Tăng lượng hàng hóa, 'mạnh tay' khuyến mại hơn 10.000 sản phẩm 'khóa' giá phục vụ Tết Nguyên đán

| Bảo vệ người tiêu dùng

GĐXH - Những ngày cuối năm, các "ông lớn" bán lẻ đều tăng lượng hàng hóa, tăng chương trình khuyến mại và khóa giá đối với hơn 10.000 sản phẩm để người tiêu dùng yên tâm sắm Tết.

Khuyến mại sâu để kích cầu tiêu dùng dịp cận Tết Nguyên đán mặt hàng điện tử, điện máy vẫn "ế sưng"Khuyến mại sâu để kích cầu tiêu dùng dịp cận Tết Nguyên đán mặt hàng điện tử, điện máy vẫn 'ế sưng'

GĐXH - Các siêu thị điện máy đều triển khai các chương trình khuyến mại sâu để kích cầu tiêu dùng dịp cận Tết nhưng trái với sự chờ đợi về một tín hiệu vui, mặt hàng điện tử, điện máy vẫn rất ảm đạm.

Ngày 25/1, ghi nhận của phóng viên Gia đình và Xã hội, thời điểm cách Tết Nguyên đán hơn 1 tuần, các siêu thị, trung tâm thương mại đều tràn ngập các chương trình khuyến mại, ưu đãi dành cho người tiêu dùng mua sắm Tết.

Đại diện Central Retail Việt Nam tại Hà Nội cho biết, đơn vị đã sớm đặt hàng các sản phẩm bánh, kẹo, mứt… để sẵn sàng phục vụ người tiêu dùng mua sắm Tết Giáp Thìn 2024.

Năm nay, hàng hóa chủ đạo phục vụ Tết tại Central Retail Việt Nam chiếm hơn 95% là hàng Việt Nam, như các thương hiệu Kinh Đô, Trung Nguyên, Phạm Nguyên, Vinamit, Bibica, Hải Hà, Richy...

Tăng lượng hàng hóa, tăng chương trình khuyến mại,  hơn 10.000 sản phẩm được khóa giá để phục vụ người dân sắm Tết - Ảnh 2.

Những ngày cuối năm, rất nhiều người dân đã tranh thủ thời gian rảnh để siêu thị mua sắm Tết. Ảnh: Bảo Loan

"Năm nay, mỗi nhà cung cấp  hàng hóa đều có những gam hàng rất phong phú. Central Retail Việt Nam cũng đã hoạch định số lượng hàng hóa dự trữ phục vụ Tết Giáp Thìn 2024 tăng khoảng 20% so vớ‌i cù‌ng kỳ năm ngoái", đại diện Central Retail Việt Nam cho hay.

Theo Central Retail Việt Nam: "Năm nay, trong 6 tuần trước Tết, chúng tôi áp dụng chương trình khóa giá đối với hơn 10.000 sản phẩm hàng tiêu dùng nhanh (không áp dụng cho mặt hàng rau củ quả, thực phẩm tươi sống, thực phẩm đông lạnh, bia rượu, sữa và sản phẩm từ sữa)".

Theo đó, chương trình khóa giá các sản phẩm hàng tiêu dùng nhanh được thực hiện trong 45 ngày, từ ngày 28/12/2023 đến hết ngày 9/2/2024.

Để phục vụ nhu cầu mua sắm dịp Tết, diêu thị Co.opmart Hà Nội cũng dự trữ nguồn hàng hóa thiết yếu ngay từ giữa năm 2023 với tổng giá trị lên đến 10.000 tỷ đồng.

Đồng thời, "ông lớn" bán lẻ này cũng chuẩn bị các chương trình ưu đãi cho người lao động có thu nhập thấp, tổ chức hơn 200 chuyến bán hàng lưu động đến các khu công nghiệp - khu chế xuất, vùng sâu, vùng xa.

Tăng lượng hàng hóa, tăng chương trình khuyến mại,  hơn 10.000 sản phẩm được khóa giá để phục vụ người dân sắm Tết - Ảnh 3.

Theo Central Retail Việt Nam, đơn vị đang khóa giá hơn 10.000 sản phẩm hàng hóa phục vụ người tiêu dùng sắm Tết. Ảnh: Bảo Loan

Đại diện Siêu thị Co.opmart Hà Nội kỳ vọng, Tết năm nay, sức mua sẽ tăng bật khoảng 20 – 30% so với các tháng bình thường và doanh thu tăng 50% so với ngày thường.

