Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thông qua "Hội độc thân" trên Facebook, nam thanh niên lừa tình, tiền nhiều cô gái liên tỉnh thành

Chủ nhật, 12:23 27/03/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Với thủ đoạn tinh vi, thông qua nhóm "Hội độc thân" trên Facebook, Thường đã lừa tình nhiều cô gái, rồi lợi dụng trộm cắp tài sản.

Nguyễn Phương Hằng ‘ảo tưởng sức mạnh’, tự lựa chọn kết cụcNguyễn Phương Hằng ‘ảo tưởng sức mạnh’, tự lựa chọn kết cục

Sự tung hô của một bộ phận đông đảo công chúng đã khiến bà Phương Hằng ảo tưởng sức mạnh, dẫn đến sự tùy tiện, coi thường các chuẩn mực đạo đức và pháp luật.

Ngày 27/3, Công an quận Bắc Từ Liêm đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Thường (SN 1993, trú tại xã Tây Tiến, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) để điều tra làm rõ về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Trước đó, Công an phường Cổ Nhuế 2 tiếp nhận tin báo của chị H. (trú tại phường Cổ Nhuế 2) về việc bị trộm cắp tài sản. Theo lời chị H. thông qua nhóm "Hội độc thân" trên Facebook, chị quen một nam thanh niên sử dụng nick Nguyễn Hiếu.

Sau một thời gian ngắn trò chuyện qua lại, khoảng 1h ngày 20/3, nam thanh niên hẹn gặp chị H. tại khu vực Trạm y tế phường Cổ Nhuế 2. Do đêm khuya thanh vắng, nên chị H. dẫn nam thanh niên này về nhà trọ. Tới khoảng 13h cùng ngày, khi chị H. từ trong nhà vệ sinh trở ra đã thấy nam thanh niên biến mất. Kiểm tra đồ đạc, chị H. phát hiện mình bị mất chiếc điện thoại nhãn hiệu OPP0 màu đen và máy tính xách tay.

Sau khi tiếp nhận tin báo, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Cổ Nhuế 2 đã nhanh chóng làm rõ đối tượng gây án là Nguyễn Văn Thường. Tại cơ quan công an, Thường thừa nhận hành vi phạm tội. Đối tượng khai, sau khi lấy được tài sản của chị H, Thường bắt xe ôm bỏ trốn. Tiếp đó, Thường lên mạng đăng tin bán chiếc điện thoại trộm cắp được với giá 700 nghìn đồng.

Thông qua "Hội độc thân" trên Facebook, nam thanh niên lừa tình, tiền nhiều cô gái liên tỉnh thành - Ảnh 2.

Đối tượng Nguyễn Văn Thường

Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định, cùng với thủ đoạn trên, khoảng tháng 12/2021, Thường quen biết chị M. trong nhóm “Hội độc thân” trên mạng xã hội Facebook. Thường và chị M. hẹn gặp nhau tại xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Tại đây, cả hai đã vào nhà nghỉ tại thôn My Điền. Vào phòng nghỉ, Thường bảo chị M đi tắm. Lợi dụng lúc đó, Thường đã trộm cắp 1 điện thoại OPPO F11, 2 triệu đồng và 1 xe máy Honda Vision rồi bỏ trốn. Thường sử dụng chiếc xe máy trên đến ngày 17/3/2022, rồi đem đi cầm cố được 15 triệu đồng.

Liên quan đến vụ án này, Công an quận Hà Đông cho biết Nguyễn Văn Thường cũng là đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản của chị T, trú trên địa bàn. Theo trình báo của chị T, do có quen biết từ trước qua mạng xã hội Facebook với tài khoản “Nguyễn Hiếu”, Zalo tên “Củ cải”, ngày 19/2, cả hai hẹn gặp nhau tại khu vực khu đô thị Văn Quán, quận Hà Đông. Khi gặp nhau, nam thanh niên bảo muốn đến chỗ yên tĩnh để nói chuyện, đã điều khiển xe máy Honda SH Mode của chị chở vào một nhà nghỉ trong trong khu đô thị Văn Quán để nói chuyện.

Tại đây, sau khi từ nhà vệ sinh trở ra, chị T. không thấy nam thanh niên này đâu. Kiểm tra đồ đạc, chị T. phát hiện bị mất trộm hơn 400 nghìn đồng, 1 điện thoại nhãn hiệu iPhone 12Pro, màu vàng, 128Gb, 1 xe máy nhãn hiệu Honda SH Mode.

thái độ bà hằng - net

T.Liêm - C.Lê
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 51 phút trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 7 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 7 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top