Thu gọn 'cô bé' để cuộc yêu thăng hoa

| Y tế

Việc thu hẹp 'cô bé' giúp tìm lại được cảm giác thăng hoa trong chuyện chăn gối, đồng thời còn giúp chị em giảm được nguy cơ mắc một số bệnh phụ khoa.

Sau khi sinh liền 2 bé trai trong vòng 3 năm, chị Hiền Nhi (quận 10, TP HCM) mặc cảm chẳng muốn gần gũi chồng vì cảm giác "cô bé" không còn se khít như trước. Lúc sinh xong, được tư vấn về phương pháp tập thể dục, đặc biệt là phương pháp Kegel, chị cũng có thử nhưng do tập hơi muộn và không chăm chỉ nên không đem lại hiệu quả.

"Lang thang trên mạng, được rao bán các loại thuốc xịt, thuốc uống thu hẹp âm đạo có hiệu quả tức thì, định bụng dùng thử, may mà sau đó đọc nhiều thông tin cảnh báo về hậu quả nên mình mới từ bỏ ý định", Nhi phân trần. Được một số bạn bè gợi ý phẫu thuật thu gọn "cô bé" để tăng hưng phấn giữ chồng, Nhi đang tính đi "tân trang" thử nhưng còn khá phân vân và lo lắng chẳng biết có hiệu quả hay không.

Tâm sự trên một diễn đàn dành cho các bà mẹ, nickname Hanhbe... cho biết, sau khi sinh con, cô chẳng còn cảm giác hay hứng thú khi quan hệ, có khi cả tháng trời chẳng muốn gần chồng.

"Nhờ mọi người tư vấn giúp em về việc phẫu thuật. Mới sinh bé đầu thôi nhưng đã mất tự tin như vậy rồi. Em tính đứa sau em xin đẻ mổ nên quyết tâm lắm rồi chứ cứ như thế này em chán chết đi mất", thành viên này chia sẻ.

Thu gọn 'cô bé' để cuộc yêu thăng hoa 1
  

Phẫu thuật thu hẹp âm đạo phải được thực hiện bởi các bác sĩ chuyên khoa và được tiến hành ở các bệnh viện được cấp phép và có uy tín. Ảnh minh họa: bogotasurgery.

Làm rõ những vướng mắc của chị em, Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Phùng, giảng viên Bộ môn Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ, Đại học Y dược TP HCM cho biết, phẫu thuật thu hẹp âm đạo nhằm làm cho âm đạo vốn giãn rộng được hẹp lại, giúp tìm lại được cảm giác thăng hoa trong chuyện chăn gối của vợ chồng, đồng thời còn giúp chị em giảm được nguy cơ mắc một số bệnh phụ khoa.

Bác sĩ Phùng phân tích, nhiều phụ nữ sau sinh có tình trạng âm đạo (cửa mình) rộng ra, làm cho họ có rất ít cảm giác khi “gần gũi” chồng. Bản thân người chồng cũng kém hứng thú khi ở những phút cao trào, họ thấy mình như “đi vào khoảng trống”. Sự hụt hẫng đến với cả hai người khiến tình dục không còn là một món quà thi vị của cuộc sống.

Thông thường, phẫu thuật này dành cho phụ nữ có âm đạo giãn rộng sau sinh, sau khi đã áp dụng các biện pháp luyện tập như phương pháp Kegel nhưng không tìm lại được cảm giác lúc quan hệ tình dục. Thời gian thích hợp để phẫu thuật là sau sinh ít nhất 3 tháng và mới vừa sạch kinh. Không tiến hành thu hẹp âm đạo khi đang có tình trạng viêm nhiễm vùng, rong kinh rong huyết, rối loạn đông máu hoặc đang có các bệnh lý nội khoa nặng kèm theo như nhiễm trùng toàn thân…

Có nhiều phương pháp phẫu thuật khác nhau tuy nhiên đều dựa trên nguyên tắc chung là cắt giảm phần niêm mạc của thành âm, phần cơ của thành âm đạo sẽ được sẽ được thu gọn lại, thành âm đạo được làm hẹp và chắc hơn.

Bác sĩ chuyên khoa là người sẽ trực tiếp phẫu thuật, đánh giá thể trạng chung, tình trạng của âm đạo và âm hộ, các bệnh lý kèm theo…Sau đó chị em sẽ được tiến hành làm một số xét nghiệm thường quy trước mổ và sẽ được khám bởi bác sĩ gây mê. Thông thường sẽ được gây tê tại chỗ có thể kết hợp tiền mê hoặc không. Trong một số trường hợp có thể gây tê tuỷ sống hoặc gây mê.

