Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thêm 2 chùm ca bệnh mới, Hà Nội có nguy cơ xuất hiện thêm các ca mắc ngoài cộng đồng và khu vực cách ly

GiadinhNet – Theo Sở Y tế Hà Nội, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn trong tầm kiểm soát, tuy nhiên nguy cơ về dịch bệnh còn ở mức cao và khó lường, trong thời gian tới sẽ xuất hiện thêm ca mắc mới ngoài cộng đồng và trong các khu cách ly.

Thêm 2 chùm ca bệnh mới, Hà Nội có nguy cơ xuất hiện thêm các ca mắc ngoài cộng đồng và khu vực cách ly - Ảnh 1.

Chiều 12/7, tại cuộc họp BCĐ phòng, chống dịch COVID-19, ông Vũ Cao Cương – Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua, Hà Nội đã ghi nhận 2 chùm ca bệnh tại Đông Anh, Mỹ Đức và các ca bệnh có yếu tố dịch tễ liên quan đến các tỉnh thành khác, cụ thể:

Chùm ca bệnh tại huyện Đông Anh: Ca bệnh đầu tiên phát hiện ca bệnh từ ngày 5/7 có tiếp xúc với các ca bệnh dương tính tại Bắc Giang có 29 F0 (18 trường hợp của công ty SEI: tổ bảo vệ 08, nhà máy F1 07, nhà máy F5 02 và 01 trường hợp thuộc nhà thầu Vinasao làm việc tại công ty SEI).

Từ các trường hợp dương tính của công ty SEI đã lây nhiễm cho 07 trường hợp F1 khác gồm: công ty MOLEX (01); công ty MEDA (03) và người nhà BN21338 (3).

Thêm 2 chùm ca bệnh mới, Hà Nội có nguy cơ xuất hiện thêm các ca mắc ngoài cộng đồng và khu vực cách ly - Ảnh 2.

Ông Vũ Cao Cương - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội báo cáo tại cuộc họp BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 Hà Nội chiều nay (12/7). Ảnh: Bảo Loan

Chùm ca bệnh tại huyện Mỹ Đức: Trường hợp dương tính đầu tiên cũng ghi nhận ngày 5/7, có yếu tố dịch tễ tiếp xúc với với ca bệnh dương tính của Hà Nam.

Hiện có 9 F0, 166 F1 (có 8 F1 chuyển thành F0). Tổng có 654 trường hợp liên quan đã được lấy mẫu, kết quả âm tính.

23 ca bệnh liên quan đến TP Hồ Chí Minh: 23 ca bệnh này phân bố tại quận Thanh Xuân (02), Hoàng Mai (01) và Đống Đa (01).

Có 57 F1 liên quan và kết quả xét nghiệm toàn bộ âm tính lần 1.

Qua công tác chủ động rà soát, xét nghiệm cho các trường hợp về từ TP Hồ Chí Minh ghi nhận 19 ca mắc, cụ thể 8 trường hợp ở Quốc Oai 08 (gồm 4 trường hợp về từ TP Hồ Chí Minh và từ nhóm này lấy thêm cho 4 trường hợp khác cũng ở Quốc Oai); Hai Bà Trưng (5); Ứng Hòa (3), Hoàng Mai (2) và Nam Từ Liêm (1).

Nhân viên y tế dương tính: Ngoài ra, có 1 trường hợp là nhân viên y tế trực tiếp tham gia điều trị, chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19 trong khu vực cách ly tại Bệnh viện Bắc Thăng Long.

Hiện tại, trường hợp này và 03 nhân viên y tế tiếp xúc gân đã được cách ly điều trị, các khu vực liên quan đã được khử khuẩn toàn bộ

Ngoài chùm ca bệnh tại KCN Bắc Thăng Long có thể ghi nhận thêm ca mắc mới thì các ca bệnh, chùm ca bệnh khác đã được khống chế.

