Ngoại tình là thảm bại của hôn nhân và cũng là cú đánh dữ dội vào nhân cách. Khi một người không giữ nổi người bạn đời của mình nghĩa là họ còn thiếu một cái gì đó. Phụ nữ có chồng ngoại tình thì đau khổ và tủi hổ, vì mình không có sức hút nên bị chồng ruồng bỏ. Đàn ông có vợ ngoại tình ít đau khổ mà nhiều tức giận, bởi anh ta bị cắm sừng. Đàn ông rất khó nuốt trôi quả đắng này. Trạng thái tâm lý của hai giới khi bị bạn đời phụ bạc khác nhau nên cách ứng xử cũng khác nhau. Mười ông chồng can tội ăn vụng, về nhà thú thật và xin lỗi vợ thì có đến 9 ông đều được vợ tha thứ. Bỏ qua cho chồng vừa không tan vỡ gia đình, lại vừa không phải mang tiếng nhục là bị chồng ruồng bỏ. Còn nếu bà vợ ngoại tình mà bị chồng phát giác thì cho dù có van lạy đứt cả lưỡi cũng không được chồng tha thứ.
Mười trường hợp thì 9 bà bị chồng ly hôn. Sĩ diện của đàn ông rất mạnh. Tha thứ cho vợ, anh ta sợ phải mang tiếng là hèn. Vả lại, người đàn ông ở lứa tuổi nào cũng có thể tìm được vợ mới. Ngẫm nghĩ về cuộc phiêu lưu tình ái của mình, Minh Nguyệt thấy lo lắng. Cục than hồng gói trong giẻ thế nào cũng bốc khói. Nếu chuyện vỡ lở thì thật là tai họa. Vì thế, Minh Nguyệt quyết định bỏ chạy trước. Cô đã biên tập rất kỹ nội dung câu chuyện sẽ phải nói với Nam, trước việc phận ai người ấy phải lo. Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng. Vẫn còn yêu Nam nên Minh Nguyệt rất sợ khi cô nói lời chia tay thì người tình sẽ đau khổ. Đó là một sự nhầm lẫn nhưng không đáng tiếc. Thật ra thì Nam cũng đã muốn tháo chạy từ lâu rồi, nhưng anh chưa tìm được cách rút lui êm thấm nhất. Nếu tháo chạy mà để Minh Nguyệt nổi giận thì mọi chuyện bí mật sẽ vỡ lở hết. Do đó, hai người chia tay nhau rất nhẹ nhàng. Đó là cách kết thúc khôn ngoan nhất của một vụ đầu cơ tình ái.
Nhưng không phải cặp nào cũng giữ được bí mật như Minh Nguyệt và Nam. Nhiều vụ ngoại tình đã bị phát hiện. Và người ta giải quyết chuyện này theo 2 cách. Cách thứ nhất là hòa giải thụ động, nhắm mắt làm ngơ, như mù, như điếc. Hai bên cố im lặng để giữ uy tín gia đình.
Hòa giải tích cực là người bị phụ bạc đi sâu tìm hiểu nguyên nhân và nhận thức được phần thiếu sót ở bản thân mình. Tức là cần phát hiện ra mình còn chưa đáp ứng được yêu cầu của bạn đời ở điểm nào khiến cho người này phải đi tìm sự an ủi ở người khác. Để hòa giải tích cực là phải biết tha thứ, vì như trên đã nói, bạn đời ngoại tình có lỗi của mình một nửa, vì thế mà cần tha thứ. Nhưng không được vừa tha thứ vừa kể công và sỉ nhục nhau mỗi khi có dịp. Bản thân người tha thứ cũng phải tự sửa đổi mình để tìm tới sự tương hợp chứ không phải ngồi chờ người được tha thứ phải đền ơn. Còn biện pháp hành hạ nhau là vô văn hóa và chẳng giải quyết được vấn đề gì.
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|
Khánh Hoàng