễ. Các bác sĩ đã phải thực hiện cuộc phẫu thuật cắt tinh hoàn cho bệnh nhi sau khi nỗ lực điều trị bảo tồn bất thành.
Thai phụ N. là trường hợp rất đặc biệt khi thực hiện khâu eo tử cung vào thời điểm mang thai ở tuần thứ 21 và đã có dấu hiệu chuyển dạ.
Những triệu chứng dai dẳng hậu COVID-19 và theo chu kỳ vẫn xuất hiện ở không ít người đã vượt qua các tác động cấp tính từ COVID-19.
Bộ Y tế cho biết đến nay hơn 3,38 triệu người mắc COVID-19 tại Việt Nam đã khỏi bệnh; trong số các F0 đang điều trị có 4.269 ca nặng; Trung bình số ca nhiễm mới trong 07 ngày qua: 166.671 ca/ngày; số trường hợp tử vong giảm
Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng không nói được, khó thở, ho ra máu, chỉ số SpO2 giảm còn 80%.
Báo SK&ĐS (chính thức từ Bộ Y tế), ca mắc COVID-19, covid-19, tin covid hôm nay, ca mắc covid, ca mắc covid hôm nay, bản tin covid-19, ca nhiễm covid, ca mắc mới
Quá trình mẹ mang thai, trẻ đã được chẩn đoán trước sinh mắc bệnh lý tim bẩm sinh. Nhưng khi trẻ chào đời, vì cả gia đình mắc Covid-19 nên đã chậm trễ đưa con đến viện.
Trong hướng dẫn mới về quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19 do Bộ Y tế vừa ban hành, kết quả test nhanh do F0 tự thực hiện hoặc người chăm sóc tự làm cũng được công nhận; Đến chiều 15/3, cả nước đã tiêm 200,5 triệu liều vaccine phòng COVID-19
Mọi thứ dường như đang được cải thiện khi thế giới bước vào năm thứ ba của đại dịch COVID-19.
Sau một năm triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, Việt Nam đã tiêm được hơn 200 triệu liều, riêng Chiến dịch tiêm chủng mùa Xuân đầu năm 2022 đạt khoảng 18 triệu liều. GS.TS Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế đã trao đổi về nội dung này
Bộ Y tế cho biết trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị đến nay có hơn 4.200 ca nặng; Trung bình số ca COVID-19 mới trong 07 ngày qua: 164.807 ca/ngày; Hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế mở rộng thêm đối tượng F0 được điều trị, cách ly tại nhà.
Tối 14/3, Bộ Y tế nêu rõ: Người mắc COVID-19 (F0) cần hạn chế tối đa ra khỏi phòng cách ly, nhưng không được ra khỏi nhà. Khi ra khỏi phòng cách ly phải mang khẩu trang, giữ khoảng cách với những người khác trong nhà
Bản tin dịch COVID-19 ngày 14/3 của Bộ Y tế cho biết có 161.262 ca mắc COVID-19 tại 61 tỉnh, thành; Hà Nội vẫn nhiều nhất với gần 30.000 F0; Quảng Ninh đăng ký bổ sung 32.400 ca, Thái Bình đăng ký bổ sung 30.000 ca, Vĩnh Phúc đăng ký bổ sung 25.112 ca; Lào Cai đăng ký bổ sung 16.016 ca...
Đến chiều 14/3 cả nước đã tiêm gần 200,4 triệu liều vaccine phòng COVID-19; Một trong những nội dung mới đáng chú ý tại Hướng dẫn mới của Bộ Y tế là F0 có thể được ra khỏi nơi cách ly nếu mang khẩu trang, giữ khoảng cách với những người khác