Người dân ở đây sống chủ yếu là làm nương, rẫy và làm ruộng; năng suất sản phẩm làm ra thấp, nên đời sống của người dân còn không ít khó khăn, nhiều thanh niên phải đi làm ăn xa vào dịp cuối năm để kiếm sống như làm rẫy, hái cà phê thuê ở các tỉnh Tây Nguyên.
Do vậy, vấn đề bức thiết đặt ra là phải hạ nhanh tỷ lệ tăng dân số tự nhiên, nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế ở địa phương. Do đó, một mặt xã chủ trương phát triển kinh tế, mặt khác đẩy mạnh các biện pháp hạ tỷ lệ phát triển dân số, coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để xói đói giảm nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân.
Xác định được tầm quan trọng đó, nên những năm gần đây, xã Long Mai đã đầu tư một phần kinh phí và hỗ trợ đúng mức cho các hoạt động ban dân số xã . Qua kiểm tra, đánh giá toàn diện về thực hiện chương trình Dân số năm 2011 của Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Minh Long, thì xã Long Mai được đánh giá là một những địa phương hoạt động toàn diện, được đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen là xã cộng đồng loại I năm 2011.
Để đạt được thành tích trên, Đảng ủy, chính quyền xã Long Mai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và nêu chỉ tiêu phấn đấu hạ thấp tỷ lệ tăng dân số tự nhiên từ 1,2% năm 2006 xuống còn 0,95% năm 2011. Muốn đạt được chỉ tiêu trên, trước hết phải vận động các cặp vợ chồng trong diện tuổi sinh đẻ chấp nhận thực hiện các biện pháp tránh thai cao hơn. Xã đã kiện toàn Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ xã, ban hành quy chế hoạt động và phân công từng thành viên đứng cánh từng địa bàn để cùng cộng tác viên tuyên truyền, vận động đối tượng sử dụng biện pháp tránh thai, chăm sóc sức khỏe sinh sản.
Đầu năm, ban DS-KHHGĐ xã đã ký kết liên tịch với các ngành, đoàn thể ở xã như: UBMTTQVN xã, Hội LHPN, Đoàn thanh niên, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đài truyền thanh, Ban văn hóa, trạm y tế xã để phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền. Xã đã tổ chức củng cố đội ngũ cán bộ chuyên trách và cộng tác viên gồm 13 thành viên, quản lý tại 13 địa bàn.
Điều tra chốt số lượng 880 phụ nữ trong diện tuổi sinh đẻ để theo dõi, quản lý số cặp vợ chồng chưa sử dụng biện pháp tránh thai, có kế hoạch tuyên truyền vận động để họ tự giác thực hiện kế hoạch hóa gia đình; phân công cộng tác viên dân số phụ trách tại cụm dân cư, phối hợp với các ngành, đoàn thể làm tốt công tác tư vấn, nắm bắt kịp thời những tâm tư, nguyện vọng của từng đối tượng để giúp họ lựa chọn những biện pháp tránh thai thích hợp nhất.
Trong năm, ban dân số xã đã phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức 2 đợt chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ SKSS/KHHGĐ. Nhờ phân chia 2 điểm làm dịch vụ: Tại trạm y tế xã cho đối tượng các thôn Mai Lãnh Thượng, Mai Lãnh Trung, Mai Lãnh Hạ, Ngã Lăng, Mai Lãnh Hữu; tại nhà văn hóa thôn Minh Xuân cho đối tượng các thôn Minh Xuân, Dư Hữu, Kỳ Hát và nhờ rút kinh nghiệm tổ chức tốt các bước chuẩn bị nên cả hai đợt chiến dịch đều đem lại kết quả cao, thu hút trên 100 đối tượng thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại.
Đồng thời có trên 250 lượt phụ nữ khám phụ khoa, có 190 chị được cấp thuốc điều trị phòng chống viêm nhiễm đường sinh dục; khám thai, tiêm phòng uốn ván cho phụ nữ có thai, từng bước tạo sự chuyển biến nhận thức của nhân dân và tạo điều kiện cho các đối tượng hưởng lợi từ chương trình truyền thông dân số, sức khỏe sinh sản mang lại.
|
Chị em phụ nữ đến khám phụ khoa và thực hiện các gói dịch vụ trong chiến dịch SKSS/KHHGĐ năm 2011. |
Cùng với hoạt động tuyên truyền, xã còn đầu tư kinh phí để hỗ trợ công tác truyền thông, hỗ trợ cộng tác viên tuyên truyền, tư vấn trong các đợt chiến dịch để khuyến khích họ thực hiện chương trình dân số có hiệu quả. Điều quan trọng là công tác chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền địa phương trong việc triển khai vận động quần chúng bằng nhiều hình thức đa dạng như thông qua sinh hoạt các hội, đoàn thể, hệ thống đài truyền thanh, tờ rơi, tờ bướm, nói chuyện truyền thông tại 9 thôn…, do đó, nhận thức của nhân dân về công tác DS-KHHGĐ có sự chuyển biến rõ rệt.
Năm 2011, xã Long Mai đã vận động được 181 đối tượng thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại, đạt 116,77% chỉ tiêu. Trong đó; có 2 người thực hiện đình sản, 67 phụ nữ đặt vòng tránh thai và 112 người áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại khác. Nhìn chung, các chỉ tiêu dịch vụ đều đạt yêu cầu, riêng biện pháp đặt vòng đạt 139,58% kế hoạch, thuốc cấy đạt 600% kế hoạch. Tỷ lệ các cặp vợ chồng chấp nhận thực hiện biện pháp tránh thai tăng lên đáng kể, với trên 84% so với tổng số cặp vợ chồng trong diện tuổi sinh đẻ của xã. Vì vậy đã giảm thấp số người sinh con thứ ba, đã hạ thấp tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hiện nay xuống còn 0,85%.
Kết quả thực hiện công tác dân số năm 2011 của xã Long Mai là đáng được ghi nhận, biểu dương. Hy vọng rằng xã Long Mai sẽ có những bước chuyển biến hơn nữa để từng bước ổn định quy mô dân số, tạo điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, từng bước nâng cao chất lượng dân số và tiến tới xóa đói, giảm nghèo ở địa phương.
Bùi Đình Toàn
Phó giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Minh Long (Quảng Ngãi)