Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thông tin tiếp vụ nữ sinh lớp 10 tố bị nhóm bạn hiếp dâm tập thể, quay clip sau cuộc nhậu

Thứ ba, 20:05 13/04/2021 | Pháp luật

GiadinhNet - Theo quan điểm của luật sư, đây là một vụ xâm hại tình dục nghiêm trọng, có dấu hiệu hình sự, bởi vậy việc cơ quan điều tra vào cuộc xác minh làm rõ và xử lý các đối tượng vi phạm là hết sức cần thiết.

Như trước đó Báo Gia đình và Xã hội đã thông tin, ngày 12/4, một lãnh đạo xã Thanh Ninh (huyện Phú Bình, Thái Nguyên) xác nhận Công an huyện Phú Bình đang phối hợp điều tra đơn tố cáo hiếp dâm tập thể từ gia đình 1 nữ sinh THPT.

Theo đó, Công an huyện Phú Bình nhận được đơn của ông D. (trú tại địa phương) tố cáo việc con gái ông là cháu T. (SN 2005) bị một nhóm đối tượng hiếp dâm tập thể tại khu vực xã Kha Sơn (Phú Bình).

Quá trình xác minh ban đầu của cơ quan chức năng cho thấy: Vào trưa ngày 1/1/2021, một học sinh lớp 10 có tên là T. đã mời 7 người bạn đến 1 ngôi nhà cũ bỏ không để nhậu.

Sau khi ăn và uống rượu, bia, nữ sinh T. say và ngủ tại chỗ. Thấy vậy một vài thanh niên trong nhóm đã có hành vi "quan hệ" với T., nhóm khác thì đứng bên ngoài quay lại clip.

Đến ngày 26/3 đoạn clip trên bất ngờ bị lộ và phát tán ra bên ngoài. Biết được câu chuyện, bố của T. đã làm đơn trình báo.

Công an huyện Phú Bình nhận thấy do T. chưa đủ 16 tuổi, vụ việc có dấu hiệu của hành vi "Hiếp dâm người chưa đủ 16 tuổi" nên đã hoàn thiện hồ sơ, chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Thái Nguyên thụ lý theo thẩm quyền.

Thông tin tiếp vụ nữ sinh lớp 10 tố bị nhóm bạn hiếp dâm tập thể, quay clip sau cuộc nhậu - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) bày tỏ quan điểm: Đây là một vụ việc xâm hại tình dục nghiêm trọng, có dấu hiệu hình sự bởi vậy việc cơ quan điều tra vào cuộc xác minh làm rõ và xử lý các đối tượng vi phạm là hết sức cần thiết.

Theo thông tin ban đầu từ phía cơ quan chức năng thì tại thời điểm sự việc xảy ra, nạn nhân chưa đủ 16 tuổi và đang trong tình trạng say xỉn, không có khả năng tự vệ. Quy chiếu luật, hành vi lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân để thực hiện hành vi quan hệ tình dục tập thể với nạn nhân sẽ cấu thành tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" theo quy định tại Điều 142 Bộ luật hình sự năm 2015.

Với tình tiết "nhiều người hiếp dâm một người" thì những đối tượng phạm tội sẽ phải đối mặt với mức hình phạt là phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Trường hợp đối tượng phạm tội là người chưa thành niên, dưới 18 tuổi thì sẽ áp dụng quy định về người dưới 18 tuổi phạm tội, cụ thể như sau: Người dưới 18 tuổi phạm tội chỉ bị áp dụng một trong các hình phạt sau đây đối với mỗi tội phạm: 1. Cảnh cáo; 2. Phạt tiền; 3. Cải tạo không giam giữ; 4. Tù có thời hạn. (Điều 98 BLHS).

Hình phạt tù có thời hạn được quy định tại Điều 101 BLHS 2015 như sau: "Mức phạt tù có thời hạn áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội được quy định như sau: 1. Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 18 năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá ba phần tư mức phạt tù mà điều luật quy định; 2. Đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 12 năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá một phần hai mức phạt tù mà điều luật quy định".

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ đối tượng nào đã ghi hình sự việc và phát tán ra ngoài. Hành vi quan hệ tình dục là hành vi đồi trụy bởi vậy nếu đối tượng nào ghi hình, phát tán những hình ảnh này thì có thể bị xử lý hình sự về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, nếu mục đích là để xúc phạm danh dự nhân phẩm của nạn nhân thì hành vi này có thể bị xử lý về tội làm nhục người khác. Vấn đề này cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi, tính chất mức độ nguy hiểm và hậu quả xảy ra để có hình thức xử lý phù hợp với quy định của pháp luật.

Đồng quan điểm với luật sư Cường, chuyên gia pháp lý Nguyễn Gia Hải cho rằng: Có thể nói vụ việc như một tấm gương phản chiếu thực trạng đáng báo động về đạo đức, lối sống của một bộ phận giới trẻ trong xã hội hiện nay. Đây sẽ là bài học cảnh tỉnh để các bậc phụ huynh lưu tâm hơn trong việc quản lý, giáo dục con cái mình. Đối với vụ việc trên, Công an tỉnh Thái Nguyên cần điều tra một cách quyết liệt, xử lý nghiêm đúng người đúng tội.

C.Lê - P.Doan

C.Lê
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 23 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top