Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên: Quyết không để Bắc Ninh dịch chồng dịch

Chủ nhật, 22:29 31/01/2021 | Y tế

Giadinhnet - Ngày 31/1, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bắc Ninh, nơi đang có 3 bệnh nhân dương tính COVID-19 trong cộng đồng.

Theo đó, đoàn công tác của Bộ Y tế cùng Ban chỉ đạo (BCĐ) phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh đã đi kiểm tra việc phòng chống dịch COVID-19 tại Trung tâm y tế huyện Lương Tài, thôn Nhiêu Đậu, xã Lâm Thao huyện Lương Tài  (nơi ghi nhận 3 ca dương tính).

Ngoài Lương Tài, huyện Quế Võ cũng là điểm lo ngại của Bắc Ninh trong phòng chống COVID-19 lần này.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên: Quyết không để Bắc Ninh dịch chồng dịch - Ảnh 1.

Chốt chặn tại thôn Nhiêu Đậu, nơi có 3 ca dương tính COVID-19.

TS. Tô Thị Mai Hoa, Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh cho biết, đến thời điểm hiện tại Bắc Ninh ghi nhận 3 ca mắc COVID-19 tại xã Lâm Thao, Lương Tài. Trước đó, ngay khi nhận được thông tin có trường hợp công dân tại thôn Nhiêu Đậu có tiếp xúc với ca bệnh COVID-19 (BN 1552), BCĐ phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã lập tức chỉ đạo huyện Lương Tài và các địa phương tập trung rà soát, truy vết thần tốc, khoanh vùng, dập dịch, kiểm soát các trường hợp tiếp xúc với F0, F1, F2, F3, F4 và các trường hợp liên quan đến các ổ dịch ở thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương và Sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định giãn cách xã hội toàn bộ xã Lâm Thao, trong thời gian 21 ngày kể từ 00h ngày 29/1/2021 theo nguyên tắc. Đồng thời, thành lập 2 chốt liên ngành kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại đầu Cầu Phả Lại qua Quế Võ và Quốc lộ 38 nơi tiếp giáp giữa tỉnh Hải Dương và xã Nghĩa Đạo (Thuận Thành). Các phương tiện vận tải và người dân từ vùng dịch không được phép vào địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên: Quyết không để Bắc Ninh dịch chồng dịch - Ảnh 2.

Các chốt chặn kiểm dịch luôn được túc trực 24/24.

Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh cũng thông tin, trường hợp mắc COVID-19 ở huyện Lương Tài là do từ Chí Linh về thăm quê, nhưng điều lo lắng nhất với Bắc Ninh là huyện Quế Võ (địa phương tiếp giáp với huyện Chí Linh) thường xuyên tiếp nhận người bệnh từ Chí Linh sang điều trị.

Ngay trong ngày đầu Chí Linh có ca mắc COVID-19, BCĐ phòng chống dịch tỉnh đã cho rà soát người từ Chí Linh sang chữa bệnh, đồng thời thực hiện xét nghiệm toàn bộ bệnh nhân nội trú và cán bộ trung tâm y tế huyện Quế Võ, kết quả đều âm tính. 13 bệnh nhân chạy thận nhân tạo từ Chí Linh sang cũng đã được tỉnh lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính. Hiện, những người từ Hải Dương sang, ngành y tế phải phân luồng lối đi và điều trị riêng.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên: Quyết không để Bắc Ninh dịch chồng dịch - Ảnh 3.

Đoàn công tác Bộ Y tế kiểm tra phòng chống dịch tại TTYT huyện Lương Tài.

Về các phương án chuẩn bị cho kịch bản nhiều ca mắc trên địa bàn, TS. Hoa cho biết, Sở Y tế tham mưu với UBND tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể không bị động. Sở Y tế đã sẵn sàng 2 trung tâm y tế (TTYT) trở thành bệnh viện dã chiến (TTYT huyện Gia Bình và TTYT Tiên Du) với công suất 600 giường. Ngoài ra, Sở Y tế cũng sẵn sàng Bệnh viện Da liễu và phần còn lại của Bệnh viện Tâm thần để làm nơi cách ly tập trung với quy mô khoảng 400 giường khi khu cách ly tập trung của tỉnh quá tải.

