Sự thật gây sốc: Ấn Độ chỉ có 5 máy tạo oxy cho hơn 1,3 tỷ người, bi kịch vượt xa sự tưởng tượng
Mặc dù Ấn Độ đã chuẩn bị trước số lượng máy thở đủ cho việc vận hành hệ thống y tế, nhưng khi xảy ra dịch bệnh, chỉ có 11 máy tạo oxy được lắp đặt, và chỉ có 5 máy có thể vận hành.
Thiếu oxy, bệnh nhân tự chống cự với bệnh tật, chết trong tuyệt vọng
Sau khi dịch bệnh nghiêm trọng bùng phát trở lại ở Ấn Độ, tình hình hiện tại ở Ấn Độ ảnh hưởng đến tâm lý của hầu hết mọi người trên toàn thế giới.
Theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông Ấn Độ, số trường hợp mắc mới trong một ngày ở Ấn Độ đã vượt quá 300.000 trong nhiều ngày liên tiếp, và Ấn Độ đã trở thành một "địa ngục trần gian" thực mà bất kỳ ai nhìn vào cũng sợ hãi.

Hệ thống y tế đang trên đà sụp đổ, ở New Delhi, thủ đô có dân số 25 triệu người, chỉ có chưa đầy 100 giường chăm sóc đặc biệt, thêm vào đó là tình trạng thiếu oxy trầm trọng. Thậm chí có 12 bệnh nhân tử vong cùng lúc do thiếu oxy. Một số bệnh viện có thể được cung cấp oxy thì cũng chỉ có thể duy trì trong một thời gian giới hạn.
Người nhà bệnh nhân đã phải gọi cảnh sát đến giúp, may ra mới được thở oxy. Nhiều bệnh nhân chỉ có thể tự mình chống cự với bệnh tật, thậm chí chết trong tuyệt vọng.
Kinh nghiệm y học trước đây cho thấy, oxy rất cần thiết trong điều trị bệnh nhân Covid-19. Tuy nhiên, từ khi đợt dịch thứ hai ở Ấn Độ mới bắt đầu, lượng oxy dự trữ đã bị thiếu hụt và ở trong tình trạng khẩn cấp.
Một số bệnh viện không còn cách nào khác là mua oxy giá cao trên thị trường chợ đen để cấp cứu cho người bệnh.
Các phương tiện truyền thông Ấn Độ đổ lỗi cho tình trạng khó hiểu này là do sự kém hiệu quả của chính quyền Thủ tướng Modi.
Các phương tiện truyền thông Ấn Độ chỉ ra rằng lượng oxy của Ấn Độ đang rất thiếu hụt và nhiều bệnh nhân sẽ chết vì thiếu oxy. Tất cả điều này là do các bộ phận liên quan của chính phủ Ấn Độ đã lãng phí khoảng thời gian quý báu đã trôi qua.
Kế hoạch chuẩn bị 262 bộ thiết bị, nhưng chỉ 5 máy sản xuất oxy có thể hoạt động
Như chúng ta đã biết, oxy rất cần thiết trong điều trị Covid-19, tuy nhiên, các cơ quan thuộc Bộ Y tế Ấn Độ đã không bắt đầu đấu thầu thiết bị sản xuất oxy mới cho đến tháng 10/2020. Được biết, Bộ Y tế Liên bang Ấn Độ đã đặt hàng tổng cộng 162 bộ thiết bị sản xuất oxy PSA trong cuộc đấu thầu này.
Sau khi đợt dịch thứ hai bùng phát, Ấn Độ lại phân bổ vốn cho việc này, vào ngày 15/4 đặt hàng 100 bộ dụng cụ sản xuất oxy PSA.
Bằng cách này, Ấn Độ có 262 thiết bị sản xuất ôxy, và nó sẽ không bị căng thẳng như vậy trong mọi trường hợp.
Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông Ấn Độ đã liên hệ với hơn 60 bệnh viện và được biết trong số 262 máy sản xuất oxy mà Ấn Độ đặt hàng, chỉ có 11 chiếc được lắp đặt và chỉ 5 trong số 11 chiếc này thực sự được đưa vào sử dụng.

Sự kém hiệu quả của các bộ phận liên quan ở Ấn Độ cuối cùng đã biến thành một thảm họa không thể khắc phục.
Trên thực tế, Thủ tướng Modi cũng phải chịu trách nhiệm cho việc bùng phát dịch bệnh ở Ấn Độ lần này.
Cộng đồng quốc tế và mọi tầng lớp xã hội ở Ấn Độ đều thể hiện rằng không được nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch, nếu không thể hoàn toàn kiểm soát thì sẽ có thể bùng phát đợt dịch thứ hai.
Tuy nhiên, trớ trêu là với sự xua tay của Thủ tướng Modi, hầu như mọi biện pháp phòng chống dịch bệnh đã bị hủy bỏ, người dân Ấn Độ lầm tưởng rằng dịch bệnh đã hoàn toàn chấm dứt. Không còn đeo khẩu trang và tụ tập đông người trong lễ hội chắc chắn đã làm trầm trọng thêm sự lây lan của dịch bệnh.
Hiện tại, dịch bệnh ở Ấn Độ đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát, và Thủ tướng Modi thậm chí đã đến các cuộc bầu cử địa phương để phát biểu.
3/10 người dương tính với Covid-19
Theo số liệu của Bộ Y tế Ấn Độ, tỷ lệ dương tính với xét nghiệm COVID-19 ở New Delhi đã tăng lên mức cao 30%, tức là cứ 10 người được xét nghiệm thì có 3 người dương tính.
Theo tính toán trên tổng dân số của Ấn Độ, khoảng 400 triệu người Ấn Độ hiện đang bị nhiễm Covid-19.
Là quốc gia có dân số đông, Ấn Độ luôn được hầu hết mọi người quan tâm và theo sát tình hình dịch bệnh. Trên thực tế, kể từ khi bắt đầu xảy ra dịch Covid-19, tất cả các bên đều lo lắng rằng dịch bệnh ở Ấn Độ sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát, giờ đây nỗi lo này cuối cùng đã trở thành hiện thực.

