Thỏa hiệp để đám cưới không còn 100 mâm
Thảo Vân tổ chức 4 bữa tiệc trong 3 tuần, trong khi Mai Anh mong muốn được làm đám cưới trong rừng. Họ đều phải có kế hoạch tài chính và thương lượng để được gia đình ủng hộ.

Nhiều người trẻ muốn hôn lễ của mình ít người, gần gũi hơn. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi họ phải có sự thương lượng với gia đình. Ảnh: NVCC.
Thảo Vân (25 tuổi, TP.HCM) và chồng quyết định kết hôn sau 4 năm gắn bó. Đôi trẻ tổ chức 4 hôn lễ, kéo dài 3 tuần và tiêu tốn hơn 500 triệu đồng.
Sở dĩ Thảo Vân phải làm nhiều đám cưới như thế vì muốn vừa được lòng bố mẹ hai bên, vừa có thể tự quyết định hôn lễ theo phong cách mình mong muốn.
"Tôi làm một tiệc private wedding (tiệc cưới thân mật với bạn bè), một đám cưới bên nhà trai, một đám tại nhà gái và thêm một tiệc báo hỷ ở quê ngoại của chồng. Khá mệt vì thời gian gấp rút, nhưng chúng tôi chấp nhận bởi muốn trọn vẹn theo ý muốn gia đình và cá nhân", Vân nói chia sẻ cùng Zing.
Không còn thích tiệc cưới 100 mâm
Đối với vợ chồng Thảo Vân, một đám cưới trong mơ sẽ được tổ chức ngoài trời theo phong cách phương Tây. Buổi tiệc này chỉ bao gồm 20-30 người thân và bạn bè đặc biệt, tất cả mặc trang phục theo dress code, đồng thời đều biết về nhau.
"Chúng tôi chỉ có vỏn vẹn một tháng để chuẩn bị cho đám cưới như ý muốn. Hai đứa đi làm vào buổi sáng, đến tối về nhà lại tất bật họp bàn, lên ý tưởng cùng đơn vị tổ chức tiệc (wedding planner)", cô kể thêm.
Quá trình tìm kiếm địa điểm tổ chức ngoài trời cũng khiến cô dâu trẻ đau đầu. Theo Thảo Vân, cô và chồng chi trả toàn bộ chi phí cho đám cưới. Ngân sách hạn chế, cả hai phải tính toán kỹ lưỡng nhằm tiết kiệm tối đa.
"Hiện nay, đám cưới theo phong cách phương Tây khá phổ biến, vì vậy tôi dễ dàng tìm được các khu tổ chức tiệc ngoại cảnh lý tưởng. Tuy nhiên, mức giá thuê địa điểm rất đắt đỏ, chưa tính các dịch vụ bài trí khác. Sau cùng, tôi và chồng quyết định thuê một căn biệt thự có sân vườn để tổ chức tiệc", Thảo Vân nhớ lại.
May mắn, buổi tiệc cưới thân mật diễn ra theo đúng dự định của Thảo Vân. Cô thay đổi một số nghi lễ của nước ngoài để phù hợp hơn với gia đình, khách mời của mình. Cô được cha cầm tay đưa lên lễ đường, trao cho chú rể. Cặp uyên ương cùng nhau đọc lời thề và hẹn ước. Cuối cùng, họ nhập tiệc và chơi đùa cùng khách mời.

Đám cưới diễn ra như trong mơ khi Thảo Vân được làm tiệc ngoài trời, có bố dắt tay lên lễ đường.
Tương tự Thảo Vân, Mai Anh (27 tuổi, TP.HCM) cũng ao ước có được một hôn lễ ấm cúng, riêng tư theo đúng ý mình. Tháng 3/2022, cô quyết định tổ chức đám cưới ngoài trời tại Đà Lạt.
Vợ chồng cô lên danh sách khách mời với 55 người thân và bạn bè gắn bó nhiều năm. "Nằm vùng" trong các hội nhóm về đám cưới, Mai Anh tự đúc kết kinh nghiệm, tìm cảm hứng từ các cô dâu trước. Nhờ vậy, các khâu chuẩn bị được vợ chồng cô thực hiện nhanh chóng, trong vỏn vẹn 1,5 tháng.
