Thiếu tướng Tô Ân Xô: Sức khoẻ ông Nguyễn Đức Chung vẫn bình thường

| Pháp luật

19h25, cán bộ điều tra và đại diện VKSND Tối cao cùng lúc khám xét nhà riêng ông Chung trên phố Trung Liệt và nơi làm việc tại trụ sở UBND Hà Nội. Ông Chung không xuất hiện ở cả hai địa điểm này.

19h25, cán bộ điều tra và đại diện VKSND Tối cao cùng lúc khám xét nhà riêng ông Chung trên phố Trung Liệt và nơi làm việc tại trụ sở UBND Hà Nội. Ông Chung không xuất hiện ở cả hai địa điểm này.

Bộ Công an cho biết, ông Chung vào chiều 28/8 "đã bị tạm giam ngay sau khi VKSND Tối cao phê chuẩn lệnh bắt".

Thiếu tướng Tô Ân Xô: Sức khoẻ ông Nguyễn Đức Chung vẫn bình thường - Ảnh 2.

10 cán bộ điều tra, kiểm sát viên đến nhà ông Chung để khám xét, tối 28/8. Ảnh: Phạm Dự

Trước các thông tin về việc ông Chung có vấn đề về sức khoẻ, thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho hay, khi nhà chức trách tống đạt các quyết định tố tụng, ông Chung không có biểu hiện bất thường. "Ông Chung hiện sức khoẻ bình thường" ông nói.

Ông Chung từng hai lần sang Pháp phẫu thuật năm 2015 và 2016 do polyp sát trực tràng và liên quan đến phổi.

Từ 11/8 khi bị Thủ tướng đình chỉ chức vụ 90 ngày, ông Chung thường xuyên có mặt ở trụ sở UBND Hà Nội để giải quyết một số công việc còn lại và làm việc với cơ quan điều tra liên quan ba vụ án, đại diện Bộ Công an cho hay.

Thiếu tướng Tô Ân Xô: Sức khoẻ ông Nguyễn Đức Chung vẫn bình thường - Ảnh 3.

Điều tra viên bê nhiều thùng giấy ra khỏi nhà ông Chung. Hàng trăm người dân vây kín cổng nhà khiến cảnh sát vất vả dẹp trật tự vào tối 28/8. Ảnh: Giang Huy

Việc khởi tố, tạm giam ông Chung hôm qua nhằm phục vụ điều tra vụ án Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước xảy ra khi điều tra vụ án buôn lậu quy mô lớn xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường. Tuy nhiên, các cáo buộc về hành vi của ông Chung gây ảnh hưởng thế nào, hiện Bộ Công an chưa công bố.

Vụ án Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước được Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an khởi tố tháng 7. Hai trong ba nghi phạm đầu tiên bị bắt là thuộc cấp của ông Chung: Nguyễn Hoàng Trung, lái xe của ông; Nguyễn Anh Ngọc, 46 tuổi, Phó trưởng Phòng thư ký biên tập thuộc Văn phòng UBND Hà Nội.

Người thứ ba là Phạm Quang Dũng, 37 tuổi, cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03, Bộ Công an).

Thiếu tướng Tô Ân Xô: Sức khoẻ ông Nguyễn Đức Chung vẫn bình thường - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Đức Chung hôm 5/8. Ảnh: Võ Hải

Ngoài vụ án này, ông Chung còn bị điều tra trách nhiệm liên quan hai vụ án khác. Đó là vụ buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; rửa tiền; vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cường và vụ án Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại UBND Hà Nội và các đơn vị liên quan.

Trước đó, cùng ngày bị đình chỉ công tác, ông Chung bị Bộ Chính trị đình chỉ sinh hoạt Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội và đình chỉ chức vụ Phó bí thư Thành ủy.

Ông Chung công tác trong ngành công an từ năm 1990 tại Đội trọng án Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Nội; 37 tuổi được phong Anh hùng lực lượng vũ trang. Đảm nhận qua nhiều vị trí chủ chốt tại đây, cuối năm 2007, ông làm Trưởng phòng. Từ tháng 9/2010-11/2015, ông làm Phó giám đốc, Giám đốc Công an Hà Nội. Ở tuổi 46, ông là người trẻ nhất trong lực lượng công an được phong hàm thiếu tướng.

Cuối năm 2015, ông được bầu làm Phó bí thư Thành uỷ Hà Nội, Chủ tịch UBND Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016. Tại kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố giữa năm 2016, ông tái đắc cử nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu cao.

Điều 195 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 quy định: Khi khám xét chỗ ở thì phải có mặt người đó hoặc người từ đủ 18 tuổi trở lên cùng chỗ ở, có đại diện chính quyền xã, phường, thị trấn và người chứng kiến.

Khi khám xét nơi làm việc của một người phải có mặt người đó, trừ trường hợp không thể trì hoãn nhưng phải ghi rõ lý do vào biên bản; việc khám xét nơi làm việc phải có đại diện của cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc chứng kiến. Trong trường hợp không có đại diện cơ quan, tổ chức thì việc khám xét vẫn được tiến hành nhưng phải có đại diện chính quyền xã, phường, thị trấn nơi khám xét và hai người chứng kiến.

Không được bắt đầu việc khám xét chỗ ở vào ban đêm, trừ trường hợp khẩn cấp nhưng phải ghi rõ lý do vào biên bản.

Theo VnExpress

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.