"Thâm cung bí sử" (31-5): Sóng ngầm

| Gia đình

GiadinhNet - Cái bàn chân bị thương của Khang hồi phục khá nhanh. Mỗi lần thay băng cho anh, Hoán vui mừng nhận thấy da thịt đang lấp đầy dần lòng bàn chân của Khang.

Câu chuyện thứ 31: Adam và Eva trong hang đá
 
 Hoán cảm thấy tự hào vì mình đã cứu được một bàn chân. Giờ đang mùa xuân. Cây cỏ tốt tươi, con người rạo rực. Y học thế giới đã thống kê được rằng vào mùa xuân, các vết thương chóng bình phục hơn mùa đông.

Khang cũng tự cảm thấy bàn chân mình sắp lành như cũ. Đôi khi anh đã tự nhúc nhắc tập đi trong hang. Anh rất vui vì điều này và luôn thầm biết ơn Hoán. Trong hang luôn có một người phải thức để canh gác. Nếu không họ sẽ bị địch bắt làm tù binh bất cứ lúc nào. Buổi tối, Khang thường nhận phiên gác đầu tiên để thức thêm cho Hoán được ngủ thật lâu. Nhưng Hoán chưa đi ngủ ngay mà còn bắt Khang đọc truyện cho cô nghe. "Cuối cùng thì số phận A-xôn như thế nào hả anh? Câu chuyện hay quá". "Ông già Egơn trả lại con tàu nhỏ cho A-xôn và nói:

- A-xôn ạ! Có một lần vào buổi sớm mai, từ phía biển khơi xa tít tắp sẽ hiện ra rực rỡ dưới ánh mặt trời một cánh buồm đỏ thắm. Con tàu màu trắng với những cánh buồm thắm đỏ ấy rẽ sóng lướt thẳng tới chỗ cháu. Con tàu uy nghiêm tiến lại gần bờ trong tiếng nhạc du dương. Rồi từ con tàu đó, một chiếc thuyền nhỏ tách ra bơi nhanh vào bờ. Trên thuyền trải thảm rực rỡ ánh vàng và màu hoa. Lúc đó, cháu nhìn thấy một vị hoàng tử tuấn tú đứng trên thuyền, hai tay đưa về phía cháu. "Chào em, A-xôn! - Chàng trai nói - từ một nơi rất xa, rất xa, anh nhìn thấy em trong mơ và anh đến để đón em đi mãi mãi. Em sẽ sống với anh trong một thung lũng đầy hoa hồng. Em sẽ có tất cả những gì mà em mơ ước. Chúng ta sẽ sống đầm ấm và vui vẻ, tâm hồn em sẽ không bao giờ biết đến nỗi buồn và nước mắt".

Hoán choàng tay ôm ngang người Khang và thì thầm: "Hay quá, anh ạ! Như giấc mơ ấy". "Đúng là giấc mơ. Nhưng giấc mơ ấy về sau lại trở thành sự thật trong cuộc đời A-xôn". "Tuyệt quá. Sao anh nhớ tài thế! Anh có hay làm thơ không?". "Có. Nhưng thơ của anh chẳng ra gì". "Đọc cho em nghe một bài thơ của anh". "Nhưng em đừng giận anh nhé!". "Sao em lại giận anh! Đọc đi". Khang đã đọc một bài thơ hơi tếu táo nhưng giọng đọc lại rất nghiêm túc: "Chết trong sung sướng/ Miệng em - cửa nhà tù/ Mắt em- dao găm nhọn/ Ngực em- giá treo cổ/ Anh muốn làm người khổ/ Được hôn cửa nhà tù/ Hai mắt sáng được mù/ Bằng đôi dao găm nhọn/ Và yên giấc ngàn thu/ Đầu trên giá treo cổ".

Hoán cắn vào vai Khang thật đau. Và cô ôm Khang thật chặt hơn: "Anh gian lắm. Em biết rồi".
 
(Còn nữa)
 Khánh Hoàng
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
 
baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Sau tuổi 60, vợ chồng ngủ riêng nhưng đừng đánh mất 3 ranh giới này

Sau tuổi 60, vợ chồng ngủ riêng nhưng đừng đánh mất 3 ranh giới này

Gia đình -

GĐXH - Sau tuổi 60, nhiều cặp vợ chồng đối mặt với thực tế: Đêm đến có nhất thiết phải chung giường khi tiếng ngáy, thói quen sinh hoạt làm cả hai mất ngủ? Ngủ riêng có thể là giải pháp cứu vãn sức khỏe, nhưng hôn nhân tuổi xế chiều sẽ rạn nứt nếu vợ chồng để 3 ranh giới cốt lõi này bị xóa nhòa.

Không phải học giỏi, đây mới là những dấu hiệu trẻ được nuôi dạy tốt từ cha mẹ

Không phải học giỏi, đây mới là những dấu hiệu trẻ được nuôi dạy tốt từ cha mẹ

Nuôi dạy con -

GĐXH - Nhiều người cho rằng, một đứa trẻ được nuôi dạy tốt là đứa trẻ có thành tích cao trong học tập, luôn luôn được nhiều người yêu quý. Tuy nhiên, cách nuôi dạy con tốt nhất chính là dạy con biết kiểm soát cảm xúc, biết đối nhân xử thế và hành động văn minh ngay cả khi những điều không như ý hiện hữu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.