Gần 40 tuổi, có còn cần thiết phải lấy chồng để yên lòng cha mẹ?
Tâm sựTôi là một phụ nữ tuổi đã gần 40 rồi, chưa một lần biết cầm tay đàn ông là gì chứ đừng nói đến chuyện xa xôi hơn. Tôi không xinh đẹp nên chưa bao giờ được đàn ông để ý.
GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.
Tôi là một phụ nữ tuổi đã gần 40 rồi, chưa một lần biết cầm tay đàn ông là gì chứ đừng nói đến chuyện xa xôi hơn. Tôi không xinh đẹp nên chưa bao giờ được đàn ông để ý.
Khi bóng họ mất hút trong khách sạn, tôi lao vào theo quyết tâm phải bắt gian tại trận. Người vợ phản bội này, tôi cũng xác định không cần nữa!
Mẹ chồng gọi tất cả các con tới rồi đưa tờ di chúc cho tôi đọc. Đọc đến đâu, sắc mặt vợ chồng tôi tái mét đến đó.
Đến nhà mẹ đẻ Thu, tôi chẳng gặp ai, căn nhà khóa cửa im ỉm đã bỏ hoang từ lâu. Tìm một bác gái có tuổi là hàng xóm gần đó để hỏi chuyện, lúc ấy tôi mới biết mẹ Thu đã bỏ quê vào Đà Nẵng sống với cô con gái cả. Còn Thu thì đã qua đời!
Nghe tiếng cười của mẹ chồng cũ, tôi chợt thấy rùng mình ớn lạnh vì sự tàn nhẫn của họ.
Xin mọi người tư vấn giúp em với, em đang rất lo lắng khi vừa phát hiện mình có thai với người yêu cũ, nhưng chúng em bây giờ không thể đàng hoàng đến được với nhau.
Cả tôi và con đều giật mình trước quyết định của mẹ chồng.
Tôi vừa quay lại với mối tình đầu của mình, sau hơn 10 năm kể từ ngày chúng tôi chia tay do anh lừa dối tôi, bí mật qua lại với bạn thân của tôi thời đại học.
Người đàn ông buộc tội vợ "lừa dối có hệ thống" vì bắt đầu có thu nhập cao hơn chồng, rắp tâm làm điều đó để "đánh bại" chồng và chuẩn bị cho bước tiếp theo là ruồng bỏ anh ta.
Chúng tôi đến với nhau tình nguyện hẳn hoi, tôi cứ nghĩ là cô ấy yêu tôi. Thực sự đã có những khoảnh khắc, những kỷ niệm giữa hai đứa mà tôi nghĩ nếu không yêu, người ta không thể như vậy được…
Con gái mắng tôi lười, ở bẩn dù tôi đã phải bỏ quê ra thành phố chăm hai cháu sinh đôi cho con đi làm.
Mấy hôm sau dường như vợ cũng nghe được tin tôi bị tai nạn nên đã đưa con gái vào thăm. Lâu rồi không gặp cô ấy, tôi xúc động muốn rơi nước mắt. Trông cô ấy lại trẻ ra và xinh đẹp hơn càng khiến tôi tiếc nuối vô vàn.
Năm nay tôi 55 tuổi. Đây là lần đầu tiên tôi chia sẻ câu chuyện của mình lên một tờ báo. Tôi hy vọng những ý kiến của độc giả sẽ giúp tôi có được quyết định tốt nhất.
Bố gọi tôi bằng ngôn từ xúc phạm, gọi mẹ tôi là 'đồ giáo viên quèn' và thi thoảng động tay, động chân.
Em trai chồng rất lười, đến việc cắm hộ tôi nồi cơm cũng không làm, quần áo thay ra không đem bỏ vào máy giặt.
Tôi cắm hoa cũng bị nói, đăng ảnh đồ ăn thì bị chị chồng dằn mặt bằng ảnh người khác ngã vào nồi lẩu vì mải chụp hình.
Bố lấy chuyện tôi chưa gả được cho ai ra để 'trả thù' tôi vì đã dám bắt lỗi ông rửa bát bẩn.
Nhìn bố mẹ chồng vật vã xin lỗi suốt mấy ngày qua, trong lòng tôi cảm thấy hả hê vô cùng.
Không chịu đựng được nữa, tôi làm toáng lên, vừa khóc vừa tra hỏi chồng. Ban đầu anh ngơ ngác không hiểu tại sao, nhưng sau một thôi một hồi bị tôi mắng mỏ, anh mỉm cười rồi đưa điện thoại cho tôi đọc tin nhắn.
Dù tiền chồng làm ra nhưng anh tôn trọng để tôi cùng đứng tên mảnh đất. Hiện tại mẹ vợ lâm bệnh, anh cũng sẵn sàng bán đất cứu chữa cho bà.
Tôi muốn nói rằng chuyện đó có thể xảy đến với bất kỳ ai nếu bạn không làm chủ được mình.
Em vẫn sốc quá các anh chị ạ. Em với anh ấy yêu nhau đến 5-6 năm rồi, lúc nào em cũng chiều chuộng anh ấy, yêu thương anh ấy hết lòng, thế mà bây giờ anh ấy đòi bỏ em vì lý do không thể nào tin được.
Mong mọi người phân xử giúp, em nên bỏ qua hay tiếp tục yêu người này, trong khi việc anh ấy không chung thủy, yêu em mà vẫn qua lại với 2 chị khác, ngủ với nhau hẳn hoi là điều không còn gì để chối.
Tôi thật sự choáng váng và bất ngờ khi tình cờ đọc được những dòng nhật kí của con.
Cô ấy không hạnh phúc là đúng, cô ấy phải chịu nhiều áp lực cũng là đúng. Bản thân tôi vẫn nhớ và thương cô ấy rất nhiều. Tôi không biết nên làm gì lúc này.
Gia đình tôi ở ngoại thành Hà Nội, tôi làm việc, lấy chồng và sinh sống trong một quận nội thành. Đợt gần đây, dịch Covid-19 bùng phát phức tạp, khu vực tôi ở cũng bị ảnh hưởng.
Năm nay tôi 55 tuổi. Đây là lần đầu tiên tôi chia sẻ câu chuyện của mình lên một tờ báo. Tôi hy vọng những ý kiến của độc giả sẽ giúp tôi có được quyết định tốt nhất.
Ngoài cửa không ai khác chính là chị gái tôi, đầu tóc chị rũ rượi, áo quần nhăn nhúm và khuôn mặt giàn giụa nước mắt. Chị đang ngồi trên chiếc xe lăn, dưới chân chị là túi hành lý to được nhét vội vào, thậm chí đồ dùng còn tràn cả ra ngoài.