"Thời gian phẫu thuật khoảng 1 giờ. Không sử dụng các thuốc chứa aspirin trước phẫu thuật 10 ngày, nhịn ăn 6 giờ trước phẫu thuật", bác sĩ Phùng khuyến cáo.

Sau mổ chị em thường được sử dụng thuốc giảm đau và kháng sinh trong 7 ngày. Trong vài ngày đầu có thể có cảm giác căng và rát nhẹ ở âm đạo. Nhưng những dấu hiệu này sẽ biến mất sau vài ngày. Cần phải vệ sinh âm đạo hằng ngày bằng dung dịch sát khuẩn trong tuần đầu, sau đó tiếp tục chăm sóc âm đạo như trước phẫu thuật. Có thể trở lại sinh hoạt bình thường ngày hôm sau, và làm việc trở lại sau 1- 3 ngày tuỳ thuộc vào tính chất của công việc. Khuyến cáo hoạt động tình dục trở lại sau 8 tuần.

Bác sĩ Phùng chia sẻ, trong thực tế, phần lớn những trường hợp phẫu thuật thu hẹp âm đạo thực hiện đúng nguyên tắc sẽ suôn sẻ mà không gặp phải vấn đề gì, diễn biến sau phẫu thuật đơn giản và bệnh nhân rất hài lòng với kết quả. Tuy vậy, cũng như tất cả các phẫu thuật, việc này cũng có thể gặp một số biến chứng liên quan đến gây mê, gây tê và các biến chứng liên quan đến phẫu thuật như chảy máu, nhiễm trùng, thủng trực tràng, rò trực tràng - âm đạo, hẹp âm đạo quá mức… Do đó, để đảm bảo sự an toàn và đạt được kết quả tốt, phẫu thuật thu hẹp âm đạo phải được thực hiện bởi bác sĩ chuyên khoa tạo hình - thẩm mỹ hoặc sản phụ khoa, và phải được tiến hành ở các bệnh viện được phép phẫu thuật và có uy tín.
 
Theo VnExpress
lehuong
Ý kiến của bạn
Tags:
Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Y tế -

GĐXH - Tại Kế hoạch số 338/KH-UBND ngày 27/8/2026 của UBND TP Hà Nội về thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2035, Thành phố đặt ra một định hướng dài hạn, trong đó sức khỏe người học được quản lý theo hướng toàn diện, chủ động và liên tục, với sự tham gia của nhà trường, gia đình, ngành y tế và chính quyền các cấp.

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

Y tế -

GĐXH - Ngày 28/8, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2026, đánh dấu thời điểm 407 sinh viên chính thức hoàn thành chặng đường học tập, rèn luyện và thực hành nghề nghiệp để bước vào hành trình mới.

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E vừa điều trị thành công cho cụ ông 93 tuổi nhập viện trong tình trạng bí tiểu cấp. Người bệnh mắc khối u tuyến tiền liệt kích thước "khủng" lớn gấp 5 lần bình thường, kèm theo bệnh lý thoát vị bẹn bên trái và nhiều bệnh nền phức tạp.

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Y tế -

GĐXH - Năm học 2026-2027, Hà Nội đặt mục tiêu nâng cao chất lượng y tế trường học, chủ động quản lý sức khỏe, dinh dưỡng và phòng chống dịch bệnh cho học sinh. Thành phố phấn đấu 100% học sinh được kiểm tra hoặc khám sức khỏe đầu năm, theo dõi chiều cao, cân nặng 5 lần/năm; đồng thời siết chặt an toàn thực phẩm và đẩy mạnh số hóa quản lý bữa ăn bán trú.

750 tân sinh viên Đại học Y Dược được tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, phòng cháy chữa cháy

750 tân sinh viên Đại học Y Dược được tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, phòng cháy chữa cháy

Y tế -

GĐXH - Ngày 27/8, khoảng 750 tân sinh viên Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tham gia chương trình tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, hồi sức tim phổi và phòng cháy chữa cháy, thoát nạn. Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi tập huấn dành cho khoảng 3.000 tân sinh viên tại 5 trường thành viên ĐHQGHN.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.