Tham ô hàng trăm triệu của người thờ cúng liệt sĩ, cán bộ công chức xã ở Hải Dương bị phạt tù

| Pháp luật

GĐXH - Sau khi nhận tiền trợ cấp liệt sĩ về, Hưng chỉ trả đủ cho một số người, những người còn lại đối tượng chi trả một phần. Tuy nhiên, đối tượng vẫn chỉ dẫn cho người nhận tiền ký mà không thông báo cho họ biết cụ thể mức tiền mà được hưởng.

Tòa án nhân dân huyện Thanh Miện (Hải Dương) vừa mở phiên tòa xét xử công khai lưu động vụ án "Tham ô tài sản" đối với bị cáo An Văn Hưng- nguyên công chức văn hóa- xã hội xã Cao Thắng (huyện Thanh Miện).

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Miện, từ tháng 4/2017 đến tháng 7/2023, Hưng với vai trò là công chức văn hóa- xã hội, phụ trách công tác Lao động- Thương binh và Xã hội xã Cao Thắng, có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, chi trả tiền trợ cấp thờ cúng liệt sĩ.

Vào các ngày 15/3/2022, 7/3/2023, 5/4/2023, 6/5/2023, 5/6/2023, An Văn Hưng được UBND xã Cao Thắng giao nhiệm vụ nhận tiền chế độ thờ cúng liệt sĩ tại Phòng Lao động thương binh và xã hội huyện Thanh Miện về để chi trả cho các đối tượng được hưởng trên địa bàn.

Tham ô hàng trăm triệu của người thờ cúng liệt sĩ, cán bộ công chức xã ở Hải Dương bị phạt tù- Ảnh 1.

Bị cáo An Văn Hưng bị phạt 8 năm 3 tháng tù giam về tội "Tham ô tài sản". Ảnh: Cổng thông tin điện tử TAND tỉnh Hải Dương.

Cụ thể, tổng số tiền năm 2022 là 202 triệu 600 nghìn đồng để chi trả 132 người thờ cúng 144 liệt sĩ, với mức 1,4 triệu /liệt sĩ/năm và chi trả truy lĩnh năm 2021 cho 2 người thờ cúng 2 liệt sĩ với mức 500 nghìn đồng/liệt sĩ.

Trong quá trình chi trả, Hưng chỉ tiến hành trả đủ cho 6 người thờ cúng 6 liệt sĩ (với mức 1,4 triệu đồng). Còn lại 126 người thờ cúng 138 liệt sĩ, đối tượng chỉ chi trả 500 nghìn đồng/liệt sĩ cho người được hưởng, nhưng vẫn chỉ dẫn cho người nhận tiền ký mà không thông báo cho họ biết cụ thể mức tiền được hưởng. Số tiền không chi trả còn lại 125 triệu 200 nghìn đồng, Hưng dùng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Với cách làm tương tự, năm 2023, Hưng nhận về số tiền 210 triệu đồng để chi trả 133 người thờ cúng 147 liệt sĩ và chi bổ sung năm 2023 cho 3 người thờ cúng 3 liệt sĩ (tổng 136 người thờ cúng 150 liệt sĩ với mức 1.4 triệu đồng/liệt sĩ/năm).

Quá trình chi trả, Hưng chỉ trả đủ cho 9 người thờ cúng 10 liệt sĩ (với mức 1,4 triệu đồng). Còn lại 127 người thờ cúng 140 liệt sĩ, Hưng chỉ chi trả 500 nghìn đồng/liệt sĩ cho người được hưởng. Tuy nhiên, đối tượng vẫn chỉ dẫn cho người nhận tiền ký mà không thông báo cho họ biết cụ thể mức tiền mà được hưởng. Số tiền không chi trả còn lại 126 triệu đồng, Hưng dùng trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo An Văn Hưng 8 năm 3 tháng tù về tội "Tham ô tài sản".

Xem thêm video đang được quan tâm:

Xác minh nhóm phụ nữ quần áo sặc sỡ, dàn hàng ngang trên quốc lộ quay clip


Đức Tùy
Ý kiến của bạn
Tags:
Vợ Huấn Hoa Hồng là ai?

Vợ Huấn Hoa Hồng là ai?

Pháp luật -

Phạm Thị Ngọc Linh, vợ Huấn Hoa Hồng, là một trong 5 bị can bị khởi tố, đồng thời từng cùng chồng kinh doanh online, góp vốn thành lập nhiều doanh nghiệp và sở hữu trang Facebook cá nhân với 791.000 người theo dõi.

Khởi tố, bắt tạm giam 'Huấn Hoa Hồng' về tội lừa đảo và vi phạm quy định kế toán

Khởi tố, bắt tạm giam 'Huấn Hoa Hồng' về tội lừa đảo và vi phạm quy định kế toán

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Xuân Huấn (tức "Huấn Hoa Hồng") cùng các đối tượng liên quan về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.