Thế giới 7 tỷ người - Dựa vào nhau cùng chung sống
GiadinhNet - Ngày 31/10/2011, dân số thế giới chạm ngưỡng 7 tỉ người.
![]() |
|
Thế giới có nhiều cơ hội hơn và cũng nhiều thách thức hơn từ sự gia tăng dân số này. |
Thành tựu lớn - thách thức cao
Năm 1804, số dân trên thế giới đạt 1 tỉ. Từ đó đến này, trung bình mỗi năm lại tăng thêm khoảng 78 triệu người.
Dự báo đạt 9,3 tỉ người vào năm 2050. Điều đó có nghĩa là con người trên toàn thế giới ngày càng sống lâu hơn và nhiều trẻ em vượt qua được bệnh tật để tiếp tục sống. Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, sau 50 năm, tuổi thọ bình quân của thế giới đã tăng trên 20 năm: Đạt 69 so với 48 tuổi (năm 1950), cao nhất từ trước đến nay...
Tuy nhiên, thành tựu này không đồng nghĩa với việc chất lượng cuộc sống tốt hơn và không phải tất cả mọi người đều được hưởng lợi từ nó. Với tốc độ tăng dân số hiện tại sẽ làm tăng nhu cầu về tài nguyên thiên nhiên và tạo ra những áp lực ngày càng lớn cho hành tinh. Có tới 97% sự tăng trưởng dân số đang diễn ra tại các quốc gia kém phát triển.
![]() |
Hành động ngay từ ngày hôm nay
Trước những thách thức to lớn, thế giới đang ở ngưỡng của thời cơ có thể biến thách thức thành cơ hội. Đó là trách nhiệm đầu tư vào 1,8 tỉ thanh niên và vị thành niên trong độ tuổi từ 10 - 24 trên toàn thế giới. Vị thành niên và thanh niên chiếm hơn 1/4 dân số thế giới và 90% trong số họ hiện đang sinh sống ở các nước đang phát triển. Mỗi thanh thiếu niên đều có quyền được học hành - bao gồm cả việc học các kiến thức về tình dục và được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện. Đó cũng là cơ hội đầu tư vào phụ nữ và trẻ em gái, tăng cường quyền năng cho họ, góp phần cải thiện phúc lợi, năng suất lao động và triển vọng cho các thế hệ hiện tại và tương lai.
"7 tỉ người không phải là một con số mà là 7 tỉ con người, đảm bảo cuộc sống cho 7 tỉ người cần 7 tỉ hành động để giúp thế giới tốt đẹp hơn", bà Mandeep Janeja - Phó Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam nhấn mạnh. Theo bà, trong những thách thức của vấn đề đô thị hóa và môi trường, nếu chúng ta có hành động cụ thể sẽ có thể biến thách thức thành hành động, biến thách thức thành cơ hội và lợi ích.
|
> Sự chênh lệch giàu nghèo đang gia tăng. Năm 1960, thu nhập của 20% nhóm giàu nhất chiếm 70% thu nhập của toàn thế giới. Trong năm 2005, Ngân hàng Thế giới cho biết, tổng thu nhập của nhóm này đã tăng lên đến 77%. Trong khi đó, tỉ lệ thu nhập của nhóm nghèo nhất đã giảm từ 2,3% xuống 1,5%. > 1 năm học cho 1 em gái sẽ làm giảm tỉ lệ tử vong trẻ em từ 5-10%. Với 5 năm tới trường, 40% con cái của họ sẽ có cơ hội sống qua 5 tuổi; Mỗi năm trung học sẽ giúp tăng mức lương của các em sau này từ 10-20% (so với 5 - 10% của các em trai). > Đầu tư 4,1 USD cho chăm sóc SKSS cho một người sẽ giúp ngăn chặn 8% gánh nặng bệnh tật toàn cầu (trong đó 90 xu cho KHHGĐ, 3 USD cho chăm sóc trước sinh và trong khi sinh, 20 xu cho phòng chống các bệnh lây lan qua đường tình dục); 1,7 USD đầu tư vào phòng chống HIV/AIDS có thể ngăn chặn được 2% gánh nặng bệnh tật. > 500 triệu người giàu nhất thế giới (chiếm 7% dân số) chính là người chịu trách nhiệm cho một nửa lượng khí thải dioxide carbon của thế giới - yếu tố chính tạo ra sự thay đổi khí hậu toàn cầu. Nửa nghèo nhất chỉ tạo ra 7% lượng khí thải. > Lượng nước tiêu thụ bình quân tăng nhanh gấp đôi mức tăng của dân số thế giới. Trong 20 năm tới, nhu cầu về nước sạch của con người sẽ tăng 40% so với nhu cầu hiện tại. M.V |
Mai Anh