Bắc Ninh cũng đã trang bị đầy đủ máy thở, hệ thống ECMO, máy xét nghiệm virus dự kiến thực hiện 1000-1500 mẫu/ngày.

Tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Ngô Tân Phượng cho biết, Bắc Ninh luôn xác định là tỉnh có nguy cơ lây lan dịch bệnh cao, vì vị trí địa lý tiếp giáp với các tỉnh có ổ dịch (Hải Dương, Hà Nội), các KCN với hàng ngàn công nhân và các lễ hội truyền thống đầu năm mới.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên: Quyết không để Bắc Ninh dịch chồng dịch - Ảnh 4.

Toàn cảnh cuộc họp chỉ đạo.

BCĐ tỉnh luôn trong tâm thế quyết liệt, kích hoạt kịch bản, phương án phòng chống dịch mọi lúc, mọi nơi. Toàn tỉnh chuẩn bị cơ sở vật chất, tinh thần ở tâm thế tốt nhất cho chống dịch COVID-19.

Qua kiểm tra nắm bắt tình hình, bà con nhân dân tại địa phương phối hợp, đồng tình cao để thực hiện giãn cách xã hội, cách ly, tránh lây lan dịch bệnh. Hiện tại, Bắc Ninh đang có 3 ca dương tính trong cộng đồng, vì vậy tỉnh chỉ đạo nâng cấp độ phòng chống dịch lên một bước (Bước 3).

Phó chủ tịch tỉnh Bắc Ninh cũng đề nghị, BCĐ Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 hỗ trợ tỉnh chuyên môn khám chữa bệnh, mua các chế phẩm, vật tư thiết bị y tế phục vụ bệnh nhân. "Bắc Ninh vẫn đang thực hiện mục tiêu kép, vừa làm tốt phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế. Các đội ngũ chuyên gia nước ngoài làm việc tại tỉnh được kiểm soát chặt chẽ, nghiêm ngặt. Toàn tỉnh đồng lòng, quyết tâm dập dịch", Phó chủ tịch tỉnh Ngô Tân Phượng nhấn mạnh.

Thứ Trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đánh giá cao kết quả bước đầu trong công tác triển khai phòng chống dịch của Bắc Ninh. Đồng thời chỉ đạo, thời gian tới Bắc Ninh tập trung mọi biện pháp quyết liệt hơn nữa để khống chế thành công ổ dịch, huy động tổng lực khoanh vùng không để dịch lây lan ra cộng đồng.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên: Quyết không để Bắc Ninh dịch chồng dịch - Ảnh 5.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên chỉ đạo trong cuộc họp.

"Bắc Ninh đã khoanh vùng và chỉ đạo quyết liệt, tôi đề nghị tiếp tục truy vết thật nhanh các trường hợp liên quan đến ca bệnh F1,F2, và F3 trên toàn tỉnh. Chúng ta xác định chống dịch không chỉ của Bắc Ninh mà của cả nước. Việc truy vết thực hiện trên cơ sở khai thác trực tiếp người bệnh, trên cở công nghệ thông tin của Bộ Y tế cung cấp và vận động quần chúng nhân dân tự khai báo… Thực hiện nghiêm lệnh phong tỏa, nội bất xuất, ngoại bất nhập, trừ trường hợp khẩn cấp. Quyết tâm không để Bắc Ninh dịch chồng dịch", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Tại địa phương phong tỏa cần phải đảm bảo chỗ ăn, nghỉ cho cán bộ trực dịch tại các chốt chặn. Tiến hành phun khử khuẩn tại các đối tượng F1, lân cận và hướng dẫn các hộ gia đình vệ sinh nhà cửa bằng nước sát khuẩn…Tại các cơ sở y tế cần kiểm tra chặt chẽ, đặc biệt là cơ sở y tế ngoài công lập.

Bắc Ninh cũng cần có quy định rõ ràng các địa điểm nào bắt buộc phải đeo khẩu trang 100%, nếu không đeo xử phạt theo quy định.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên: Quyết không để Bắc Ninh dịch chồng dịch - Ảnh 6.

Khu vực cách ly bệnh nhân được chuẩn bị sẵn sàng.

