Tôi luôn thấy lạc lõng, cô đơn khi ở nhà chồng
Tâm sựĐã lập gia đình, nhưng hễ có việc gì của hai vợ chồng anh đều đi kể hết với mẹ mà không bàn bạc trước với vợ bao giờ.
GĐXH - Tối hôm ấy, sau khi con trai về thành phố, hai vợ chồng tôi ngồi rất lâu ngoài hiên. Chồng tôi mệt nên tôi không muốn ông phải suy nghĩ quá nhiều. Nhưng bản thân tôi vô cùng thất vọng về con.
Đã lập gia đình, nhưng hễ có việc gì của hai vợ chồng anh đều đi kể hết với mẹ mà không bàn bạc trước với vợ bao giờ.
Thật ra, cái chuyện vợ chồng quản tiền của nhau có thể hiểu nhưng không phải người đàn ông nào cũng đồng tình chuyện đó.
Tôi không còn quá trẻ, chân không dài, cũng chẳng phải quá tự tin nhưng tôi thấy những người vợ cuồng ghen rồi tìm mọi cách giữ chồng là một việc vô cùng lãng xẹt.
Tôi và chồng đang ở trong hoàn cảnh như vậy. Yêu nhau 3 năm, thời gian quá dài để cả hai hiểu và thông cảm cho nhau. Rồi chúng tôi cưới nhau được sự đồng tình của hai bên gia đình.
Nếu nhờ mẹ chồng trông cháu thì chắc chắn lại xảy ra mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, mà thuê người giúp việc thì không yên tâm.
Tôi có chồng mà cũng như không. Anh chưa bao giờ là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho mẹ con tôi…
Tôi đang tắm, lúc đó tôi thấy hơi là lạ, nên cũng cúi xuống nhìn thấy thấy con mắt đen thui của anh ta.
Tôi chuyển về căn nhà mà anh, người đã lấy đi đời con gái của tôi, để các con tôi gần ba, để ba chúng chăm sóc, dạy dỗ.
Vợ đưa ảnh của tôi và Duyên đang ôm nhau lên một trang mạng nội bộ của công ty tôi và Duyên. Cô ấy còn nói rõ tên tuổi, điện thoại, địa chỉ kèm theo dòng chữ “Người chồng Sở Khanh và gái điếm cướp chồng người khác”.
Con gái tôi luôn miệng gọi: "Ba ơi về ở với con đi ba, con nhớ ba lắm, con muốn ba ở với mẹ với con thôi.
Đó là khi tôi tình cờ thấy một cái nick khá ấn tượng: “girl xinh khát tình”.
Mình và chồng kết hôn đã được 4 năm, có với nhau một cô con gái. Ngày trước vợ chồng học chung khối và có thời gian vài năm yêu và tìm hiểu nhau.
Những gì chồng tôi thể hiện trong chuyện chăn gối thật chán ngắt, như một thủ tục cần làm cho xong, không có sự vuốt ve âu yếm, không có khúc dạo đầu, không đưa tôi lên đỉnh như người cũ từng làm.
Chúng tôi cưới nhau năm 2012, sau cưới ba tháng thì mẹ chồng bắt đầu đay nghiến ngầm vì chưa thấy tôi có "tin vui", bà bảo dáng tôi phẳng như cây tre thì làm sao có con có cái gì cho được.
Đến bây giờ, sống trong sự giàu sang, đặc biệt là sự yêu thương chiều chuộng của chồng, tôi mới càng hiểu, ngày ấy, quyết định ly hôn của tôi là hoàn toàn chính xác.
Cũng có đôi khi tôi cảm thấy cần chồng, nhưng sự sĩ diện và cảm giác bị tổn thương quá nhiều khiến tôi không thể bỏ lại sau lưng những sai lầm của chồng để hai vợ chồng cùng xây dựng lại.
Mẹ à, con biết những ngày tháng qua con và mẹ không dễ chịu gì với nhau cả, mà nhất là mẹ.
Cả anh và tôi đến với nhau sau khi đã qua một lần đò, nhưng rồi anh đã lừa tôi một cú ngoạn mục.
Không biết các anh, các chị thế nào, chứ tôi thì không quan niệm, làm dâu là phải ở nhà chồng ăn Tết và nhất định chỉ được về nhà vợ 1,2 hôm.
Lúc ấy, tôi cho rằng chỉ cần mình có tấm lòng, ăn ở có trước sau, lễ nghĩa đủ đầy thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Tuy vậy, bước chân vào nhà chồng rồi, tôi mới thấy những lời cảnh báo trước kia không hề thừa.
31 tuổi tôi đã phải trải qua 2 đời chồng. Trên tay tôi còn nguyên 2 chiếc nhẫn cưới nhưng chiếc nhẫn nào cũng là cả một câu chuyện buồn thương, 1 kết cục sao quá bi thảm với tôi.
Đã gần một tháng trôi qua, mọi lý lẽ tôi đã nói hết với anh. Nhưng tình thế vẫn không thay đổi, anh vẫn một mực bắt tôi ở nhà nội trợ. Cuộc sống của tôi giờ đây trở nên tù túng trong 4 bức tường. Nhà cao cửa rộng thật đó, chồng kiếm nhiều tiền, con ngoan thật đó, nhưng tôi chẳng khác nào người thừa.
Sinh xong, tôi còn xồ xề hơn cả trước nhiều. Người đã không được cao ráo, mặt không được xinh giờ lại thêm cái dáng xấu, đến là khổ tâm.
"...Họ càng ngăn cấm, tôi càng lao vào anh. Tôi muốn cho mẹ Hùng thấy bà đã lầm khi coi thường tôi, đứa con trai duy nhất của bà rồi sẽ thuộc về tôi. Tôi sẽ phải lấy anh bằng mọi giá để trả thù bà".
Có lẽ những vấp ngã trong cuộc sống hôn nhân đã dạy cho em cách đứng lên và cách giữ gìn hạnh phúc. Ngày ngày tôi vẫn dõi theo sự thay đổi của em để gia đình được hạnh phúc hơn. Chính sự thay đổi này còn hơn cả một lời xin lỗi.
Chúng tôi lấy nhau sang năm thứ sáu mà vẫn chưa có con, bố mẹ chồng sốt ruột ra mặt, liên tục cầu hết phương nọ đến thầy kia. Cho đến năm vừa rồi thì dường như hi vọng mong manh trở nên tắt lịm.
Khi 18 tuổi, tôi đã bị anh cướp đi sự trong trắng của con gái. Giờ sau nhiều năm xa nhau, anh đòi cưới tôi và hứa sẽ chăm sóc mẹ con tôi chu toàn.
Chị muốn tôi và con phải sống âm thầm, lặng lẽ, tủi nhục. Chị làm ra vẻ cao thượng khi để anh đem con về nhà nhưng thực chất tôi biết chị đã tính toán để anh rời bỏ tôi chứ không phải tốt như vậy.