Tạm giữ 'yêu râu xanh' U60 hiếp dâm cô gái bị thần kinh ở Bắc Giang

| Pháp luật

Thấy nạn nhân ở nhà một mình, gã "yêu râu xanh" U60 đã mò đến khống chế, hiếp dâm chị N.

Ngày 12/12, Công an huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang đang điều tra một vụ án hiếp dâm nghiêm trọng xảy ra tại xã Đông Phú.

Theo đó, vào ngày 10/12, Công an huyện Lục Nam đã tạm giữ đối tượng Bùi Văn Tính, (sinh năm 1964, trú tại xã Đông Phú, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Nạn nhân trong vụ việc là chị T.N.N (trú cùng địa phương).

Tạm giữ yêu râu xanh U60 hiếp dâm cô gái bị thần kinh ở Bắc Giang - Ảnh 1.
Một người đàn ông ở Bắc Giang vừa bị tạm giữ để điều tra hành vi hiếp dâm. Ảnh minh họa

Kết quả điều tra ban đầu, do ở cùng thôn với nạn nhân nên đối tượng Bùi Văn Tính biết chị T.N.N bị thần kinh từ nhỏ, hạn chế nhận thức. Khoảng 13h ngày 10/12, Lợi dụng lúc chỉ có một mình nạn nhân ở nhà, đối tượng Tính mò đến hiếp dâm chị N.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Lục Nam đã vào cuộc điều tra, tạm giữ đối tượng Bùi Văn Tính để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Trong diễn biến khác liên quan hành vi hiếp dâm, ngày 10/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Đà (SN 1988, huyện Tam Nông) điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trước đó, cảnh sát nhận được tin báo Đà lẻn vào phòng ngủ của bé gái sinh năm 2012, có ý định cưỡng bức nạn nhân. Đà sau đó được cảnh sát mời lên làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Đà thừa nhận sau khi uống rượu, lợi dụng đêm tối, Đà lẻn vào phòng ngủ của bé gái với ý định cưỡng bức nạn nhân. Nghe tiếng động lạ trong phòng, mẹ của bé gái đi vào kiểm tra và phát hiện sự việc nên đã trình báo cơ quan Công an.

Theo Hoàng Yên (Đời Sống & Pháp Luật)

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.