Sốt cao không dứt, người đàn ông đi khám phát hiện mắc bệnh Whitmore

| Y tế

Sốt cao, mua thuốc uống không đỡ, anh T. nhập viện tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, xác định dương tính với Whitmore.

Ngày 17/11, lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 xác nhận, đơn vị đang điều trị cho bệnh nhân N.N.T. (SN 1982, trú huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) bị dương tính với Burkholderi pseudomallei (Whitmore). Sau thời gian điều trị, sức khỏe bệnh nhân ổn định, tiếp tục được theo dõi.

Trước đó, anh N.N.T. nhập viện tại khoa Bệnh Nhiệt đới Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 với triệu chứng sốt cao. Bệnh nhân được các bác sĩ chỉ định dùng kháng sinh hạ sốt, làm các xét nghiệm nhưng sốt không hạ.

Bác sĩ điều trị sau đó tiếp tục chỉ định chụp MRI khớp háng trái, phát hiện bệnh nhân T. bị viêm khớp háng trái không rõ nguyên nhân. Sau khi chuyển đến khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình ngày 30/10, anh T. được làm xét nghiệm máu, kết quả (ngày 1/11) cho thấy dương tính với Whitmore.

Sốt cao không dứt, người đàn ông đi khám phát hiện mắc bệnh Whitmore - Ảnh 1.

Bác sĩ đang thực hiện thăm khám và điều trị cho bệnh nhân T. (Ảnh: BVCC)

Whitmore có nhiều thể, mỗi thể lại có phác đồ điều trị khác nhau. Bệnh nhân T. bị thể viêm xương tủy xương, ít gặp.

Từ khi vào viện, anh T. được theo dõi và làm các xét nghiệm liên quan. Bệnh nhân điều trị theo phác đồ Whitmore giảm sốt và giảm đau khớp háng, qua một tuần đã hạ sốt, hết đau. Sau khi kết thúc điều trị tại bệnh viện, về nhà bệnh nhân vẫn sẽ điều trị bằng thuốc uống trong 6 tháng.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, bệnh nhân T. khởi phát bệnh trước ngày nhập viện 7 ngày với dấu hiệu sốt cao không hạ. Bệnh nhân đi khám tại phòng khám tư nhân, được cấp thuốc uống điều trị nhưng tình trạng không đỡ. Sau đó, người nhà lo lắng nên đưa đến khám và nhập viện tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.

Trong vòng 14 ngày trước khi phát hiện bệnh, bệnh nhân sinh sống và làm việc tại địa phương, không đi đâu xa. Người nhà, khu vực xung quanh không ghi nhận ca bệnh liên quan, không xác định được nguồn lây. Bệnh nhân thường ngày chỉ đi làm thợ xây, xung quanh nhà cao ráo không bị ngập lụt.

Whitmore là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cấp tính do vi khuẩn gram âm có tên Burkholderia Pseudomallei gây nên.

Vi khuẩn này sống trên bề mặt nước và trong đất, đặc biệt bùn đất, lây sang người qua vết trầy xước trên da hoặc qua đường hô hấp khi hít phải các hạt bụi đất hoặc giọt nước li ti trong không khí có chứa vi khuẩn, nhất vào mùa mưa. Người nhiễm bệnh Whitmore có tỷ lệ tử vong từ 40 - 60%. Trường hợp nhiễm khuẩn cấp có thể tử vong trong vòng 1 tuần kể từ khi phát bệnh.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Video: Cuộc chạy đua sinh tử cứu bé trai 7 tuổi bị xe cán ở Ninh Bình

Video: Cuộc chạy đua sinh tử cứu bé trai 7 tuổi bị xe cán ở Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Bị xe container cán qua người, bé trai 7 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc đa chấn thương, dập nát chân trái, vỡ xương chậu, tổn thương trực tràng… trước lằn ranh sinh tử, hơn 20 y, bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình khẩn trương chạy đua với thời gian để giành lại sự sống cho bệnh nhi.

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Y tế -

GĐXH - Ngày 20/10, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) thông tin về các trường hợp bệnh nhân ngộ độc khí clo được chuyển đến từ BVĐK Thường Tín, trong đó có 2 trường hợp rất nặng, được điều trị hồi sức tích cực.

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/10, Ngày hội hiến tóc “Trạm tóc ước mơ” lần thứ 5 đã diễn ra với sự phối hợp tổ chức của Mạng lưới Vì trẻ em ung thư, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Phòng Tổ chức cán bộ, Công an TP Hà Nội. Đáng chú ý, có rất nhiều người mang theo những mái tóc được nuôi dưỡng suốt nhiều tháng, nhiều năm để dành tặng bệnh nhân ung thư.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.