Thủ tướng: Kiên quyết cách ly mọi công dân từ vùng dịch về Việt Nam
GiadinhNet - Thủ tướng yêu cầu, cách ly phải kiên quyết, bắt buộc đối với mọi người từ vùng dịch vào Việt Nam. Ngăn chặn lây lan là giải pháp y tế tốt nhất lúc này.
Lần đầu tiên số mắc ngoài Trung Quốc lớn hơn số mắc ở Trung Quốc
Sáng 27/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp thường trực Chính phủ với Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19.
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, trong 24 giờ qua, lần đầu tiên số mắc ngoài Trung Quốc (48 quốc gia và vùng lãnh thổ) lớn hơn số mắc ở Trung Quốc.
Tại Trung Quốc, đến 9 giờ sáng nay đã ghi nhận 78.473 trường hợp mắc tại 31/31 tỉnh, thành phố, tại 48 quốc gia, vùng lãnh thổ khác ngoài Trung Quốc đã ghi nhận 3.650 trường hợp mắc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP
Những nước có nhiều người mắc nhất là Trung Quốc (78.473 mắc, 2.741 tử vong), Hàn Quốc (1.595 mắc, 12 tử vong), Nhật Bản (877 mắc, 7 tử vong, trong đó tàu Diamon Princess: 705 mắc, 4 tử vong ), Italia (453 mắc, 12 tử vong), Iran (139 mắc, 19 tử vong). Số mắc mới tại Trung Quốc đang có xu hướng chững lại, tuy nhiên, tại một số nước, dịch đang phát triển mạnh như Hàn Quốc, Nhật Bản, Italia, Iran.
Tại Việt Nam, từ ngày 13/2 đến nay (ngày thứ 15) không ghi nhận các trường hợp mắc mới. 16/16 trường hợp nhiễm COVID-19 được điều trị khỏi. Tổng số trường hợp nghi ngờ, đang theo dõi, cách ly là 92 người. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe: 5.474 người.
Về vấn đề ứng phó với tình hình dịch bệnh tại Hàn Quốc, đại diện Bộ Y tế cho hay Hàn Quốc hiện là quốc gia có số trường hợp mắc tăng nhanh và cao nhất ngoài Trung Quốc (đến 9 giờ sáng 27/2 đã có 1.595 mắc, 12 tử vong), tập trung chủ yếu tại thành phố Daegu và khu Bắc Gyeongsang. Chính phủ Hàn Quốc đã nâng mức cảnh báo lên mức cao nhất.
Đối với người từ Hàn Quốc có dự định vào Việt Nam, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho biết, Bộ Ngoại giao, các hãng hàng không đã thông báo rộng rãi về việc cách ly bắt buộc 14 ngày đối với người từ vùng dịch Hàn Quốc vào Việt Nam. Các đối tượng khác có thể bị cách ly nếu có liên quan tới vùng dịch hoặc tiếp xúc gần với người ở vùng dịch.
Cục Quản lý Xuất nhập cảnh phối hợp cơ quan ngoại giao sàng lọc đối với người từ Hàn Quốc đến Việt Nam theo loại hộ chiếu, cập nhật cho cơ quan y tế tổ chức cách ly theo quy định.
Đối với người Hàn Quốc và người đã qua Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 11/2, Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị cập nhật ngay danh sách và nơi cư trú, lưu trú, gửi cấp ủy, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để rà soát, thực hiện giám sát y tế và tổ chức cách ly ngay lập tức các trường hợp được phát hiện đến từ vùng có dịch của Hàn Quốc, hoặc tiếp xúc gần với người từ vùng dịch.
Đối với người Việt Nam đang sống, học tập, làm việc tại Hàn Quốc, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc phối hợp với Bộ GD&ĐT, Bộ LĐ-TB&XH các Bộ liên quan lập ngay danh sách, nơi ở của lưu học sinh, người lao động (cả hợp pháp và bất hợp pháp) và người kết hôn sinh sống tại Hàn Quốc, cung cấp cho cơ quan xuất nhập cảnh và hàng không để chủ động sàng lọc, tổ chức giám sát, cách ly y tế theo quy định nếu về Việt Nam.
Bộ Ngoại giao phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thông báo rộng rãi đối với người Việt tại Hàn Quốc về việc khi về Việt Nam phải khai tờ khai y tế bổ sung, chịu sự giám sát y tế bị cách ly tập trung nếu đi qua vùng dịch trong vòng 14 ngày hoặc tiếp xúc gần với người từ vùng dịch hoặc không chứng minh được có đi qua vùng có dịch hay không.
Bộ Công an, Bộ Y tế cũng cho biết phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức cảnh báo và xử lý nghiêm theo quy định của Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm và các quy định khác của pháp luật đối với các trường hợp khai báo không trung thực, gây khó khăn cho hoạt động phòng chống dịch.
Tất cả mọi công dân từ nước có dịch về Việt Nam đều phải cách ly
Phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá kết quả phòng chống dịch là tốt, tuy nhiên, Thủ tướng lưu ý, nguy cơ còn cao, tình hình dịch ở nhiều nước diễn biến phức tạp.
