Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tài xế container đâm xe Innova đi lùi trên cao tốc không muốn làm việc với điều tra viên

Thứ ba, 06:45 09/04/2019 | Pháp luật

GiadinhNet – Theo luật sư, tài xế container Lê Ngọc Hoàng không muốn làm việc với điều tra viên vì cho rằng giai đoạn trước họ đã không vô tư trong quá trình giải quyết, nếu nay tiếp tục điều tra lại sẽ không đủ tính khách quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) vừa ra quyết định gia hạn tạm giam thêm 3 tháng đối với bị can Lê Ngọc Hoàng (SN 1985, trú tại xã Thăng Long, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) thời hạn từ 11/4 – 9/7/2019.

Theo đó, việc gia hạn tạm giam để cơ quan công an tiếp tục thu thập thêm các tài liệu, chứng cứ hoàn chỉnh hồ sơ xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Vụ án tài xế Lê Ngọc Hoàng lái container đâm vào xe Innova đi lùi trên cao tốc thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận và đã phải trải qua 8 lần xét xử sơ thẩm, 4 phiên toà phúc thẩm.

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 2/11/2018, HĐXX nhận định, bị cáo Lê Ngọc Hoàng đã không chú ý quan sát, không giảm tốc độ về an toàn nên khi 2 xe cách nhau 30m mới phát hiện xe Innova đang lùi rồi nhấn phanh. Việc này vi phạm thông tư liên tịch số 91 về khoảng cách an toàn giữa 2 xe; bị cáo Hoàng phạm lỗi vô ý, quá tự tin.

Tài xế container Lê Ngọc Hoàng. Ảnh: T.L

Tài xế container Lê Ngọc Hoàng. Ảnh: T.L

HĐXX khẳng định tòa sơ thẩm tuyên phạt các bị cáo tội "Vi phạm về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ" là đúng người, đúng tội, không oan.

Tòa tuyên phạt tài xế lái xe Innova Ngô Văn Sơn 9 năm tù (giảm 1 năm so với bản án sơ thẩm); bị cáo Lê Ngọc Hoàng án 6 năm tù (giảm 2 năm so với bản án sơ thẩm), đồng thời hai bị cáo phải bồi thường tổn thất cho các gia đình bị hại.

Bản án này ngay sau đó đã khiến dư luận ''dậy sóng''. Nhiều ý kiến cho rằng bản án của TAND tỉnh Thái Nguyên là không thuyết phục, vội vàng.

Ngày 30/11/2018, Ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại Hà Nội đã xem xét vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm, chấp nhận toàn bộ kháng nghị của Chánh án TAND Cấp cao tại Hà Nội, hủy 2 bản án hình sự cấp sơ thẩm, phúc thẩm để điều tra lại.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 4 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 4 người tử vong.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, luật sư Giang Hồng Thanh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) - người bào chữa, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho lái xe container Lê Ngọc Hoàng cho biết: "Trong các lần làm việc gần đây, tinh thần của tài xế Hoàng vẫn minh mẫn, tỉnh táo. Mỗi lần tiếp xúc với luật sư trong giai đoạn điều tra này đều có điều tra viên bên cạnh nên Hoàng không chia sẻ được nhiều”.

“Lê Ngọc Hoàng không muốn làm việc với điều tra viên vì Hoàng cho rằng giai đoạn trước, điều tra viên đã không vô tư trong quá trình giải quyết nên nếu nay tiếp tục điều tra lại sẽ không đủ tính khách quan. Ông Hoàng giữ quyền im lặng, thông báo rằng chỉ khai khi ra tòa”, luật sư Thanh nói.

Về việc gia hạn tạm giam 90 ngày với thân chủ của mình, luật sư Thanh cho hay - Lê Ngọc Hoàng bị bắt tạm giam từ ngày 17/2/2017, đến nay đã gần 26 tháng. "Quan điểm tôi cho rằng, không cần thiết phải tạm giam Lê Ngọc Hoàng thêm nữa. Toàn bộ thông tin về vụ án đã được làm rõ, đã được các bên hỏi đi hỏi lại trong suốt quá trình điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm. Có tạm giam thêm nữa, cũng không thể làm rõ thêm được vấn đề gì từ phía Hoàng", luật sư Giang Hồng Thanh nhấn mạnh.

Gia đình tài xế Hoàng mong mỏi từng ngày anh được cho tại ngoại.

Gia đình tài xế Hoàng mong mỏi từng ngày anh được cho tại ngoại.

Theo luật sư Thanh, tất nhiên, việc tiếp tục tạm giam Lê Ngọc Hoàng vẫn đúng với quy định của pháp luật. Nhưng xét về tình, tôi thấy không nên. Lê Ngọc Hoàng có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, có nơi cư trú rõ ràng, được bố mẹ, vợ bảo lãnh, lại là lao động chính trong gia đình. Nếu để Hoàng tại ngoại, chắc chắn sẽ không ảnh hưởng trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử lại. Hoàng không có lý do để bỏ trốn hoặc cản trở tiến trình tố tụng.

Luật sư Giang Hồng Thanh cũng cho hay, việc thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với Lê Ngọc Hoàng lúc này, từ tạm giam thành cấm đi khỏi nơi cư trú, là thể hiện được chính sách nhân đạo của nhà nước. Sau này, nếu Hoàng bị xác định là có tội, khi đó bắt buộc nam tài xế phải thi hành án cũng không gặp khó khăn, phức tạp gì. Còn nếu không có căn cứ buộc tội Lê Ngọc Hoàng, thì hậu quả pháp lý sẽ đỡ nặng nề hơn.

Vợ tài xế container Lê Ngọc Hoàng: “Bao giờ chồng tôi mới được về nhà?”

Chị Vũ Thị Thúy (vợ của tài xế container Lê Ngọc Hoàng) buồn bã cho biết: “Nhận được thông báo tiếp tục tạm giữ chồng tôi và tiếp tục gia hạn điều tra, tôi rất thất vọng. Đến nay chồng tôi đã bị tạm giữ 26 tháng rồi, nếu hết 3 tháng gia hạn tạm giữ thì tổng thời gian chồng tôi bị tạm giữ là 29 tháng.

Trong khi đó, kết quả điều tra vẫn dậm chân tại chỗ vì công an nói là phức tạp. Tôi không biết sau lần gia hạn tạm giam, gia hạn điều tra này thì có một bản án công minh được đưa ra hay không?

Án không kết luận được thì chồng tôi sẽ phải chịu sự giam giữ đến bao giờ đây? Bao giờ chồng tôi mới được về nhà với bố mẹ, với vợ và các con?”.

Nhật Tân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 3 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 9 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Top