Thi vào lớp 10 ở Hà Nội: Thí sinh được mang những vật gì vào phòng thi?

| Giáo dục

Còn hơn chục ngày nữa, hơn 106.000 học sinh lớp 9 của Hà Nội năm nay sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT. Thí sinh cần lưu ý những vật dụng được mang vào phòng thi.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Hà Nội được Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức vào ngày 8-9/6 với 3 môn gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Thời điểm này các nhà trường đã tổng kết cho học sinh các cấp nghỉ hè.

Thí sinh dự thi lưu ý, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có hướng dẫn thi quy định rõ những vật dụng được mang vào phòng thi và những vật dụng bị cấm.

Theo đó, thí sinh được mang vào phòng thi gồm: Bút viết, thước kẻ, bút chì, tẩy chì, ê ke, thước vẽ đồ thị, dụng cụ vẽ hình, máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ.

Thi vào lớp 10 ở Hà Nội: Thí sinh được mang những vật gì vào phòng thi? - Ảnh 1.

Thí sinh dự thi lưu ý, quy chế thi quy định rõ những vật dụng được mang vào phòng thi và những vật dụng bị cấm.

Những vật dụng bị cấm mang vào phòng thi gồm: Giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn, vũ khí và chất gây nổ, gây cháy, tài liệu, thiết bị truyền tin hay thu, phát sóng thông tin, ghi âm, ghi hình đều bị cấm. Điều này nhằm phòng ngừa việc thí sinh gian lận thi.

Đối với những vật dụng đã bị cấm, thí sinh vẫn mang vào phòng thi sẽ bị lập biên bản đình chỉ thi.

Những năm trước, thầy cô ở trường học và giám thị coi thi ở điểm thi liên tục nhắc nhở thí sinh không mang điện thoại vào phòng thi. Thậm chí, trước khi gọi thí sinh vào phòng thi cán bộ coi thi tiếp tục nhắc nhở thí sinh kiểm tra, rà soát lại một lần nữa tránh trường hợp quên điện thoại trong túi quần, áo.

Thế nhưng, thực tế hằng năm vẫn có thí sinh mang điện thoại vào phòng thi, bị cán bộ coi thi phát hiện và lập biên bản xử lý rất đáng tiếc. Có trường hợp để quên điện thoại trong túi quần và khi gần hết thời gian làm bài, người nhà sốt ruột gọi điện hỏi thăm. Chuông điện thoại reo lên, cán bộ coi thi phát hiện và lập biên bản. Những trường hợp bị lập biên bản sẽ bị huỷ kết quả thi, mất quyền được xét tuyển vào lớp 10 THPT theo quy định.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Cambridge tại HIMLAMIS: Kiến tạo nền tảng học tập quốc tế, phát triển tư duy cho học sinh

Cambridge tại HIMLAMIS: Kiến tạo nền tảng học tập quốc tế, phát triển tư duy cho học sinh

Giáo dục -

Trong bối cảnh giáo dục ngày càng hướng tới năng lực tư duy, khả năng thích ứng và hội nhập quốc tế, việc lựa chọn một chương trình học phù hợp trở thành mối quan tâm của nhiều phụ huynh. Một chương trình giáo dục hiện đại không chỉ trang bị kiến thức, mà còn cần giúp học sinh biết đặt câu hỏi, chủ động khám phá, vận dụng điều đã học và từng bước hình thành năng lực học tập lâu dài.

Thủ khoa 20/20 môn Toán kì thi HSG Hà Nội qua lời kể cô giáo cũ: Tự học, khiêm tốn

Thủ khoa 20/20 môn Toán kì thi HSG Hà Nội qua lời kể cô giáo cũ: Tự học, khiêm tốn

Giáo dục -

Nguyễn Thế Kỳ Vọng (học sinh lớp 12A14, trường THPT Quốc Oai - Hà Nội) là thủ khoa môn Toán tại kì thi học sinh giỏi (bảng không chuyên) cấp Thành phố Hà Nội năm 2026. Phía sau số điểm tuyệt đối ấy là nhiều năm tự học, theo đuổi các đội tuyển học sinh giỏi. Đó là cậu học trò được cô giáo cũ nhớ đến bởi sự cần cù, chịu khó và khiêm tốn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.