Thâm cung bí sử (69 - 5): Ý kiến của chuyên gia tâm lý
GiadinhNet - Việc gạch tên ông Hưng khỏi danh sách đề nghị lên Chủ tịch nước xin đặc xá cho phạm nhân đối với các cán bộ quản giáo không khó, chỉ một nét bút là xong. Nhưng đây là một trường hợp cực kỳ khó hiểu. Vì thế phó giám thị trại giam đã phải gặp chuyên gia tâm lý để tham khảo ý kiến.
Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án và nghe các bạn tù cùng buồng nhận xét về ông Hưng, chuyên gia tâm lý nói: “Theo tôi, hiện tượng này không có dấu hiệu gì về tâm thần, cũng không có tiêu cực mà là một điều tốt. Phạm nhân không muốn rời khỏi trại vì ông ta sợ phải gặp mọi người ở làng. Đơn giản là vì xấu hổ. Trong trường hợp này cứ ở trong trại là yên ổn nhất. Về góc độ xã hội thì đây là một trường hợp đáng thương. Ở thành phố, người cao tuổi đi nhảy đầm, đi tập Thái Cực Quyền, sinh hoạt câu lạc bộ, làm thơ, đọc thơ cho nhau nghe. Còn ở nông thôn, người cao tuổi ít có cơ hội được hưởng những thứ trên. Ở nông thôn, môi trường sạch, rau sạch, thực phẩm sạch nên người ta sống lâu và sống khỏe hơn. Có 2 phần trong mỗi người, phần người và phần con. Phần người thì đạo lý, pháp lý và những kiến thức phổ thông nhất có thể điều chỉnh được. Còn phần con thì không gì điều chỉnh được. Bộ óc không điều chỉnh được phần con, pháp luật cũng không điều chỉnh được phần con. Có ông đi tù vì tội xâm hại trẻ em, mãn hạn tù mấy tháng sau lại phạm tiếp tội này. Điều đó cho thấy rằng hình phạt không răn đe được phần con mà chỉ có thể răn đe được phần người thôi. Khi phần con nổi lên, mạnh hơn phần người nghĩa là bản năng chiến thắng lý trí. Lúc đó cả đạo lý và pháp lý đều không tồn tại trong đầu họ nữa. Mà lúc này họ chỉ muốn đáp ứng được phần con thôi. Nhưng rủ rê ai? Các bà trung niên chăng? Không thể được, vì các bà ấy có chồng kè bên cạnh, phục vụ chồng cũng đã bở hơi tai rồi. Các cô thôn nữ lại càng không được. Kết cục là chỉ còn các cháu nhỏ thôi. Đây là đối tượng dễ lừa nhất. Các cháu đã biết gì đâu, chỉ cho vài chiếc kẹo là chúng đã sà đến rồi. Và thế là việc phạm tội diễn ra.
Cơ chế dân số nước ta đang chuyển rất nhanh sang cơ cấu dân số già. Nhà nước đã có một số chính sách quan tâm đến người già nhưng chưa đủ. Trợ cấp tiền cho người già ở nông thôn mới chỉ giải quyết được đời sống kinh tế thôi, còn đời sống tâm lý, sinh lý nữa. Ở các nước tiên tiến, người ta có nhiều loại thực phẩm chức năng cho người cao tuổi giúp các cụ sống lâu, sống khỏe, nhưng tiết giảm ham muốn tình dục. Kèm theo đó là nhiều hoạt động giải trí dành cho người già. Nhờ thế mà các cụ rất ít phạm tội xâm hại trẻ em. Còn ở ta thì còn thiếu những thứ đó”.
Khánh Hoàng