"Tôi cho rằng cả đời chỉ cưới một lần nên muốn hôn lễ phải được đầu tư xứng đáng. Thông thường, tiệc kết hôn ngoài trời sẽ không ê hề mâm cỗ, đông đúc, ồn ào như kiểu truyền thống thường thấy. Buổi tiệc này giúp thắt chặt kết nối giữa cô dâu, chú rể với khách mời, từ đó khiến buổi lễ thêm phần cảm động, sâu sắc. Đó là lý do tôi chỉ tập trung vào nhóm bạn thực sự gần gũi, đã dõi theo quá trình 12 năm bên nhau của hai vợ chồng", cô nói.
Cô dâu 27 tuổi thừa nhận tiệc cưới ngoài trời có khá nhiều vấn đề gây đau đầu, điển hình là thời tiết, địa hình. Nhằm đảm bảo mọi thứ vận hành suôn sẻ, đôi trẻ quyết định thuê dịch vụ wedding planner.
"Chuyên gia hôn lễ có nhiều kinh nghiệm với đa dạng kiểu đám cưới. Họ luôn đưa ra lời khuyên xác đáng, hỗ trợ kịp lúc cho chúng tôi. Ví dụ, họ đề xuất làm lễ sớm hơn thay vì khung giờ tôi dự tính nhằm đảm bảo bắt trọn hoàng hôn tại Đà Lạt. Thú thật, dù kỹ tính đến mấy, tôi cũng khó chu toàn được mọi chi tiết nếu thiếu sự hỗ trợ từ wedding planner", Mai Anh chia sẻ.

Mai Anh tổ chức đám cưới lãng mạn ở Đà Lạt, buổi tiệc chỉ gói gọn những bạn bè thân nhất của hai vợ chồng.
Kim Phụng (25 tuổi, TP.HCM) cũng vừa kết hôn vào giữa năm. Với mong muốn có một lễ cưới đặc biệt trong đời, cô cùng chồng tổ chức một buổi tiệc riêng với bạn bè thân thiết.
"Tôi không mong cầu một đám cưới thật lộng lẫy, trịnh trọng. Tôi chỉ ước tất cả khách mời có thể sống trọn từng khoảnh khắc với hai vợ chồng", cô kể.
Chia sẻ với Zing, Kim Phụng cho biết mình và chồng tổ chức 2 tiệc cưới, một tiệc chung giữa nhà trai và nhà gái, chủ yếu mời họ hàng, quan khách của cha mẹ. Bữa tiệc còn lại chỉ có 2 vợ chồng cô cùng bạn bè.
Tại buổi tiệc này, cả hai không thực hiện những nghi thức truyền thống như uống rượu giao bôi, cắt bánh kem hay mời ông bà sui gia phát biểu. Thay vào đó, họ viết lời thề, làm nghi thức đổ cát, để bạn bè lên sấn khấu chia sẻ và chơi game, nhảy đôi cùng nhau.
"Tôi tỉ mỉ tự tay chuẩn bị từng món quà trong bữa tiệc. Đây là toàn bộ tình cảm và sự trân trọng của vợ chồng tôi gửi đến khách mời của mình", cô bồi hồi kể lại.

Kim Phụng chú ý đến cả cảm xúc của khách mời nên rất tỉ mỉ trong công đoạn chuẩn bị.
Chia sẻ với Zing, Mai Anh cho biết bố mẹ hai nhà khá dễ tính, không có ý kiến về hình thức, địa điểm làm lễ, miễn là các con được vui. Hơn nữa, chi phí tổ chức đều do vợ chồng cô chi trả nên thoải mái hơn trước những quyết định quan trọng.
Theo Mai Anh, cô dâu, chú rể trẻ tuổi dễ đánh mất niềm vui, sự xúc động cần có trong ngày trọng đại nếu bị ràng buộc bởi quan niệm mâm cao cỗ đầy. Nếu muốn làm lễ “kiểu Tây”, các đôi trẻ nên xây dựng kế hoạch kỹ lưỡng và thổ lộ nguyện vọng với gia đình từ sớm để có đám cưới như ý.
Đồng thời, vấn đề ngân sách cũng cần được cân nhắc, tìm hiểu kỹ lưỡng. Trong trường hợp của Mai Anh, cô đã phải chi hơn 50 triệu đồng cho khoản hoa trang trí, trong khi dự đoán ban đầu là một con số thấp hơn.
