Thông tin mới nhất liên quan đến vụ 3 cha con tử vong tại nhà riêng nghi tự sát

| Pháp luật

Cả 3 cha con được phát hiện tử vong bất thường tại nhà riêng, bên cạnh đó còn để lại lá thư tuyệt mệnh.

Mới đây, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Giết người" xảy ra ngày 17/1 tại khu Thanh Hà, xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ để làm rõ cái chết của 3 cha con.

Những nạn nhân trong vụ việc này bao gồm Trần Minh H. (31 tuổi, người cha) và hai con là Trần Lan A. (7 tuổi) và cháu Trần Bảo N. (6 tuổi). Nguyên nhân được xác định do ông H. nghi ngờ vợ ngoại tình nên sát hại hai con nhỏ rồi tự sát. Tại hiện trường vụ việc, cơ quan chức năng cũng phát hiện lá thư tuyệt mệnh được cho là của ông H. để lại.

Thông tin mới nhất liên quan đến vụ 3 cha con tử vong tại nhà riêng nghi tự sát - Ảnh 1.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc

Theo đó sự việc bắt đầu từ chiều 15/1, chị T.T.B. (25 tuổi. vợ anh H.) đưa 2 con nhỏ về nhà bố mẹ đẻ ở xã Đông Cửu, huyện Thanh Sơn. Sau khi từ Hà Nội trở về, H. không thấy vợ và 2 con ở nhà nên khoảng 2 giờ ngày 16/1, H. đã sang nhà bố mẹ vợ ở gần đó để tìm.

Tại đây, H. không thấy chị B. mà chỉ có 2 con nên H. đã ngủ lại cùng các con. Đến khoảng 6h cùng ngày, H. đưa hai con về nhà riêng ở khu Thanh Hà, xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Khoảng 7h, vợ về nhà, H. nghĩ vợ có quan hệ tình cảm với người khác nên cắt tóc vợ và đuổi ra khỏi nhà.

Đến sáng ngày 17/1, bố anh H. không thấy con trai và 2 cháu dậy nên đã vào buồng tìm thì phát hiện cả 3 cha con anh đã tử vong.

Tại hiện trường, cơ quan điều tra cũng phát hiện lá thư tuyệt mệnh của anh H. viết về việc mình giết 2 con rồi tự tử, tiền lo an táng để ở nhà một người thân.

Thông tin mới nhất liên quan đến vụ 3 cha con tử vong tại nhà riêng nghi tự sát - Ảnh 2.

Người thân lo hậu sự cho ba cha con xấu số

Cơ quan chức năng nhận định, nguyên nhân vụ việc có thể là do anh H. xảy ra mâu thuẫn với vợ dẫn đến đến việc dùng dao đâm hai con thiệt mạng rồi tự sát.

Hiện vụ việc gây rúng động dư luận này vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh cũng như là xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Theo Saostar

Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.