Thái Lan trải qua ngày chết chóc nhất vì Covid-19

| Bốn phương

Giới chức Thái Lan ngày 1/7 ghi nhận 57 người chết do Covid-19. Đây là ngày thứ hai liên tiếp Thái Lan có số ca tử vong vì virus corona cao kỷ lục, theo Reuters.

Số ca tử vong kỷ lục trên được ghi nhận trong bối cảnh giới chức Thái Lan đang khởi động chương trình phục hồi ngành du lịch ở tỉnh Phuket.

Đảo này ghi nhận ít ca mắc Covid-19 hơn so với phần đất liền của Thái Lan sau khi người dân trên đảo được ưu tiên tiêm vaccine nhằm tạo môi trường an toàn để thúc đẩy ngành du lịch.

Theo kế hoạch của giới chức Thái Lan, khách du lịch nước ngoài đã tiêm ngừa Covid-19 có thể được miễn kiểm tra dịch tễ và tự do di chuyển quanh đảo Phuket.

Sau 14 ngày lưu trú trên đảo, họ có thể di chuyển đến những nơi khác trong Thái Lan, trừ những trường hợp có dấu hiệu dương tính với SARS-CoV-2.

Thái Lan trải qua ngày chết chóc nhất vì Covid-19 - Ảnh 2.

Phuket mở cửa đón khách quốc tế trở lại vào ngày 1/7. Ảnh: Reuters.

Trong năm 2020, Thái Lan thất thoát khoảng 50 tỷ USD doanh thu du lịch do lượng khách nước ngoài giảm 83%, từ 39,9 triệu người trong năm 2019 xuống còn 6,7 triệu lượt khách du lịch.

Phuket là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất do các doanh nghiệp trên đảo phải đóng cửa, khiến nhiều lao động lâm vào cảnh thất nghiệp.

Theo thống kê của Worldometers, tính đến ngày 1/7, Thái Lan ghi nhận hơn 259.000 ca mắc Covid-19, trong đó có 2.023 trường hợp tử vong.

Theo Zingnews

Ý kiến của bạn
Tags:
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.