Thái Nguyên: Nhiều hoạt động giúp trẻ khuyết tật tự tin hòa nhập cộng đồng
GiadinhNet - Thái Nguyên hiện có hơn 20.000 người khuyết tật. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, chính quyền địa phương thông qua các hoạt động hỗ trợ, tạo sinh kế, những người khuyết tật đã vượt lên mặc cảm khiếm khuyết, tự tin hòa nhập cộng
Chị Phạm Thị Huệ, xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên có con gái 11 tuổi không may bị khiếm thính bẩm sinh. Đồng hành cùng con khôn lớn, chị trải qua biết bao vất vả, nhọc nhằn. Khi con gái đến tuổi đi học, để hiểu và dạy con, chị Huệ quyết tâm học ngôn ngữ ký hiệu.

Chị Huệ luôn đồng hành cùng con gái.
Qua xem chương trình truyền hình có phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu, chị mở rộng vốn từ vựng, cập nhật thông tin, từ đó trang bị cho con gái những kiến thức, kỹ năng cần thiết, giúp con dần xóa đi khoảng cách với những bạn bè cùng trang lứa.

Chị Huệ chia sẻ: "Thông qua chương trình có phiên dịch thì các con cũng được hiểu thêm về môi trường xung quanh, bố mẹ với các con cũng có thể có những cái các con chưa hiểu thì qua chương trình có phiên dịch cũng hỗ trợ thêm để bố mẹ có thể giải thích cho các con được rõ hơn".
Bắt đầu sản xuất từ tháng 7/2022, chương trình thời sự có phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu của Đài PT-TH Thái Nguyên đã trở thành kênh thông tin để những người khiếm thính theo dõi, nắm bắt hoạt động, tình hình phát triển của địa phương, từ đó giúp họ truyền thông hiệu quả hơn trong cộng đồng mình, giúp nhau xóa bỏ rào cản, tham gia đóng góp tích cực cho sự phát triển của quê hương.

Một buổi ghi hình chương trình Thời sự có phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu của Đài PT-TH Thái Nguyên.
Ông Nông Văn Đồng - Trưởng phòng Thời sự, Đài PT - TH Thái Nguyên cho biết: "Phiên dịch bằng ngôn ngữ ký hiệu dành cho người khiếm thính đối với chương trình Thời sự trong thời gian vừa qua đã nhận được sự quan tâm và đón nhận của nhân dân, của khán giả nói chung trong đó có đối tượng là người khiếm thính nói riêng. Để nâng cao chất lượng chương trình sắp tới chúng tôi dự kiến cũng sẽ đầu tư quan tâm nâng cao về chất lượng nội dung, đảm bảo độ chính xác thông tin cũng như chất lượng hình ảnh, nội dung phong phú. Ngoài ra tham mưu đề xuất với Ban Biên tập, Ban Giám đốc cũng có thể xem xét mở rộng và phát triển các nội dung này".
Cùng với tiếp cận thông tin, nhiều chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, tạo sinh kế cho người khuyết tật đã giúp họ ổn định cuộc sống. Đến Trung tâm Hỗ trợ phát triển, giáo dục, hòa nhập trẻ khuyết tật Thái Nguyên, sau những giờ học văn hóa, các em học sinh được tham gia các lớp học nghề phù hợp với thể trạng sức khỏe của mình, như tin học, may công nghiệp, thêu zen… Qua những lớp học này, phần lớn các em được các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh tiếp nhận vào làm việc.

