Tại BV Phụ sản TƯ: 2,7% trẻ sinh ra bị dị tật
Giadinh.net - Tại Hội thảo “Sản phụ khoa quốc tế” ngày 15/5, theo một kết quả thống kê tỉ lệ dị dạng tại BV Phụ sản TƯ từ 2001 - 2003 chiếm 2,7% so với tổng số trẻ sinh ra tại bệnh viện này.
Ths Nguyễn Văn Đông, BV Đa Khoa Bắc Ninh đã cho biết kết quả khảo sát tình hình thai dị dạng của các bà mẹ đến đẻ tại BV Phụ sản TƯ trong vòng 3 năm 2001-2003.
Theo đó, kết quả cho thấy tỉ lệ dị dạng tại BV Phụ sản TƯ trong thời điểm nghiên cứu chiếm 2,7% so với tổng số trẻ sinh ra tại bệnh viện này.
Các loại dị tật cũng tập trung ở vùng đầu mặt cổ (36,2%), vùng bụng (33%) và chi-xương (17%). Tỷ lệ chẩn đoán đúng của siêu âm 3 chiều là rất cao tới 98,4%; siêu âm 2 chiều là 76,5%.
Thông thường, khi siêu âm thai dị tật, các bà mẹ thường được các bác sĩ sản khoa tư vấn và bỏ thai khi có những dị tật bất thường (chiếm 55%). Nhưng khả năng phát hiện được dị tật của siêu âm tùy thuộc vào loại dị tật, thời điểm siêu âm và trình độ của bác sĩ siêu âm.
Liên qua đến cháu bé hai đầu ở Ninh Giang (Hải Dương), theo nhận định của một số bác sĩ sản khoa, việc siêu âm tới 4 lần trước khi sinh mà không phát hiện ra dị tật của cháu bé hai đầu là bất bình thường.
Ngay từ tuần thứ 12, siêu âm đã phát hiện ra được dị tật của thai nhi. Theo đó, tuổi thai càng lớn, việc siêu âm phát hiện dị tật càng thấp vì do thai to, hoặc các dị tật nhỏ khó phát hiện.
Nhưng ở trường hợp này mẹ cháu bé đã đi siêu âm hai lần lúc thai còn nhỏ, tức là việc phát hiện dị tật phải dễ dàng hơn. Khi thai được xử lý ở tuần tuổi nhỏ, sẽ an toàn hơn đối với sản phụ.
Theo một bác sĩ ở BV Phụ sản TƯ, dị tật của trẻ được sinh ra ở BV này phần lớn là trẻ bị dị tật hậu môn - trực tràng, thoát vị rốn, khe hở thành bụng... còn các dị tật lớn khác đã được chẩn đoán sớm qua siêu âm và phần lớn đều đã được đình chỉ thai nghén. Trường hợp dị tật như cháu bé hai đầu ở Hải Dương là rất hiếm gặp.
Vân Khánh