Thế giới phát sốt vì "vàng đen"

| Bốn phương

Giadinh.net - Ngày 30/6, giá dầu mỏ trên thị trường thế giới đã lần đầu tiên đạt mốc 144 USD/thùng.

Tại New York, Mỹ, giá dầu thô ngọt nhẹ trong các hợp đồng giao tháng 8/2008 đã lên tới 143,67 USD/thùng, mức cao kỷ lục trong lịch sử, sau đó dừng lại ở mức 142,65 USD/thùng, tăng 2,44 USD/thùng so với lúc đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần trước.

Tại London (Anh) giá dầu Brent biển Bắc giao cùng thời điểm cũng đã lên mức kỷ lục mới 143,91 USD/thùng, sau đó giảm còn 143,11 USD/thùng, tăng 2,80 USD/thùng so với phiên trước đó. Với mức giá này, dầu mỏ thế giới đã tăng gấp đôi trong vòng 1 năm qua và tăng gần 50% kể từ đầu năm nay - thời điểm giá dầu lần đầu tiên chạm ngưỡng 100 USD/thùng.

Với kỷ lục mới này, các nước tiêu thụ và giới buôn dầu lập tức đổ lỗi cho đồng USD mất giá, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) hạn chế đầu ra, tình hình bạo động ở Nigeria không giảm và những căng thẳng ở khu vực Trung đông, quanh khả năng Israel có thể tấn công Iran.

Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích thì quy trách nhiệm vào hoạt động đầu cơ. Người ta tin rằng giới đầu cơ hoạt động ở các sàn giao dịch dầu tại Anh và Mỹ mới chính là nguyên nhân khiến giá dầu tăng liên tục. Ước tính khoảng 50% trong giá dầu hiện nay là “lợi nhuận ròng” chảy vào túi giới đầu cơ.

Dầu tăng giá đã khiến nhiều cuộc biểu tình nổ ra trên thế giới và trở thành trọng tâm trong Đại hội Dầu mỏ thế giới đang diễn ra ở Madrid, Tây Ban Nha. Tại đại hội nói trên, đã có những lời kêu gọi định biên độ cho giá dầu thế giới. Tuy nhiên chủ tịch OPEC Chakib Khelil đã bác bỏ việc đưa ra một khung giới hạn về giá như vậy.

Theo ông Khelil, các nước sản xuất và tiêu thụ dầu mỏ sẽ không bao giờ tìm được tiếng nói chung về giá dầu, bởi theo quy luật chung, người bán luôn muốn nâng giá còn người mua thì làm điều ngược lại.

Ông Khelil cho biết hồi năm 2000, OPEC từng định biên độ giá dầu ở mức 22- 28 USD/thùng. Nhưng chỉ 5 năm sau, biên độ này đã bị phá vỡ bởi các biến động của thị trường.Ông Khelil đề nghị hãy để thị trường quyết định giá cả và dự báo giá dầu sẽ hạ nhiệt vào cuối năm nay.

Song theo các chuyên gia, một khi những yếu tố cơ bản gây nên tình trạng dầu cao giá như sự mất cân bằng cung cầu ngày càng tăng, đồng USD yếu... chưa có sự thay đổi, thì dầu khó có thể hạ giá trong tương lai gần. Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán thế giới hiện đang lâm vào cảnh ảm đạm, khiến giới đầu tư càng đổ tiền cho dầu mỏ.

Trong khi dầu liên tục tăng giá, giới đầu tư cũng liên tục tăng lượng dầu cất vào kho dự trữ, với hy vọng sẽ thu lời lớn khi dầu tăng lên mức giá cao hơn. Hoạt động đầu cơ kiểu này khiến giá dầu không còn đường nào để đi xuống. Đáng ngại hơn, các hãng hàng không và những nhà máy lọc dầu, vì lo ngại giá dầu tăng cao thêm, cũng đã bắt đầu tham gia vào cuộc đua dự trữ dầu, khiến cơn sốt càng trở nên trầm trọng hơn bao giờ hết.

 Hương Giang  (Tổng hợp)

hoaianh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.