Hiện tại, tình hình dịch bệnh toàn cầu mặc dù đã có sự cải thiện, nhưng dịch bệnh ở Ấn Độ lại bùng phát và tình hình đã không thể kiểm soát được. Hậu quả là không chỉ người dân Ấn Độ phải sống trong sợ hãi mà nó còn ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng đến sự phục hồi của toàn thế giới.
Theo Doanh nghiệp & Tiếp thị
Tàu Trung Quốc đem về bằng chứng Mặt Trăng là 2 thế giới ghép lại
Tiêu điểm - 3 giờ trướcMặt Trăng của Trái Đất có thể không đơn giản là bị chia làm 2 nửa khi phát triển, mà là một thiên thể "Frankenstein".
Cận cảnh chiếc lông chim hơn 700 triệu đồng, có gì đặc biệt mà "đắt hơn vàng"?
Chuyện đó đây - 14 giờ trướcChỉ một sợi lông chim mà có giá hơn 700 triệu đồng khiến nhiều người choáng váng. Sợi lông đắt nhất thế giới này quý giá đến mức chủ nhân của nó bị cấm mang nó ra nước ngoài.
Cần thủ câu được con cá khổng lồ dài 2,2 mét, nặng 130kg trên sông
Chuyện đó đây - 21 giờ trướcNgười đàn ông muốn câu được một con cá lớn, nhưng không ngờ lại bắt được một con cá khổng lồ dài hơn 2,2 mét, nặng 130kg.
Con người càng lớn tuổi càng có xu hướng chọn sự ngu dốt có chủ đích
Tiêu điểm - 1 ngày trướcHiện tượng này, được gọi là "Hiệu ứng Đà điểu" (Ostrich Effect), không chỉ phổ biến ở người trưởng thành mà hóa ra còn bắt đầu từ rất sớm, ngay từ khi chúng ta mới 7 tuổi.
Phát hiện cơ chế “bật năng lượng” khiến tế bào ung thư có thể sống sót
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcMột nhóm nghiên cứu tại Trung tâm Quy định Genomic (CRG) ở Tây Ban Nha vừa công bố phát hiện có thể mở ra hướng điều trị ung thư mới.
Vương hậu Camilla: Từ “người bị hiểu lầm” thành biểu tượng kiên định của Hoàng gia Anh
Bốn phương - 1 ngày trướcTừng là người phụ nữ chịu nhiều chỉ trích nhất nước Anh, Camilla Parker Bowles giờ đây đã trở thành Vương hậu được lòng công chúng. Hành trình ấy không chỉ là câu chuyện tình yêu, mà còn là bài học về lòng kiên định và cách một người phụ nữ đi qua định kiến để tìm lại vị thế xứng đáng của mình.
Cảnh sống khó tin của ngôi nhà cấp 4 nằm giữa khu biệt thự tiền tỷ vì từ chối nhận bồi thường 37 tỷ đồng
Tiêu điểm - 2 ngày trướcGĐXH - Sau hơn mười năm “giữ nhà”, cuộc sống của vợ chồng ông Trang rơi vào cảnh cô lập hoàn toàn: không hàng xóm, không tiện ích, không an ninh.
Hệ Mặt trời có hành tinh mới?
Tiêu điểm - 2 ngày trướcSự hồi sinh của giả thuyết hành tinh thứ 9 đang nóng hơn bao giờ hết.
Phát hiện cơ quan mới “ẩn mình” suốt hàng thế kỷ trong thân người, giới khoa học sững sờ vì lý do khó tin
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcMột phát hiện tình cờ trong lúc nghiên cứu ung thư đã dẫn các chuyên gia tới một cơ quan mới bí ẩn nằm sâu trong cơ thể người.
Cái kết sau 14 năm “đấu trí” của gia đình đòi bồi thường tới 6 căn hộ tương đương 370 tỷ đồng mới đồng ý di dời
Tiêu điểm - 2 ngày trướcGĐXH - Nhìn lại quãng thời gian 14 năm kiên trì, kết quả mà ông Trương nhận được không hề khác so với phương án bồi thường ban đầu.
Cái kết sau 14 năm “đấu trí” của gia đình đòi bồi thường tới 6 căn hộ tương đương 370 tỷ đồng mới đồng ý di dời
Tiêu điểmGĐXH - Nhìn lại quãng thời gian 14 năm kiên trì, kết quả mà ông Trương nhận được không hề khác so với phương án bồi thường ban đầu.