Nhiều chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, tạo sinh kế cho người khuyết tật đã giúp họ ổn định cuộc sống.
Cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang - Giáo viên dạy Tin học, Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh Thái Nguyên: "Đối với học sinh khiếm thính thì các em có thể phát triển về vẽ đồ họa cũng rất tốt".
Bà Nguyễn Thị Kim Nhung - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh Thái Nguyên cho biết: "Chúng tôi cũng mong muốn sẽ tiếp cận và mở rộng thêm các nghề phù hợp với các đối tượng học sinh, và các nghề thực tế với cuộc sống hàng ngày, liên kết với một số đơn vị khác và mở thêm những nghề chuyên sâu như nghề làm đẹp, nghề nấu ăn, hoặc là nghề cắt tóc".
Đối với hầu hết những người khuyết tật, việc họ có tự tin hòa nhập cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống hay không chính là nhờ sự cảm thông, sẻ chia của toàn xã hội. Mỗi hoạt động quan tâm, trợ giúp của mỗi người dân dù nhỏ nhưng sẽ tiếp thêm động lực, giúp cho những người kém may mắn nỗ lực vươn lên, sống có ý nghĩa hơn.
Cặp vợ chồng hiếm muộn phát hiện tinh trùng gần cạn kiệt sau 7 năm kết hôn
Dân số và phát triển - 23 giờ trướcGĐXH - Vợ chồng chị My đi khám hiếm muộn thì bất ngờ phát hiện người chồng bị tinh trùng suy giảm nghiêm trọng, gần như mất khả năng thụ thai tự nhiên.
Dân số Quảng Ninh: Tập huấn tuyên truyền viên măng non phát huy quyền tham gia của trẻ em
Dân số và phát triển - 1 ngày trướcGĐXH - Hoạt động này không chỉ trang bị kiến thức cần thiết cho trẻ em mà còn khẳng định vai trò của ngành y tế trong việc phối hợp liên ngành, chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho thế hệ tương lai.
Người phụ nữ 48 tuổi mắc u xơ tử cung, phải cắt bỏ tử cung vì 1 sai lầm nhiều chị em Việt mắc phải
Dân số và phát triển - 2 ngày trướcGĐXH - Phát hiện u xơ tử cung từ sớm nhưng chần chừ điều trị, người phụ nữ 48 tuổi phải cấp cứu trong tình trạng thiếu máu nặng, buộc cắt tử cung để bảo toàn sức khỏe.
Thai phụ 37 tuổi bất ngờ đẻ rớt tại nhà trọ, bé sơ sinh chào đời nặng 3kg
Dân số và phát triển - 2 ngày trướcGĐXH - Thai phụ 37 tuổi bất ngờ chuyển dạ khi đang ở nhà trọ, sinh con ngay trên nền gạch. Bé sơ sinh may mắn được ê kíp bác sĩ cấp cứu kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.
Bé gái 2 tháng tuổi nhập viện vì u nang buồng trứng hơn 10 cm, chiếm gần nửa ổ bụng
Dân số và phát triển - 4 ngày trướcGĐXH - Một bé gái 2 tháng tuổi được phát hiện u nang buồng trứng kích thước lớn hơn 10 cm, chiếm gần nửa ổ bụng. Nhờ can thiệp phẫu thuật nội soi kịp thời, bác sĩ đã loại bỏ khối u và bảo tồn thành công chức năng sinh sản cho trẻ.
Cụ bà 117 tuổi chăm ăn 3 cốc "thức ăn" này mỗi ngày, kết quả là không suy giảm nhận thức, mức độ viêm nhiễm thấp như người trẻ tuổi
Dân số và phát triển - 4 ngày trướcViêm nhiễm không chỉ xảy ra khi tuổi tác tăng lên!
Người phụ nữ 40 tuổi sinh con khỏe mạnh sau 9 năm cắt tuyến giáp chữa ung thư
Dân số và phát triển - 4 ngày trướcGĐXH - Sau 9 năm cắt tuyến giáp do ung thư tuyến giáp, một phụ nữ 40 tuổi may mắn sinh con khỏe mạnh nhờ thụ tinh ống nghiệm.
Vô sinh thứ phát 14 năm, cặp vợ chồng may mắn đón con sau thời gian chiến đấu nhiều bệnh lý phức tạp
Dân số và phát triển - 6 ngày trướcGĐXH - Sau 14 năm không thể mang thai, người vợ mắc u xơ tử cung, lạc nội mạc tử cung và ung thư tuyến giáp, người chồng không có tinh trùng do biến chứng quai bị, cặp vợ chồng vẫn đón con nhờ thụ tinh ống nghiệm.
U xơ vú có nên ăn đậu tương lên men? Bác sĩ chỉ rõ: Không phải ai cũng ăn được
Dân số và phát triển - 6 ngày trướcGĐXH - Đậu tương lên men được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe, nhưng với người có u xơ vú, việc ăn hay không lại không đơn giản. Theo chuyên gia, điều này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố cụ thể của từng người.
Sinh con sau 35 tuổi: Bác sĩ chỉ rõ những rủi ro cần biết và độ tuổi 'vàng' để sinh con
Dân số và phát triển - 6 ngày trướcGĐXH - Không chỉ khó thụ thai, phụ nữ sinh con sau 35 tuổi còn phải đối mặt với nhiều rủi ro trong thai kỳ.
Từ ca sinh con ở tuổi 60: Bác sĩ khuyến cáo vì sao nên sinh con trước tuổi 35?
Dân số và phát triểnGĐXH - Trường hợp sản phụ sinh con ở tuổi 60 đã gióng lên cảnh báo về những rủi ro khi mang thai ở tuổi lớn. Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ nên sinh con trước 35 tuổi để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.