Riêng Thảo Vân, để được làm một buổi tiệc đám cưới theo ý muốn, cô và chồng đã phải dành thời gian thuyết phục bố mẹ hai bên.

Thảo Vân làm 4 tiệc cưới, trong đó có 3 tiệc theo kiểu truyền thống để làm vừa lòng cha mẹ.
“Người lớn họ đã sống cả đời và đã quen thuộc với những lễ nghi, phong tục truyền thống, giờ cứ khăng khăng đòi làm theo ý mình cũng là không tôn trọng bố mẹ. Do đó chúng tôi chọn cách thỏa hiệp với nhau", cô nói.
Theo đó, Vân và chồng đồng ý tách riêng đám cưới hai nhà. Đám nhà gái sẽ do cha mẹ cô chủ trì từ việc đặt nhà hàng, đến khách mời. Việc của cô và chồng chỉ là cần xuất hiện ở đó. Tiệc nhà trai và tiệc báo hỷ tương tự như vậy, do bố mẹ chồng của cô chỉ đạo.
Đổi lại, Thảo Vân và chồng xác định ngay từ đầu với cha mẹ hai bên, đám cưới riêng của hai người sẽ không có sự can thiệp từ người khác. Toàn bộ chi phí, hai vợ chồng cô sẽ tự đảm nhận.
“Đến nay vì đám cưới này tôi và chồng vẫn còn đang phải trả nợ dần. Nhưng đổi lại, chỉ có một lần để cưới trong đời, tôi hoàn toàn toại nguyện", cô nói với Zing.
Thảo Vân cũng cho rằng các đám cưới mang tính chất riêng tư, ít người này cũng khó để cô dâu, chú rể lấy lại vốn. Do đó, các đôi cũng hãy chuẩn bị tâm lý thật kỹ để tránh việc thất vọng hay hụt hẫng.
Wedding Planner đau đầu
Hoàng Sơn (32 tuổi, TP.HCM), chuyên viên tổ chức tiệc cưới, cho rằng xu hướng làm đám cưới nhỏ gọn, thân mật đã xuất hiện từ lâu. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, phong cách này trở nên phổ biến hơn nhờ hôn lễ của nhiều ca sĩ, diễn viên nổi tiếng.
Theo anh Sơn, khi hôn lễ chỉ gói gọn trong nhóm gia đình và bạn bè thân thiết, cô dâu, chú rể sẽ thoải mái bày tỏ cảm xúc hơn. Bên cạnh đó, chủ tiệc cũng tránh được trường hợp mời mà không tới, hoặc khách tham dự bị lạc lõng, cô đơn.
Trong 6 năm làm nghề, anh thường xuyên gặp những đôi vợ chồng “thỏa hiệp” bằng cách làm tiệc quy mô lớn, sau đó mới đến tiệc thân mật. Nhờ vậy, họ vừa làm đẹp lòng phụ huynh, vừa thỏa mãn nhu cầu cá nhân trong ngày trọng đại. Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ điều kiện tài chính để làm thế.
Hoàng Sơn thừa nhận đã từng gặp nhiều cặp vợ chồng sẵn sàng vay nợ để có đám cưới hoành tráng nhất có thể.
Theo anh, đây có thể là quyết định sai lầm, dễ gây thêm căng thẳng cho bản thân dâu, rể. Wedding planner thường khuyên bạn trẻ nên tham khảo ý kiến từ chuyên gia, cũng như linh hoạt sắp xếp tùy ngân sách để thực sự tận hưởng niềm vui trong ngày trọng đại.
“Nếu muốn thuyết phục, các bạn nên trao đổi thẳng thắn với bố mẹ đôi bên về nguyện vọng, đồng thời cân nhắc về khả năng chi trả để đi đến quyết định phù hợp nhất.
Làm tiệc nhỏ gọn không đồng nghĩa với tiết kiệm hơn, chưa kể còn tuần trăng mật sau đó. Các bạn cần nhớ rằng cảm xúc và sự thoải mái của cô dâu, chú rể mới là yếu tố quan trọng nhất, chứ không phải hình thức, concept hay các nghi lễ rườm rà khác”, Hoàng Sơn nói thêm.
