"Thâm cung bí sử" (24-3): Tiếp tục liều chết

| Gia đình

GiadinhNet - Nghe nói tới việc mạo hiểm, Nguyên Hạnh chối đây đẩy: “Tớ đầu hàng. Vận chuyển hàng cấm chứ gì? Tớ không làm đâu”.

 
“Đây không phải là hàng cấm nhưng là hàng rất quý. Mất hàng phải đền. Mất tiền cũng phải đền. Trước đây tớ đã đi một chuyến nhưng sau đó thấy mạo hiểm quá nên thôi”. “Cụ thể nó là hàng gì?”. “Nó là đá đỏ. Cậu mang vàng thỏi vào Vinh, giao cho một người đàn bà có tên là Mân rồi nhận đá đỏ mang ra Hà Nội. Tiền lộ phí bà chủ đưa 500 nghìn đồng/ngày. Tiền công thì tùy theo giá trị lô hàng, có thể là 5 triệu, cũng có thể là 10 triệu”. Nguyên Hạnh gật đầu: “Nếu không phải là ma túy thì tớ có thể làm được. Đúng là việc không dễ và mạo hiểm nhưng muốn có tiền thì phải liều thôi”.

Bà chủ ở Đống Đa soi Nguyên Hạnh từ đầu xuống chân với ánh mắt ranh ma như mắt cú vọ và hỏi: “Cô đã vận chuyển hàng quý hiếm bao giờ chưa?”. “Vận chuyển vàng thỏi và đá đỏ thì chưa, nhưng vận chuyển ma túy thì cháu đã làm rồi”. “Thế thì được. Có bạn cô bảo lãnh nên tôi ký hợp đồng với cô. Cô nên nhớ rằng bản hợp đồng mà cô sắp ký có thể phải đánh đổi bằng sinh mạng đấy”.

Chuyến đầu tiên, bà chủ giao cho Nguyên Hạnh 20 thỏi vàng. Cô ra chợ Bắc Qua, mua 1kg len sợi rồi mang về quấn thành 20 búp, trong số búp len có một thỏi vàng. Bà chủ nhìn cô làm và hỏi: “Khi đi ra, cô mang đá đỏ bằng cách nào?”. “Cháu cũng cho đá đỏ vào trong ruột những búp len này”. “Thế thì được đấy. Cô rất thông minh”.

Bà Mân ở Vinh là con chiên ngoan đạo, có gương mặt rất thánh thiện, nhưng đằng sau gương mặt ấy là một bộ óc sắc sảo và đôi mắt rất tinh tường. Người đến bán đá quý cho bà Mân, ai cũng hồi hộp. Để có một viên đá quý không dễ chút nào, phải đánh đổi bằng rất nhiều mồ hôi và cả máu nữa. Nhưng giá của viên đá lại được quyết định bởi con mắt lửa của bà Mân. “Viên đá này lớn. Lẽ ra là cực quý, nhưng thật tiếc là nó có vết chìm ở bên trong. Không tin, anh bật đèn lên soi xem. Ngọc mà có vết thì không còn là ngọc quý nữa. Theo tôi anh đừng bán vì chẳng được bao nhiêu. Hãy giữ nó làm kỷ niệm”. Chỉ mấy câu đó của bà Mân là mặt người bán đá đã méo xệch lại rồi.

Đào được viên đá, mọi người đánh giá nó khoảng vài trăm triệu đồng, giờ nếu bán chỉ được vài ba triệu đồng. Lại có người sướng đến phát khóc như trúng số độc đắc. Viên ruby không lớn lắm, tưởng chỉ vài chục triệu đồng, nhưng lại được bà Mân đánh giá rất cao: “Nó tuy nhỏ nhưng rất quý, được cả hình dáng lẫn phẩm chất, trong suốt và thuần khiết, không có gợn. Nó đáng giá 300 triệu. Anh không bán được hơn giá đó đâu”.
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
 
baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Sau tuổi 60, vợ chồng ngủ riêng nhưng đừng đánh mất 3 ranh giới này

Sau tuổi 60, vợ chồng ngủ riêng nhưng đừng đánh mất 3 ranh giới này

Gia đình -

GĐXH - Sau tuổi 60, nhiều cặp vợ chồng đối mặt với thực tế: Đêm đến có nhất thiết phải chung giường khi tiếng ngáy, thói quen sinh hoạt làm cả hai mất ngủ? Ngủ riêng có thể là giải pháp cứu vãn sức khỏe, nhưng hôn nhân tuổi xế chiều sẽ rạn nứt nếu vợ chồng để 3 ranh giới cốt lõi này bị xóa nhòa.

Không phải học giỏi, đây mới là những dấu hiệu trẻ được nuôi dạy tốt từ cha mẹ

Không phải học giỏi, đây mới là những dấu hiệu trẻ được nuôi dạy tốt từ cha mẹ

Nuôi dạy con -

GĐXH - Nhiều người cho rằng, một đứa trẻ được nuôi dạy tốt là đứa trẻ có thành tích cao trong học tập, luôn luôn được nhiều người yêu quý. Tuy nhiên, cách nuôi dạy con tốt nhất chính là dạy con biết kiểm soát cảm xúc, biết đối nhân xử thế và hành động văn minh ngay cả khi những điều không như ý hiện hữu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.