Theo Thủ tướng, việc điều trị khỏi 16/16 ca dương tính COVID-19 là kết quả rất quan trọng, chúng ta đã thực hiện biện pháp cách ly y tế mạnh mẽ, huy động hệ thống chính trị, toàn xã hội, nhiều địa phương tích cực, chủ động, trách nhiệm trong cuộc chiến với COVID-19.
Hôm qua, Bộ Y tế đã công bố hết dịch ở tỉnh Khánh Hoà. Thanh Hoá sẽ sớm hoàn thành thủ tục để công bố hết dịch.
Đánh giá chung về thắng lợi bước đầu của cuộc chiến dịch COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định người dân cả nước rất ủng hộ, nhiều tổ chức quốc tế, nhiều quốc gia ca ngợi tinh thần chỉ đạo "chống dịch như chống giặc" của nước ta.
"Với tinh thần trách nhiệm cao nhất trước nhân dân, chúng ta đã làm tất cả các biện pháp có thể với thái độ cương quyết”, Thủ tướng nêu rõ, dù tốn kém, vất vả cũng phải làm, chứ dễ dãi, đơn giản, thiếu ý chí trong việc này thì sẽ thất bại.
Thủ tướng tiếp tục khẳng định không được chủ quan, tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10 của Thủ tướng chính phủ và của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19.
Thủ tướng nhấn mạnh một chủ trương quan trọng là tất cả mọi công dân ở nước có dịch về Việt Nam đều phải cách ly. Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện tốt sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, tạo điều kiện đảm bảo cho người cách ly đảm bảo sinh hoạt bình thường; Khuyến cáo công dân Việt Nam ở đâu thì thực hiện nghiêm túc khuyến cáo, hướng dẫn của nước sở tại.
Thông điệp nữa được Thủ tướng đưa ra tại cuộc họp là Việt Nam tiếp tục không được chủ quan, không được họp hành đông người, kể cả lễ hội, đề phòng lây nhiễm rộng. Thủ tướng nhấn mạnh, phòng chống dịch COVID-19 phải bình tĩnh nhưng cương quyết, để tình hình phức tạp của dịch bệnh không ảnh hưởng đến những kiểm soát cơ bản của nước ta.
Tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ở một số nơi xuất hiện ổ dịch mới, nhưng chúng ta tin tình hình dịch bệnh trên toàn cầu sẽ được kiểm soát cơ bản và tiến triển tốt vào quý II/2020 và vài tháng tới kinh tế thế giới sẽ diễn biến tích cực...
Võ Thu
Gia đình 4 người nhiễm COVID-19 gửi lời cảm ơn các bác sĩ trong thời gian nằm viện
Mệt mỏi, sụt cân sau thời gian dài táo bón, người phụ nữ 48 tuổi nhận kết quả không ngờ
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH – Bản thân bệnh nhân nghĩ rằng do táo bón kéo dài dẫn đến chảy máu. Tuy nhiên, khi đi khám, kết quả nội soi đã khiến chị bất ngờ.
Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Từ một khối u nhỏ chỉ 2 cm, người bệnh cho rằng chưa nguy hiểm nên đã quyết định tự điều trị tại nhà bằng thuốc nam không rõ nguồn gốc. Sau vài tháng, khối u tăng lên 20cm, hoại tử, buộc phải cắt gần một nửa lá gan.
Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, nam bệnh nhân 31 tuổi đứng trước nguy cơ mất quả thận phải suốt đời. Tuy nhiên, bằng kỹ thuật ghép thận tự thân đầu tiên, các bác sĩ đã “hồi sinh” thành công quả thận từng bị đứt rời và dập nát nặng.
Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín
Y tế - 2 tuần trướcGĐXH - Một ca tán sỏi qua da đặc biệt vừa được các bác sĩ khoa Phẫu thuật Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E thực hiện thành công cho người bệnh nam 65 tuổi có biến dạng cột sống nghiêm trọng suốt gần 20 năm.
Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'
Y tế - 2 tuần trướcGĐXH - Sau nhiều năm sống trong tình trạng nghe kém kéo dài, một phụ nữ 46 tuổi đã dần phục hồi sức nghe sau ca phẫu thuật nội soi thay thế xương bàn đạp bằng trụ gốm sinh học tại Bệnh viện E.
Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể
Y tế - 2 tuần trướcGĐXH - Một bệnh nhi 10 tuổi mắc đục thủy tinh thể bẩm sinh kèm bệnh lý võng mạc trẻ sinh non vừa được phẫu thuật thành công, cải thiện đáng kể thị lực sau nhiều năm nhìn mọi thứ trong tình trạng mờ nhòe.
Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân
Y tế - 2 tuần trướcNgày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 khai mạc trong không khí sôi động, rực rỡ sắc màu. Hàng nghìn người dân cùng 20 đội chơi tham gia các hoạt động vận động, khám tư vấn sức khỏe và trình diễn tập thể, lan tỏa tinh thần sống khỏe, năng động và gắn kết cộng đồng.
Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6
Y tế - 2 tuần trướcSKĐS - Hàng nghìn người dân TPHCM đã tham gia thăm khám, kiểm tra thể trạng và nhận tư vấn dinh dưỡng miễn phí từ các chuyên gia, bác sĩ tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 tại Dinh Thống Nhất.
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt
Bệnh thường gặp - 3 tuần trướcGĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.
Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi
Dân số và phát triển - 3 tuần trướcChính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt
Bệnh thường gặpGĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.
