Thu nhập bình quân tăng hơn 11 lần nhờ giảm sinh
GiadinhNet - Theo ông Hà Kế San – Phó Chủ tịch UBND, Trưởng ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ tỉnh Phú Thọ: Trong 20 năm qua, nhờ thực hiện tốt giảm sinh toàn tỉnh đã tránh sinh gần 200.000 người, tương đương dân số bình quân của 2 huyện.
Với kết quả này, chương trình DS-KHHGĐ đã góp phần tăng thu nhập bình quân đầu người của tỉnh từ 1.792.600 đồng (năm 1997) lên 20,4 triệu đồng (năm 2012).
Kết quả mức sinh thấp và dần ổn định đã góp phần cải thiện sức khỏe bà mẹ và giảm tử vong ở trẻ em. Bình quân hàng năm hiện nay, cả tỉnh Phú Thọ chỉ có khoảng 2,2 – 2,3 vạn phụ nữ mang thai và sinh đẻ, so với 2,4 – 2,9 vạn thời điểm những năm 1988 – 1994. Như vậy, chương trình dân số trực tiếp làm giảm hàng năm từ 2.000 – 7.000 phụ nữ không tham gia sinh đẻ, không có nguy cơ tử vong do thai sản; có điều kiện tham gia vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội.
Thông tin trên vừa được đưa ra tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số (2003 - 2013), triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013.
Theo báo cáo, qua 10 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số, công tác DS - KHHGĐ của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, đặc biệt là các hoạt động nâng cao chất lượng dân số được chú trọng. Mô hình tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân triển khai tại 33 xã của 10 huyện, thành phố. Đề án chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng triển khai tại 6 xã của 3 huyện. Đề án kiểm soát dân số vùng biển và ven biển góp phần giảm đáng kể số sinh tại 3 huyện ven biển. Đề án sàng lọc trước sinh, sơ sinh tính đến hết tháng 5/2013, toàn tỉnh lấy được 872 mẫu máu gót chân trẻ sơ sinh, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2012.