Người vợ đặt tấm biển 'tiểu tam' tại lễ tốt nghiệp gây xôn xao mạng xã hội
Chuyện vợ chồng - 15 phút trướcBuổi lễ tốt nghiệp của một trường đại học gây sốt mạng xã hội khi một nữ sinh nhận tấm biển chúc mừng ghi chữ ‘kẻ phá hoại gia đình người khác’, đặt ngay trước cửa khách sạn nơi sự kiện diễn ra.
Sau 50 tuổi, cha mẹ có tầm nhìn xa đều âm thầm để lại cho con 3 loại 'tài sản'
Gia đình - 11 giờ trướcGĐXH - Sau tuổi 50, điều cha mẹ nên nghĩ tới không còn là tích lũy thêm bao nhiêu tiền, mà là mình đã để lại cho con những "tài sản" nào để con đứng vững giữa đời.
Đi làm shipper mà về quê “nổ” làm giám đốc: Sự thật hé lộ qua tờ thanh toán tiệc tất niên
Gia đình - 12 giờ trướcTờ thanh toán tiệc tất niên, thứ từng được xem là bằng chứng cho sự “thành đạt” giờ lại trở thành mảnh ghép cuối cùng bóc trần sự thật.
Đến tuổi nghỉ hưu tôi mới thấm: Con cái không phải chỗ dựa, tiền mới là phao cứu sinh
Gia đình - 16 giờ trướcGĐXH - Gần nửa đời người đi qua với đủ thăng trầm, chỉ đến khi nghỉ hưu tôi mới hiểu rõ một điều: tuổi già muốn bình yên thì nhất định phải chủ động về tiền bạc, đừng trông chờ quá nhiều vào con cái.
Cãi lý đến cùng: Thói quen đáng sợ của một số cung hoàng đạo
Gia đình - 18 giờ trướcGĐXH - Với một số cung hoàng đạo, tranh cãi không đơn thuần là cảm xúc bốc đồng. Đó còn là "cuộc chiến lý lẽ", nơi họ sẵn sàng phân tích đúng sai đến cùng, chỉ dừng lại khi đối phương chịu thừa nhận mình sai.
Chú rể Đồng Nai tiết lộ hậu trường bộ ảnh ‘Thầy cô cưới nhau’ gây sốt mạng
Chuyện vợ chồng - 22 giờ trướcBộ ảnh ‘Thầy cô cưới nhau’ giữa sân trường ở Đồng Nai ra đời từ một câu hỏi hồn nhiên của học trò và được thực hiện ngẫu hứng, nhanh chóng gây sốt nhờ sự giản dị và cảm xúc chân thật.
5 khoản đầu tư cho bản thân không bao giờ lỗ vốn
Gia đình - 1 ngày trướcChúng ta thường đắn đo cả ngày khi mua một chiếc váy đắt tiền, nhưng lại dễ dàng phung phí thời gian vào những mối quan hệ vô bổ. Trong bài toán kinh tế của cuộc đời, có những khoản đầu tư không đo bằng số dư tài khoản, mà đo bằng sự an yên và khí chất.
5 điều tôi 'dọn sạch' khỏi cuộc đời để bước vào tuổi nghỉ hưu an yên
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi quyết định thay đổi dứt khoát 5 điều trong cuộc sống đã giúp quãng đời hưu trí trở nên nhẹ nhõm, vui tươi và đúng nghĩa "sống cho mình".
4 sai lầm tốn kém người nghỉ hưu cần tránh để không phải trả giá đắt
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Nghỉ hưu, nhiều người cố gắng chi tiêu hợp lý nhưng nhiều khi họ lại phát hiện ra tiền không cánh mà bay, thực chất là bị thất thoát qua những chi tiết nhỏ không ngờ tới.
Khoảng cách giàu nghèo bắt nguồn từ giáo dục: Những quan điểm mà cha mẹ giàu tránh xa
Nuôi dạy con - 1 ngày trướcGĐXH - Khoảng cách giàu nghèo không chỉ được tạo nên bởi tiền bạc hay xuất phát điểm, mà ngày càng bị nới rộng bởi tư duy giáo dục trong mỗi gia đình.
Tuổi già muốn hạnh phúc: Phải giữ được 2 'khoản vốn' quan trọng nhất
Gia đìnhGĐXH - Muốn có vận mệnh tốt khi bước vào tuổi già, mỗi người phải tự chuẩn bị cho mình hai khoản "vốn" quan trọng.