Sở Y tế Hà Nội cho biết, tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP Hà Nội vẫn trong tầm kiểm soát, tuy nhiên nguy cơ về dịch bệnh còn mức cao và khó lường, bởi đang xuất hiện các chùm ca bệnh tương đối phức tạp nhất là tại KCN Bắc Thăng Long, chỉ từ một trường hợp không tuân thủ nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch đã lây cho nhiều trường hợp khác. Chùm ca bệnh này có thể sẽ tiếp tục ghi nhận thêm ca mắc mới trong những ngày tiếp theo.

Ngoài ra, nhiều người từ các vùng có dịch của các tỉnh thành khác và các chuyên gia nhập cảnh vào Việt Nam, do đó, tiềm ẩn nguy cơ mầm bệnh sẽ theo cùng và lây lan ra cộng đồng. Có thể, trong thời gian tới sẽ xuất hiện thêm ca mắc mới ngoài cộng đồng và trong các khu cách ly.

Thêm 2 chùm ca bệnh mới, Hà Nội có nguy cơ xuất hiện thêm các ca mắc ngoài cộng đồng và khu vực cách ly - Ảnh 3.

Theo Sở Y tế Hà Nội, người dân phải thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K vắc xin để phòng, chống dịch.

Trước tình hình trên, Sở Y tế Hà Nội đề nghị các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm Công điện số 14 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội ra chiều nay (12/7).

Đặc biệt, tăng cường tuyên truyền về chiến lược phòng chống dịch của Thành phố đó là 5K vắc xin, nhất là những nơi có nguy cơ cao như nhà máy, công xưởng, cơ sở sản xuất an toàn; trường học an toàn, bệnh viện an toàn; trung tâm thương mại, siêu thị, chợ an toàn...

Tất cả các đơn vị trên địa bàn Thành phố phải triển khai việc quét mã QR-Code đối với người ra vào cơ quan để có thể nhanh chóng truy xuất dữ liệu khi có người nhiễm bệnh đi đến.

Người dân hạn chế tối đa di chuyển đến các vùng dịch và TP Hồ Chí Minh. Phải được cấp thẩm quyền cho phép đối với trường hợp bắt buộc phải đến với mục đích công vụ.

Các đơn vị duy trì chế độ thường trực 24/24/7 để sẵn sàng triển khai ngay các biện pháp truy vết thần tốc, khoanh vùng xử lý kịp thời các ca bệnh, chùm ca bệnh nhỏ lẻ, không để bùng phát thành ổ dịch lớn.

Trước mắt tập trung xử lý đối với các khu vực mới phát sinh các chùm ca bệnh phức tạp đặc biệt là chùm ca bệnh tại huyện Đông Anh, không để dịch bệnh lan rộng tại khu công nghiệp.

Hạn chế tối đa hoạt động vận tải hành khách công cộng từ các vùng dịch về Hà Nội và ngược lại.

Kiểm soát chặt chẽ hành khách đi các phương tiện vận tải hành khách công cộng. Giám sát chặt chẽ và tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho các đối tượng là lái xe đường dài Bắc Trung Nam.

Theo Sở Y tế Hà Nội, cộng dồn từ ngày 29/4 đến nay (đợt 4), Hà Nội ghi nhận 179 ca phát hiện ngoài cộng đồng tại 23 quận, huyện (Đông Anh 36, Hoàng Mai 18, Thường Tín 11, Thanh Xuân 15, Gia Lâm 12, Hai Bà Trưng 09, Mỹ Đức 09, Quốc Oai 08, Long Biên 08, Hà Đông 08, Phúc Thọ 07, Sóc Sơn 06, Đống Đa 06, Bắc Từ Liêm 04, Ứng Hòa 03, Ba Đình 02, Thanh Trì 02, Cầu Giấy 02, Hoàn Kiếm 02, Nam Từ Liêm 02, Thanh Oai 01, Tây Hồ 01, Mê Linh 01).

Trong tuần qua, Hà Nội có thêm 19 điểm phong tỏa mới (Đông Anh 09, Hoàng Mai 03, Mỹ Đức 02, Hai Bà Trưng 01, Nam Từ Liêm 1, Quốc Oai 01, Thanh Xuân 01, Ứng Hòa 01).

Bảo Loan

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top