Thiếu bác sĩ sản phụ khoa và bác sĩ nhi khoa
GiadinhNet - Theo báo cáo của Vụ Sức khỏe bà mẹ trẻ em, Bộ Y tế, nhân lực chuyên ngành sản phụ khoa và nhi khoa rất thiếu, đặc biệt là tại tuyến huyện.
Số liệu điều tra năm 2010 cho thấy, cả nước hiện mới đạt 0,36 bác sĩ (BS) chuyên khoa sản (kể cả định hướng)/10.000 dân; 0,25 BS nhi/10.000 dân; 3,5 y sĩ sản nhi - nữ hộ sinh/10.000 dân. Có tới 21,3% bệnh viện đa khoa huyện không có BS chuyên khoa sản và 57,1% không có BS chuyên khoa nhi. Ở các bệnh viện tỉnh, Khoa Sản trung bình có khoảng 10 bác sĩ, nhiều tỉnh chỉ có từ 5-7 BS.
Phấn đấu 100% các bệnh viện huyện có thể mổ đẻ
Theo điều tra năm 2010, toàn quốc mới có 68,2% bệnh viện huyện có khả năng mổ đẻ, 59,8% thực hiện truyền máu, 55,1% có khả năng cung cấp được cả hai dịch vụ mổ đẻ và truyền máu.
Nếu tính riêng các huyện miền núi là nơi bắt buộc phải triển khai được các loại phẫu thuật, thủ thuật nói trên thì mới có 81% các huyện miền núi có thể mổ lấy thai; 53% mổ được cắt tử cung bán phần cấp cứu và 47% có thể triển khai bằng máu. Mới có 47,9% bệnh viện đa khoa huyện có đơn nguyên sinh (khoa phòng trực thuộc khoa Nhi hoặc khoa Cấp cứu Nhi, nơi tiếp nhận những trường hợp sơ sinh bệnh lý hoặc trẻ nhẹ cân, non tháng được sinh tại cộng đồng, trạm y tế xã, bệnh viện huyện), trong đó số đơn nguyên sơ sinh hoạt động hiệu quả còn thấp: Chỉ có 26,9% bệnh viện đa khoa thực hiện nuôi trẻ nhẹ cân non tháng bằng lồng ấp, 36% có điều trị vàng da sơ sinh, 16,6% có sử dụng máy trợ thở áp lực dương liên tục không xâm nhập (CPAP) để điều trị sơ sinh bị suy hô hấp.
Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo Chương trình hành động giảm tử vong mẹ và tử vong sơ sinh, trong đó có giải pháp về chuyên môn, kỹ thuật đề ra mục tiêu: Phấn đấu 100% các bệnh viện huyện (trừ các BV huyện gần BV tỉnh trong khoảng cách dưới 20km hoặc có thể tiếp cận được với BV tỉnh trong thời gian không quá 60 phút) có thể mổ đẻ, thực hiện truyền máu, chăm sóc và điều trị sơ sinh bệnh lý.
Hà Anh