"Thâm cung bí sử" (26-5): Trẻ sợ cha, già sợ con

| Gia đình

GiadinhNet - Thế là dần dần bố sợ các con, làm gì, nói gì cũng phải lựa ý các con mà làm, mà nói.

 
Từ Bắc Ninh vừa về đến nhà là đã thấy bố tôi đứng chờ sẵn ở cửa, trong dáng điệu bồn chồn và rất sốt ruột. Rồi ông già kéo tôi vào phòng trong thì thầm: “Con đi Bắc Ninh sao không báo cho bố biết?”. “Rất tình cờ thôi bố ạ! Con có công việc ở Bắc Ninh, tiện đường ghé thăm cô Nhâm xem cô ấy có khỏe không”. Hình như cách tôi gọi chị Nhâm bằng cô khiến bố tôi vui. Ông gật đầu có vẻ hài lòng: “Bố cám ơn con về món tiền con đã dành cho em”. “Có gì đâu bố, nó là em trai con mà. Rồi chúng con còn phải chăm sóc, dạy dỗ em lâu dài. Một giọt máu đào hơn ao nước lã”. “Nhưng chuyện này con nhớ giữ bí mật, đừng nói với hai đứa kia”.

Tôi hiểu hai đứa kia là cô hai và cô ba, bố tôi không muốn cho hai cô con gái biết bí mật này. Nhưng chuyện không thể giấu được mãi và cũng không việc gì phải giấu. Tôi nói với bố: “Trước sau gì cũng phải nói, bố ạ! Cứ giấu giếm mãi sẽ làm cô Nhâm tủi thân và em trai con cũng tủi thân. Bây giờ mới vài tháng tuổi, nó chưa biết nhưng đến khi nó biết rằng nó có mặt trên đời một cách bí mật thì nó tủi thân lắm. Vả lại, như thế chúng con cũng không đáng mặt làm anh chị của nó”. “Con nghĩ được như thế bố rất mừng. Nhưng nếu con nói ra thì hai đứa kia sẽ làm ầm ĩ lên cho mà xem. Tính khí hai đứa ấy con lạ gì, đáo để lắm”. “Việc này bố cứ để con thu xếp, không sao đâu, bố ạ!”.

Bố tôi ngồi thừ ra, gương mặt đăm chiêu và hơi cúi xuống như một người có lỗi. Nhìn bố, tôi thương ông vô cùng. Thành ngữ của nước ta có câu: “Trẻ cậy cha, già cậy con”. Ở đời đã cậy ai thì phải nể sợ người đó. Tuổi nhỏ, con cái rất sợ bố, sợ bị quở mắng, bị đánh đòn, bị phạt không cho ăn. Nhưng lớn lên, con cái độc lập từng bước. Khi con cái đã thành đạt, độc lập hoàn toàn về kinh tế thì cũng độc lập về tư tưởng và hành động. Lúc này các con ít sợ bố mà chỉ nể trọng thôi. Khi bố tuổi cao sức yếu thì bố lại phải nhờ sự giúp đỡ của các con. Cho dù bố có cả một núi tiền thì khi ốm đau, già nua vẫn cần các con chăm sóc. Thế là dần dần bố sợ các con, làm gì, nói gì cũng phải lựa ý các con mà làm, mà nói.

Nếu giữa bố và các con xảy ra xung đột thì có nguy cơ những năm tháng cuối đời, bố sẽ phải sống trong cô quạnh. Đó là tâm trạng của bố tôi. Nhưng trong gia đình này, tôi quyết không để điều đó xảy ra. Mãi mãi bố vẫn là bố. Phận con cái không được phép làm bố phải buồn phiền, lo lắng. Tôi nói với bố: “Dù cô hai và cô ba có đáo để đến mấy cũng phải nghe sự sắp đặt của con trong việc này. Con không cho phép đứa nào được làm trái ý con”.
 

Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần


 (Còn nữa)
 Khánh Hoàng
thuctap
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Sau tuổi 60, vợ chồng ngủ riêng nhưng đừng đánh mất 3 ranh giới này

Sau tuổi 60, vợ chồng ngủ riêng nhưng đừng đánh mất 3 ranh giới này

Gia đình -

GĐXH - Sau tuổi 60, nhiều cặp vợ chồng đối mặt với thực tế: Đêm đến có nhất thiết phải chung giường khi tiếng ngáy, thói quen sinh hoạt làm cả hai mất ngủ? Ngủ riêng có thể là giải pháp cứu vãn sức khỏe, nhưng hôn nhân tuổi xế chiều sẽ rạn nứt nếu vợ chồng để 3 ranh giới cốt lõi này bị xóa nhòa.

Không phải học giỏi, đây mới là những dấu hiệu trẻ được nuôi dạy tốt từ cha mẹ

Không phải học giỏi, đây mới là những dấu hiệu trẻ được nuôi dạy tốt từ cha mẹ

Nuôi dạy con -

GĐXH - Nhiều người cho rằng, một đứa trẻ được nuôi dạy tốt là đứa trẻ có thành tích cao trong học tập, luôn luôn được nhiều người yêu quý. Tuy nhiên, cách nuôi dạy con tốt nhất chính là dạy con biết kiểm soát cảm xúc, biết đối nhân xử thế và hành động văn minh ngay cả khi những điều không như ý hiện hữu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.