"Thâm cung bí sử" (8): Tài trí nhà buôn

| Gia đình

Giadinh.net - Quyên có tài trí một nhà buôn.

Câu chuyện thứ 8: Úp rọ chuyên gia lật đổ

Sau ngày Giải phóng miền Nam, chúng tôi đi mòn dép trên các đường phố Sài Gòn và đứa nào cũng tìm mua 3 thứ: Một cái khung xe đạp, một cái radio và một con búp bê. Ở miền Bắc lúc đó, xe đạp Thống Nhất đang phân phối cho cán bộ và không phải người nào cũng được mua, còn radio và búp bê thì không có cửa hàng nào bán. Nhưng riêng Quyên lại không mua 3 thứ kể trên như chúng tôi. Tháng lương đầu tiên sau giải phóng, anh mua một chiếc máy khâu Singer. Ngày đó ở miền Bắc nhà nào có một chiếc máy khâu con bướm của Trung Quốc đã là sang lắm rồi, còn máy khâu Singer của Đức thì mơ cũng không thấy. Quyên mua chiếc máy khâu đó đem biếu ông trung đoàn trưởng, vì vợ ông là thợ may. Nhận món quà của Quyên, trung đoàn trưởng cười mãn nguyện: "Quý hoá quá! Vợ mình sẽ thích lắm đây nhưng không biết đến bao giờ mới tranh thủ mang món quà này về cho bà ấy được". Quyên nói: “Thủ trưởng cho em tranh thủ ra Bắc thăm mẹ ốm vài hôm, em sẽ mang cái máy khâu này về cho chị mừng". Trung đoàn trưởng gật đầu ngay: "Được, cậu viết giấy xin phép, tớ sẽ cho cậu tranh thủ ra Bắc một tuần".
 
Ở trung đoàn tôi Quyên là người được ra Bắc đầu tiên, sau ngày 30/4/1975. Ra Hà Nội, anh vay vàng của bố mẹ và nữ trang của vợ đem bán rồi mua một ba lô cóc đầy ứ mạng đèn măng sông. Xã hội miền Nam trước ngày giải phóng là một xã hội tiêu dùng. Họ không sản xuất cái gì cả, ngoài gạo, điện và nước ngọt, còn hàng hoá tiêu dùng thì nhập khẩu hết. Khi các đường dây nhập khẩu bị tắc sau ngày giải phóng, nhiều mặt hàng thiết yếu trở nên rất khan hiếm, nhất là mạng đèn măng sông.

Mặt hàng này trước đây miền Nam nhập của Thái Lan và Hồng Kông, giờ cả hai đường này đều bị tắc nên hàng cạn kiệt. Nếu không có mạng đèn măng sông, ngư dân không thể ra sông đánh cá đêm được. Nghề đánh cá đêm trên biển cần một ngọn đèn cực sáng để gọi cá đến và đó là cái đèn măng sông. Quyên đã nhanh chóng nắm bắt được nhu cầu thiết yếu này và trong chuyến ra Bắc ngắn ngủi, anh đã tranh thủ mua mạng đèn măng sông Trung Quốc tại các cửa hàng bách hoá ở Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định.

Ngày đó, mỗi cái mạng đèn măng sông ngang giá 1kg gạo, nhưng mang vào miền Nam thì hai cái mạng đèn đổi được một chiếc radio, 20 cái đổi được một chiếc xe máy. Khi mang ra Bắc, mỗi chiếc radio và mỗi chiếc xe máy của Quyên được bán gấp 30 lần giá mua ở Sài Gòn. Một chuyến đi ngắn đã mang về cho Quyên bạc triệu. Người có bạc triệu vào năm 1975 là rất hiếm, vì lúc đó 100kg gạo giá chỉ 400 đồng. Lính chống Mỹ chúng tôi hễ có tiền là chi tiêu xả láng nhưng Quyên không như thế. Dù có bạc triệu nhưng anh vẫn chi tiêu dè sẻn như những ngày còn ở trong quân ngũ.

