Cứu nam phi công suýt chết vì nhồi máu cơ tim cấp
Y tếNam phi công có tiền sử tăng huyết ấp, hút thuốc lá và thừa cân, nhập viện trong tình trạng đau ngực giờ thứ ba, vật vã, khó thở, nguy cơ tử vong cao.
GĐXH - Ngày 9/7, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức khai trương, đi vào hoạt động sau hơn 10 năm khởi công.
Nam phi công có tiền sử tăng huyết ấp, hút thuốc lá và thừa cân, nhập viện trong tình trạng đau ngực giờ thứ ba, vật vã, khó thở, nguy cơ tử vong cao.
Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 24/3 của Bộ Y tế cho biết có 120.000 ca mắc COVID-19 mới tại 62 tỉnh, thành; giảm gần 8.000 ca so với hôm qua; Trong ngày có hơn 164.700 bệnh nhân khỏi...
Hiện chỉ còn 400 ca COVID-19 ở Hà Nội trong tình trạng nặng, nguy kịch, giảm rất mạnh so với nửa tháng trước.
Theo khuyến cáo của các nhà khoa học trên thế giới, cần ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 mũi 4 cho nhóm người nguy cơ cao, như những người suy giảm miễn dịch và có bệnh nền...
Không phải tất cả các triệu chứng xuất hiện ở trẻ sau mắc COVID-19 đều là hậu COVID-19 ở trẻ em. Trước khi kết luận triệu chứng đó do hậu COVID-19, cần loại trừ các nguyên nhân khác...
Bé trai 6 tuổi ở Tuyên Quang đi khám hậu COVID-19 vì tức ngực, mệt nhẹ, mọi sinh hoạt bình thường nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy bé bị viêm cơ tim cấp. Một ngày sau bé phải đặt ECMO.
Bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế ngày 23/3 cho biết có 127.883 ca mắc mới, giảm gần 3.000 ca so với hôm qua; Trong ngày Tuyên Quang bổ sung gần 13.000 F0; Cũng trong ngày có hơn 192.000 ca mắc COVID-19; số ca tử vong giảm.
Covid Hà Nội hôm nay: Trong 24 giờ qua TP ghi nhận 13.005 ca COVID-19 mới, giảm hơn 3.000 ca so với hôm qua. Đây là ngày thứ 12 liên tục số ca bệnh ở Thủ đô giả
Hộ chiếu vaccine: Theo Bộ Y tế, về quy trình, người dân chỉ cần đi tiêm chủng và khai báo thông tin chính xác
Chuyển từ mục tiêu kiểm soát số ca mắc sang kiểm soát số ca nhập viện có nguy cơ cao, rất cao và tử vong; Định hướng căn cứ tình hình dịch bệnh chuyển biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B...
"Không chỉ là những liệu thuốc mà những liệu pháp tâm lý, lời quan tâm, động viên của bác sĩ sẽ giúp bệnh nhân chữa lành những vết thương, giúp bệnh nhân có niềm tin vào cuộc sống" BS Lê Thị Lan - Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 chia sẻ.
Ngày 22-3, tại buổi giao ban báo chí Trung ương, PGS-TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương đã thông tin về hội chứng hậu Covid-19 ở trẻ em và những khuyến cáo cho các bậc cha mẹ.
Bộ Y tế cho biết đến nay cả nước đã có hơn 4,46 triệu người mắc COVID-19 khỏi bệnh; số ca mắc mới COVID-19 liên tục giảm trong những ngày qua; Tổng ca COVID-19 của Hà Nội hiện đã vượt 1,2 triệu; Sẽ cấp hộ chiếu vaccine điện tử rộng rãi toàn quốc
Theo Bộ Y tế, người dân không phải làm gì, chỉ khai báo chính xác khi đi tiêm chủng, việc cấp hộ chiếu vaccine là trách nhiệm của ngành y tế.
Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 22/3 của Bộ Y tế cho biết có 130.735 ca mắc mới COVID-19 tại 62 tỉnh, thành; Hà Nội vẫn nhiều nhất; 4 tỉnh Thái Bình, Hưng Yên, Quảng Ninh và Vĩnh Phúc bổ sung hơn 118.400 F0.
Trong khi đang ngồi học online, bé D. vô tình nuốt nắp bút bi vào bụng
Dữ liệu mới từ một nghiên cứu tại Mỹ cho kết quả hầu hết trẻ em và thiếu niên sẽ không còn kháng thể với virus SARS-CoV-2 sau khi hồi phục COVID-19.
Ngày 22/3, Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM cho biết, nơi đây vừa tiếp nhận một bệnh nhi bị u não nghiêm trọng. Người nhà nhầm lẫn bé bị hậu Covid-19 nên đã trì hoãn việc thăm khám.
Ngành y tế và các ngành chức năng liên quan đang gấp rút chuẩn bị sẵn sàng tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5- dưới 12 tuổi; nghiên cứu việc tiêm cho trẻ từ 3-5 tuổi. Nhiều phụ huynh quan tâm trẻ đã là F0 có cần tiêm vaccine hay không?
Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 21/3 của Bộ Y tế cho biết số ca mắc mới COVID-19 tiếp tục giảm so với hôm qua còn 131.713 ca; trong ngày số F0 khỏi bệnh là 179.640 người; số ca tử vong là 69
Ứng dụng ghi nhận triệu chứng Covid-19 của 1 triệu người Anh cho thấy 80% số bệnh nhân bị sổ mũi.
Lợi dụng tâm lý lo lắng của cộng đồng sau khi mắc COVID-19, nhiều tổ chức, cá nhân bán thuốc hoặc bán các gói khám và điều trị di chứng hậu COVID-19. Các chuyên gia khuyến cáo không phải bệnh nhân nào nhiễm COVID-19 đều để lại di chứng.
Nam thanh niên bị vợ cắt "của quý" trong lúc say rượu đã được các bác sĩ tạo hình lại dương vật thành công.
Bộ Y tế cho biết đến nay đã có hơn 4,1 triệu người mắc COVID-19 tại Việt Nam đã khỏi bệnh; trong số các F0 đang điều trị có 3.968 ca nặng; Tổng số mắc COVID-19 của Hà Nội đã lên đến hơn 1,17 triệu ca;
Covid Hà Nội hôm nay: Sở Y tế Hà Nội tối 20/3 thông tin TP vừa ghi nhận thêm 19.065 ca bệnh trong đó có 6.346 ca cộng đồng.
Bản tin phòng chống dịch COVID-19 chiều ngày 20/3 của Bộ Y tế cho biết, số ca mắc mới COVID-19 tiếp tục giảm so với hôm qua, còn 141.151 ca; Vĩnh Phúc bổ sung hơn 25.000 F0; trong ngày có hơn 111.600 bệnh nhân khỏi; 63 ca tử vong.
SKĐS - Sau khi nhiễm COVID-19, một tỉ lệ cao bệnh nhân có biểu hiện rối loạn tâm thần. Trong đó, trầm cảm hậu COVID-19 có thể chiếm đến 50%.
Sự việc xảy ra trên địa bàn xã Chiềng Hặc (huyện Yên Châu, Sơn La) vào sáng sớm ngày 20/3.