Thứ trưởng cũng chỉ đạo thêm, Bắc Ninh có nhiều khu công nghiệp và lượng công nhân rất lớn, đồng thời lại giáp ranh với ổ dịch Chí Linh, lượng chuyên gia từ nước ngoài đến làm việc nhiều. Để làm tốt công tác phòng chống dịch cần phân cấp phòng chống dịch cho từng đơn vị, giám sát, kiểm tra kĩ từng đối tượng có nguy cơ.

Khu công nghiệp nằm trên địa bàn nào thì giao cho lãnh đạo huyện đó chịu trách nhiệm. Yêu cầu các doanh nghiệp ký cam kết nghiêm túc thực hiện phòng chống dịch. Nếu có ca mắc mới phải phối hợp chặt chẽ với tỉnh để xử lý. Thường xuyên kiểm tra tình hình và báo cáo liên tục, nếu doanh nghiệp không đủ điều kiện phòng chống dịch yêu cầu đóng cửa.

Cần lên phương án khu cách ly tập trung để chủ động ứng phó trong trường hợp nhiều công nhân bị mắc bệnh.

Cùng với đó, đây cũng là địa phương nhiều di tích lịch sử, lễ hội đình chùa thu hút hàng nghìn khách thập phương về nên đề nghị Sở Văn hoá, thể Thao và du lịch rà soát lại và có những hướng dẫn cụ thể hơn để phòng chống COVID-19 được chặt chẽ và đảm bảo an toàn.

Diễm Hằng

Diễm Hằng
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mệt mỏi, sụt cân sau thời gian dài táo bón, người phụ nữ 48 tuổi nhận kết quả không ngờ

Mệt mỏi, sụt cân sau thời gian dài táo bón, người phụ nữ 48 tuổi nhận kết quả không ngờ

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bản thân bệnh nhân nghĩ rằng do táo bón kéo dài dẫn đến chảy máu. Tuy nhiên, khi đi khám, kết quả nội soi đã khiến chị bất ngờ.

Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng

Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Từ một khối u nhỏ chỉ 2 cm, người bệnh cho rằng chưa nguy hiểm nên đã quyết định tự điều trị tại nhà bằng thuốc nam không rõ nguồn gốc. Sau vài tháng, khối u tăng lên 20cm, hoại tử, buộc phải cắt gần một nửa lá gan.

Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công

Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, nam bệnh nhân 31 tuổi đứng trước nguy cơ mất quả thận phải suốt đời. Tuy nhiên, bằng kỹ thuật ghép thận tự thân đầu tiên, các bác sĩ đã “hồi sinh” thành công quả thận từng bị đứt rời và dập nát nặng.

Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín

Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Một ca tán sỏi qua da đặc biệt vừa được các bác sĩ khoa Phẫu thuật Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E thực hiện thành công cho người bệnh nam 65 tuổi có biến dạng cột sống nghiêm trọng suốt gần 20 năm.

Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'

Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Sau nhiều năm sống trong tình trạng nghe kém kéo dài, một phụ nữ 46 tuổi đã dần phục hồi sức nghe sau ca phẫu thuật nội soi thay thế xương bàn đạp bằng trụ gốm sinh học tại Bệnh viện E.

Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể

Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Một bệnh nhi 10 tuổi mắc đục thủy tinh thể bẩm sinh kèm bệnh lý võng mạc trẻ sinh non vừa được phẫu thuật thành công, cải thiện đáng kể thị lực sau nhiều năm nhìn mọi thứ trong tình trạng mờ nhòe.

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân

Y tế - 2 tuần trước

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 khai mạc trong không khí sôi động, rực rỡ sắc màu. Hàng nghìn người dân cùng 20 đội chơi tham gia các hoạt động vận động, khám tư vấn sức khỏe và trình diễn tập thể, lan tỏa tinh thần sống khỏe, năng động và gắn kết cộng đồng.

Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6

Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6

Y tế - 2 tuần trước

SKĐS - Hàng nghìn người dân TPHCM đã tham gia thăm khám, kiểm tra thể trạng và nhận tư vấn dinh dưỡng miễn phí từ các chuyên gia, bác sĩ tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 tại Dinh Thống Nhất.

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Bệnh thường gặp - 2 tuần trước

GĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Dân số và phát triển - 3 tuần trước

Chính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.

Top