Năm nay, các "ông lớn" bán lẻ đều phục vụ người tiêu dùng đến trưa ngày 30 tháng Chap và chỉ đóng cửa vào buổi chiều tối để nhân viên có thời gian sửa soạn đón Giao thừa cùng gia đình.

Đồng thời, ngày Mồng 2 Tết sẽ mở cửa trở lại để tiếp tục đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thế Hiệp – Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, năm nay, Sở đã phê duyệt 32 đơn vị tham gia Chương trình cung ứng các mặt hàng bình ổn tới 14.535 điểm bán, sẵn sàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán 2024.

Thậm chí, Sở đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch chuẩn bị hàng hóa phục vụ 3 tháng trước, trong và sau Tết. Ước tính, tổng giá trị hàng hóa phục vụ Tết trên địa bàn đạt khoảng 40.900 tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với Tết năm 2023.

Ngoài ra, Hà Nội đã tổ chức trên 100 hoạt động, sự kiện giao thương, xúc tiến thương mại; hỗ trợ kết nối, tiêu thụ trên 5.000 sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP của Hà Nội và các tỉnh vào hệ thống phân phối; hỗ trợ kết nối tiêu thụ khoảng 500.000 tấn hàng hóa từ các tỉnh, thành phố.

Ông Nguyễn Thế Hiệp cho biết, hiện giá các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết tương đối ổn định. Giá thịt lợn hơi, giá rau xanh tăng nhẹ tuy nhiên nguồn cung tương đối ổn định.

Ưu đãi lên đến 100% trong Tháng Khuyến mại tập trung Quốc giaƯu đãi lên đến 100% trong Tháng Khuyến mại tập trung Quốc gia

GĐXH - Từ nay đến Tết Giáp Thìn, để đảm bảo duy trì mức tăng trưởng doanh thu bán lẻ cũng như kích cầu tiêu dùng, Bộ Công Thương sẽ triển khai chương trình Khuyến mại tập trung Quốc gia 2023 với mức ưu đãi lên đến 100%.

Hà Nội: Kiểm tra căn lán lụp xụp giữa cánh đồng hoa Tây Tựu, 'tóm gọn' hàng tấn thực phẩm bẩn đang chờ đổ buôn cho các quán ăn vỉa hè

Bảo Loan
Ý kiến của bạn
Tags:
An Giang đưa đặc sản miền Tây đến người tiêu dùng Thủ đô

An Giang đưa đặc sản miền Tây đến người tiêu dùng Thủ đô

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Sáng 28/8, tại 62 Tràng Tiền (Hà Nội), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Sở Công Thương tỉnh An Giang khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 12 với chủ đề "An Giang - Tinh hoa miền Tây", nhằm giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của An Giang tại thị trường Thủ đô, kết hợp bán hàng trực tiếp với quảng bá, kết nối trên nền tảng số.

Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Ngày 14/8, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cùng UBND phường Hoàn Kiếm và một số đơn vị liên quan đã khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 11 với chủ đề "Rằm rộ phố cổ – Hà Nội trong tôi".

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Sau vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ 170.876 viên đá màu, đá quý được 'phù phép', nhiều khách hàng đã mua các sản phẩm có sử dụng kim cương hoặc đá quý sau này được xác định có nguồn gốc nhập lậu vô cùng lo lắng về quyền lợi của mình.

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Qua vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ việc 170.876 viên đá màu, đá quý được phù phép, rõ ràng hàng nhập lậu có thể đi vào một hệ thống bán lẻ chính thức thì vấn đề không còn dừng ở “hàng hóa đã qua biên giới bằng cách nào”, mà câu hỏi lớn hơn được đặt ra: “hàng hóa đã được hợp thức hóa như thế nào để có thể đi vào thị trường?” TS. Luật sư Đặng Văn Cường Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Hà Nội) bày tỏ quan điểm.

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Đề án thí điểm mô hình tiêu dùng số và bảo trợ thương mại điện tử (TMĐT), hướng tới xây dựng môi trường mua sắm trực tuyến minh bạch, an toàn, có truy xuất nguồn gốc và tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm

Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 trên toàn địa bàn trong năm 2026. Hoạt động này nhằm kiểm soát chặt chất lượng nhiên liệu, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường trong kinh doanh xăng dầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.