Số tiền dành dụm được Quyên đem mua đất. Lúc đó một số hợp tác xã trồng rau ở Đống Đa (Hà Nội) đang thời kỳ chuẩn bị giải thể, họ phải bán các ruộng rau để thanh toán nợ nần, giá rẻ như bèo. Có bao nhiêu ruộng rau cần bán, Quyên đều mua hết. Vào năm 1975 - 1976 chưa ai nghĩ đến chuyện mua đất, cũng không ai hình dung được rằng sẽ có lúc tấc đất thành tấc vàng. Khi Việt Nam thực hiện chính sách mở cửa, đất đai mới bắt đầu có giá. Giá đất tăng vùn vụt. Cơn sốt đất năm 1991 đã nâng giá trị những mảnh đất của Quyên lên hàng trăm lần nhưng Quyên cũng chỉ bán 2 sào thôi, còn lại để đó chờ giá lên kịch đỉnh mới bán. Song với 2 sào đất nội thành cũng đã cho Quyên một khoản tiền khổng lồ rồi. Với số tiền bán 2 sào đất, Quyên dùng làm vốn để thực hiện một chuyến buôn lớn nhất trong đời, đó là buôn chức.
Việc mua quan bán chức đã có từ thế kỷ thứ III trước Công nguyên. Đây cũng là mưu mẹo từ thời Xuân Thu - Chiến Quốc.
Lã Bất Vy có lần hỏi cha:
- Cày ruộng lợi gấp mấy?
- Lợi gấp mười.
- Buôn vàng lợi gấp mấy?
- Lợi gấp trăm.
- Buôn vua lợi gấp mấy?
- Lợi gấp nghìn, không biết bao nhiêu mà kể.

Lã Bất Vy đã bỏ ra mấy chục nghìn lượng vàng để buôn vua và đã buôn được ông vua to nhất Trung Hoa thời bấy giờ, đó là Tần Thuỷ Hoàng.  
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình
trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
 
CHUYỆN "THÂM CUNG BÍ SỬ" GIA ĐÌNH
Câu chuyện thứ VI: Bi kịch chưa có hồi kết
 
Câu chuyện thứ V: Chuyện buồn gà mái ghẹ
 
> Phần 4: Kẻ lừa đảo
Câu chuyện thứ IV: Vụ án chim tu hú
 
> Phần 5: Trả giá
> Phần 4: TK và OK
> Phần 2: Người thứ ba
Câu chuyện thứ III: Bà chủ sang quý
 
> Phần 8: Bật mí
> Phần 4: Người cao số
> Phần 2: Khởi nghiệp
Câu chuyện thứ I: Những bức thư đọc muộn
 
Câu chuyện thứ II: Tình yêu và quyền lực
 
> Phần 6: Tai họa
thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Sau tuổi 60, vợ chồng ngủ riêng nhưng đừng đánh mất 3 ranh giới này

Sau tuổi 60, vợ chồng ngủ riêng nhưng đừng đánh mất 3 ranh giới này

Gia đình -

GĐXH - Sau tuổi 60, nhiều cặp vợ chồng đối mặt với thực tế: Đêm đến có nhất thiết phải chung giường khi tiếng ngáy, thói quen sinh hoạt làm cả hai mất ngủ? Ngủ riêng có thể là giải pháp cứu vãn sức khỏe, nhưng hôn nhân tuổi xế chiều sẽ rạn nứt nếu vợ chồng để 3 ranh giới cốt lõi này bị xóa nhòa.

Không phải học giỏi, đây mới là những dấu hiệu trẻ được nuôi dạy tốt từ cha mẹ

Không phải học giỏi, đây mới là những dấu hiệu trẻ được nuôi dạy tốt từ cha mẹ

Nuôi dạy con -

GĐXH - Nhiều người cho rằng, một đứa trẻ được nuôi dạy tốt là đứa trẻ có thành tích cao trong học tập, luôn luôn được nhiều người yêu quý. Tuy nhiên, cách nuôi dạy con tốt nhất chính là dạy con biết kiểm soát cảm xúc, biết đối nhân xử thế và hành động văn minh ngay cả khi những điều không như ý hiện hữu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.