Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thâm cung bí sử (82- 3): Chim vàng anh đậu cành cao

Thứ sáu, 09:37 11/12/2015 | Gia đình

GiadinhNet - Vì nhà không có con trai nên Dung không thể lấy chồng xa xứ mà phải ở lại gánh vác trách nhiệm trông nom bố mẹ. Vả lại Dung cũng không thích lấy chồng người nước ngoài giống hai chị.

“Xuất giá như thế là dại. Hai bà ấy lấy hai ông chồng già khú và xấu như ma. Tiền bao nhiêu cũng không thay đổi được con người. Cả đời phải ôm một ông chồng già và xấu như thế thì chán lắm. Bao nhiêu tiền cũng không đáng”. Dung nói về chuyện chồng con của hai chị như vậy. Vì cô út gánh trách nhiệm chăm sóc bố mẹ nên hai bà chị phải hùn vốn đầu tư cho em.

Lãi suất từ nghề làm đẹp đầu tóc khá cao. Tiền hóa mỹ phẩm không nhiều lắm trong khi giá hấp, ép, uốn, sấy một cái đầu phụ nữ không dưới 2 triệu đồng. Có một salon đẹp như Dung, thu nhập hàng ngày là rất khá. Vì thế đàn ông đến cửa hàng của Dung nếu cố ý khoe tiền thì còn lâu mới được cô để mắt tới. Những người khoe tiền với cô đều bụng phệ, số đo không chuẩn và ai cũng đã có vợ con cả rồi. Một nhan sắc như Dung không thể dành cho những người đàn ông đã có vợ, kể cả khi họ đã ly hôn rồi thì đó vẫn là đối tượng bị loại ngay từ vòng gửi xe. Dung không đặt ra nhiều tiêu chuẩn lắm cho người đàn ông của cô, chỉ có ba tiêu chuẩn thôi. Một là phải thật đẹp trai. Hai là phải có nghề nghiệp tử tế. Ba là phải có hiểu biết. Tiêu chuẩn chọn chồng của Dung chỉ thế thôi. Đơn giản thế nhưng hơi khó kiếm. Và khó nhất là tiêu chuẩn đẹp trai. Càng ngày nước ta càng có nhiều phụ nữ đẹp. Trái lại đàn ông đẹp thì đang hiếm dần. Có lẽ là do rượu bia, nhậu nhẹt và chơi bời thái quá, người trẻ tuổi thì gầy ỏng, thiếu sức sống, người có tuổi thì bụng phệ vượt mặt. Ngày nào salon của Dung cũng đón hàng chục khách là đàn ông vậy mà không thấy người nào đẹp. Nếu không phải loại bụng phệ, đầu hói thì là thanh niên hoi, chân xe điếu, đầu gối củ lạc. Dung lại cao 1,65m nên nhiều chàng trai đứng cạnh cô đều thấy đuối về tầm vóc. Nhưng cánh đàn ông đến đây ai cũng nói với Dung những lời có cánh. Và Dung cũng là người biết đưa đẩy. “Đến cửa hàng của em rồi không muốn về nữa. Mặt em sáng như vầng trăng, vóc dáng như Hoa hậu”. “Trời ơi! Anh nói thế thì đêm về em khó ngủ lắm”. Những câu như thế chỉ là lời giao đãi, chẳng ai mất cái gì.

Nhưng cũng có một khách hàng khiến Dung hơi mất bình tĩnh. Đó là Sơn, còn gọi là Sơn Tây. Đúng là Sơn đẹp trai như Tây, đẹp tới mức không thể chê vào đâu được, cho dù Dung là một người khó tính khi nhận xét đàn ông. Dân gian có câu: “Gái tham tài, trai tham sắc”. Nhưng câu đó không chỉ nói rằng, con gái không tham sắc. Một người đàn ông xuất hiện trước đám đông, sau khi anh ta đi rồi thì phái đẹp xì xào với nhau: “Đẹp trai quá. Phong độ quá”, hoặc “trông cái tướng hãm quá”. Còn đàn ông không nhận xét người cùng giới bằng vẻ bề ngoài. Trước hết phải xem cái đầu của anh ta đã. “Tay ấy rất giỏi”, hoặc: “Hắn là một con ếch”. Nói về sự tham sắc thì con gái có khi phải đứng đầu bảng.

(Còn nữa)

Khánh Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Chuyện vợ chồng - 2 giờ trước

Lý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Gia đình - 3 giờ trước

GĐXH - Cãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Gia đình - 3 giờ trước

GĐXH - Có những chàng trai bề ngoài luôn tỏ ra cực bình thản, vô sự nhưng lại giấu trong lòng những xúc cảm vô cùng "dậy sóng".

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Nuôi dạy con - 14 giờ trước

Trung bình cứ 9 tuổi, trẻ em Việt Nam được sở hữu điện thoại di động, trong khi độ tuổi tương tự trên thế giới là 13.

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

Nuôi dạy con - 15 giờ trước

GĐXH - Cha mẹ đang dọn sẵn sự thất bại cho con nếu vẫn đang nuôi dạy con theo cách này.

Phụ nữ sinh tháng này có số làm mệnh phụ phu nhân, lấy chồng giàu có

Phụ nữ sinh tháng này có số làm mệnh phụ phu nhân, lấy chồng giàu có

Gia đình - 20 giờ trước

GĐXH - 5 cung hoàng đạo nữ này sinh ra đã có số kết hôn với người giàu sang, cả đời ăn sung mặc sướng.

Tháng 5 đầy hứa hẹn của 5 con giáp, không chỉ được quý nhân phù trợ thăng hoa trong tình yêu mà còn may mắn trong việc này

Tháng 5 đầy hứa hẹn của 5 con giáp, không chỉ được quý nhân phù trợ thăng hoa trong tình yêu mà còn may mắn trong việc này

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Tháng 5 hứa hẹn sẽ mang đến tình yêu ngọt ngào, hứa hẹn một chặng đường phía trước đầy phấn khởi và thịnh vượng cho năm con giáp.

Tranh cãi chuyện người đàn ông đòi lại sính lễ sau cái chết của vợ sắp cưới

Tranh cãi chuyện người đàn ông đòi lại sính lễ sau cái chết của vợ sắp cưới

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Việc người đàn ông ở Trung Quốc đòi nhà gái trả sính lễ do vị hôn thê tự tử ngay trước lễ đính hôn khiến nhiều cư dân mạng phẫn nộ, nhưng nhiều người khác lại bênh.

Top